MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/06: Vừa thắng, Xuân Trường và Công Phượng lại được khen

    08:34 Chủ nhật 24/06/2018

    BongDa.com.vn HLV HAGL dành lời khen cho Xuân Trường, Công Phượng; SLNA thắng trận thứ 3 liên tiếp; Đè bẹp Đà Nẵng, Hà Nội tái lập thế dẫn đầu…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/06.

    HLV HAGL dành lời khen Xuân Trường , Công Phượng

    HLV Dương Minh Ninh dành lời khen ngợi cho các học trò: “Bàn thắng 1-1 của Công Phượng trên chấm 11m chính là nút thắt của trận đấu. Tôi nghĩ tình huống phạt đền là chính xác. Với cá nhân Osmar hôm nay cậu ấy đã thi đấu tròn vai, năng nổ trong các tình huống, cậu ấy cần hòa nhập tốt hơn trong thời gian tới.

    Những gương mặt nội như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đều thi đấu tốt. Hiện tại Minh Vương đang có phong độ khá tốt, 3 trận đấu gần đây cậu ấy đều ghi bàn. Đây sẽ là động lực để thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp cậu ấy. BHL cũng như các cầu thủ đã giải tỏa được tâm lý, sau ba trận toàn thua thì việc có 3 điểm trên sân nhà khiến các cầu thủ có niềm được vui và sốc lại tinh thần toàn đội.

     - Bóng Đá

     HLV Dương Minh Ninh khen Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn.

    SLNA thắng trận thứ 3 liên tiếp

    Với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Ngô Xuân Toàn trong hiệp 1, SLNA đã giành thắng lợi trước XSKT Cần Thơ. Đây đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

    3 điểm trước XSKT Cần Thơ còn giúp SLNA tránh được khu vực "cầm đèn đỏ", vị trí mà họ thường xuyên rơi xuống ở giai đoạn lượt đi.

     - Bóng Đá

     SLNA vượt qua khủng hoảng.

    Đè bẹp Đà Nẵng, Hà Nội tái lập thế dẫn đầu

    Giành chiến thắng đậm với tỷ số 5-2 trước Đà Nẵng, CLB Hà Nội đã tái lập khoảng cách với đội đứng thứ hai là Quảng Ninh lên con số 13 điểm.

    HLV Nguyễn Đức Thắng: “Phía trước SLNA vẫn còn nhiều khó khăn”

    Ở lượt đi, chúng tôi mất phương hướng khi phải thi đấu liên tục với mật độ dày. Vì thế ở giai đoạn khó khăn, tôi phải động viên các cầu thủ phải thay đổi để vượt qua khó khăn.

    Chúng tôi phải thay đổi từ cách chơi, từ suy nghĩ trong từng trận đấu và SLNA đã làm được điều đó ở 3 trận sân nhà. 3 trận chiến thắng trên sân nhà thật sự là may mắn, sự nỗ lực toàn đội. Hôm nay các học trò đã rất cố gắng ở tất cả vị trí trên sân. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần tập thể, đồng đội lên trên hết.

    Dù SLNA đã có 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng phía trước của chúng tôi vẫn thật sự còn rất nhiều khó khăn." HLV Nguyễn Đức Thắng nói sau chiến thắng trước XSKT Cần Thơ.

    Lãnh đạo VFF tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tới thăm và làm việc

    Chiều 22/6, ông Kunio Umeda- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo VFF. Cùng đi với Đại sứ Kunio Umeda có bà Ai Chuman- Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

    Trong buổi đón tiếp và làm việc với Đại sứ Kunio Umeda, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã thay mặt lãnh đạo VFF cảm ơn về những hỗ trợ tích cực của Đại sứ Kunio Umeda trong việc kết nối và thúc đẩy mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản. Sự quan tâm sát sao của Đại sứ Kunio Umeda đã góp phần giúp cho các dự án hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Nhật Bản ngày càng trở nên có hiệu quả, đặc biệt là trong công tác các đội tuyển quốc gia với các đợt tập huấn rất hữu ích tại đất nước xứ mặt trời mọc.

    Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối cho các dự án hợp tác và phát triển bóng đá trong thời gian tới giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là sự hỗ trợ trong chiến lược hướng tới tham dự Olympic Tokyo 2020 của ĐT Olympic Việt Nam cũng như mục tiêu xa hơn là World Cup 2026- thời điểm FIFA chính thức nâng số đội tham dự VCK lên 48 đội.

    Tịnh Đế | 06:45 24/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...