MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/06: HLV Alfred Riedl lên tiếng việc Austria Wien hỏi mua Văn Hậu

    09:00 Chủ nhật 23/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam xác nhận CLB Austria Wien muốn chiêu mộ Văn Hậu; U18 Việt Nam đụng độ Thái Lan, nằm ở bảng "tử thần" giải U18 Đông Nam Á; BTC V-League lùi kế hoạc dùng VAR sang tháng 8... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/06.

    Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam xác nhận CLB Austria Wien muốn chiêu mộ Văn Hậu

    Alfred Riedl cho biết: “Vài tuần trước, người phụ trách chuyển nhượng của CLB Austria Wien đã liên lạc với tôi để hỏi thông tin về Đoàn Văn Hậu. Tôi chỉ có thể nói với anh ấy đây là một cầu thủ trẻ, cao, là trụ cột ở CLB hiện tại và đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/06: HLV Alfred Riedl lên tiếng việc Austria Wien hỏi mua Văn Hậu - Bóng Đá

     CLB Austria Wien đã hỏi HLV Alfred Riedl về Văn Hậu.

    U18 Việt Nam đụng độ Thái Lan, nằm ở bảng "tử thần" giải U18 Đông Nam Á

    Mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch U18 của khu vực. Giải đấu năm nay có tổng cộng 12 đội tuyển (11 đội đến từ khu vực ĐNÁ và Australia) tham dự và được chia thành 2 bảng đấu.

    Theo đó, U18 Việt Nam rơi vào bảng B được đánh giá là "tử thần" với sự xuất hiện của U18 Thái Lan, U18 Australia, Malaysia, Singapore và Campuchia.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/06: HLV Alfred Riedl lên tiếng việc Austria Wien hỏi mua Văn Hậu - Bóng Đá

     U18 Việt Nam chung bảng với U18 Thái Lan tại giải U18 Đông Nam Á.

    BTC V-League lùi kế hoạc dùng VAR sang tháng 8

    Trước mùa 2019, những nhà tổ chức giải đấu ở Việt Nam đã lên kế hoạch và mong muốn đưa VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài) vào V-League, qua đó sẽ giảm thiểu những sai sót và sức ép cho giới trọng tài bóng đá Việt Nam.

    Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT công ty VPF: “Chúng tôi rất muốn đưa VAR vào V-League từ cuối tháng 6, tức từ đầu giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay, nhưng trong quá trình đàm phán đã phát sinh nhiều vấn đề khiến kế hoạch bị chậm lại. Có thể những trận đấu ở đầu giai đoạn 2 chưa có được, nhưng trong giai đoạn 2 thì chắc chắn sẽ triển khai công nghệ này”.

    Hải Phòng chia tay 2 cầu thủ

    Theo xác nhận của Giám đốc kỹ thuật Hải Phòng là Ngô Quang Trường, đội chủ sân Lạch Tray đã quyết định chia tay tiền vệ trung tâm Vương Quốc Trung và tiền đạo Nguyễn Đình Bảo ngay giữa mùa giải 2019.

    Đây là thông tin khá bất ngờ bởi kể từ khi chuyển đến sân Lạch Tray (Vương Quốc Trung 2015, Nguyễn Đình Bảo 2016), bộ đôi cựu cầu thủ SLNA luôn là lựa chọn ưa thích của HLV Trương Việt Hoàng. Hiện tại, điểm đến của bộ đôi này vẫn chưa được xác định.

    Đội bóng Văn Lâm thắng đậm, Xuân Trường không có suất thi đấu

    Với chiến thắng 3-0 trước Trat tại vòng 15 Thai League, Muangthong đã thoát khỏi vị trí bét bảng. Trong khi đó, Xuân Trường tiếp tục không được Buriram đăng ký thi đấu ở vòng 15.

    Tịnh Đế | 08:40 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...