MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/10: U19 Việt Nam đã sợ hãi đối thủ

    07:31 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân U19 Việt Nam thất bại; HLV Park Hang-seo thử nghiệm nhân sự thay thế Văn Thanh; Sài Gòn chia tay nhiều cầu thủ... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/10.

    HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân U19 Việt Nam thất bại

    "Không hiểu vì nguyên nhân gì, tại hiệp 1 các cầu thủ Việt Nam tỏ ra sợ hãi và chỉ dám chơi phòng ngự. Hiệp 2, các cầu thủ thay đổi và tấn công nhiều hơn.Nếu tấn công nhiều hơn, U19 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội và sẽ thắng. Tuy nhiên những gì diễn ra mọi người đều biết, U19 Việt Nam phải chấp nhận kết quả này”.

    Như vậy, sau 2 trận thua cùng tỷ số 1-2, cơ hội đi tiếp cho U19 Việt Nam đã tắt hẳn. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn 1 trận đấu gặp U19 Hàn Quốc vào ngày 25/10 tới. Và đây là trận đấu mang tính thủ tục nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ cọ xát, học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm" HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/10: U19 Việt Nam đã sợ hãi đối thủ - Bóng Đá

     U19 Việt Nam đã sợ hãi U19 Australia.

    HLV Park Hang-seo thử nghiệm nhân sự thay thế Văn Thanh

    Chiều 22/10, đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn Hàn Quốc gặp đội bóng cũ của tiền vệ Xuân Trường là Incheon United.

    HLV Park Hang-seo đã đưa ra đội hình xuất phát khá bất ngờ khi ông muốn thử nghiệm một vài vị trí, đặc biệt là khoảng trống Vũ Văn Thanh để lại. Theo đội hình, Trọng Hoàng là cầu thủ được bố trí đá cánh phải của Văn Thanh.

    Sang hiệp hai, Việt Nam có sự xáo trộn gần như toàn bộ đội hình. Phạm Văn Thành là người được xếp đá vị trí chạy cánh phải của Văn Thanh. Kết quả chung cuộc tuyển Việt Nam để thua với tỷ số 1-2. Bàn thắng duy nhất của tuyển Việt Nam do Văn Quyết lập công.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/10: U19 Việt Nam đã sợ hãi đối thủ - Bóng Đá

     Trọng Hoàng được thử nghiệm đá thay vị trí Văn Thanh.

    Sài Gòn chia tay nhiều cầu thủ

    "Mùa giải tới, chúng tôi sẽ thay cả hai ngoại binh. Còn hầu hết các nội binh sẽ được giữ lại. Riêng một số cầu thủ hết hợp đồng và muốn tìm bến đỗ mới như Hoàng Thiên, Hoàng Quãng, Thanh Nam hay Tiến Duy, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho họ ra đi. Hiện tôi đang tìm vài nội binh để thay thế những vị trí đang thiếu, bên cạnh đó việc sẽ lấy thêm từ 2-5 gương mặt trẻ ở các trung tâm đào tạo PVF, Hà Nội và Viettel để chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo." HLV Nguyễn Thành Công cho biết.

    Giao hữu tại Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam chia điểm với Thai Port

    Bắt đầu trận đấu, 2 đội nhập cuộc với tốc độ nhanh, thế trận cân bằng. Mặc dù tạo ra được nhiều cơ hội hơn nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của đội bạn. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

    Sang hiệp 2, các học trò của HLV Miguel Rodrigo tăng tốc và thi đấu lất lướt hơn. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn của các chân sút cùng với sự xuất thần của thủ môn đội bạn, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể ghi bàn nâng tỷ số.

    Tấn công nhiều nhưng không có bàn thắng, ĐT Việt Nam lại phải nhận bàn thua ở phút 36 sau một tình huống dàn xếp đá phạt ngay vạch 6m.

    Sau bàn thua, HLV Miguel Rodrigo quyết định dùng chiến thuật đá power play và gỡ hoà ngay khi trận đấu chỉ còn 15 giây. Người ghi bàn là Vũ Quốc Hưng.

    Kết thúc trận đấu, ĐT futsal Việt Nam đã chia điểm cùng CLB Thai Port với tỷ số 1-1. Trận giao hữu tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội D.Highway vào ngày 26/10.

    Hà Nội Phù Đổng khởi đầu thuận lợi

    Chiều 22/10, tại Sân Đại Học TDTT Bắc Ninh, giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2018 chính thức diễn ra với trận đấu đầu tiên thuộc bảng A giữa PVF và Hà Nôi Phù Đổng.

    Ở trận ra quân chiều nay, các học trò của Danh thủ Hồng Sơn đã có trận khởi đầu khá thuận lợi khi mang về 3 điểm cho Hà Nội Phù Đổng sau khi giành chiến thắng trước PVF với tỷ số 2 - 0.

    Tịnh Đế | 07:10 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...