MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/04: Chơi thiếu người, U19 VN thi đấu quả cảm để lên ngôi vô địch

    08:34 Chủ nhật 23/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV U19 Myanmar bỏ dở họp báo; U19 VN thi đấu quả cảm để lên ngôi vô địch;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/4.

    HLV U19 Myanmar bỏ dở họp báo

    U19 Myanmar đã để thua U19 HAGL với tỉ số 2-4 trên chấm 11 sau khi 2 đội cầm hòa nhau với tỉ số 1-1 trong 90 phút thi đấu. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Myanmar tỏ ra rất thất vọng về màn trình diễn của các học trò.

    Khi đang tập trung trả lời các câu hỏi của phóng viên về trận đấu thì một vài vị khách mời đến tham dự lễ bế mạc đã nói chuyện khá lớn trong khi buổi họp báo diễn ra. Ngay lập tức HLV Nyi Nyi Lat liền ngắt lời phóng viên, không tiếp tục buổi họp báo bày tỏ thái độ không hài lòng và bỏ về. Ông cho rằng điều này là không tôn trọng đến ông cũng như các phóng viên đang tác nghiệp trong phòng họp báo.

    Chơi thiếu người, U19 VN thi đấu quả cảm để lên ngôi vô địch

    Với tính toán hợp lý của ban huấn luyện khi để các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi, đồng thời giấu bài trước đội bóng đến từ Hàn Quốc, điều đó làm cho các cầu thủ Gwangju có phần bất ngờ. Trong những phút đấu trận đấu U19 Việt Nam nhập cuộc chặt chẽ và quyết liệt hơn. Tuy nhiên phút 45 U19 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi Hữu Tuấn có pha ham bóng ở giữa sân vô tình phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đội khách và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân trước khi hiệp 1 kết thúc.

     - Bóng Đá

     Choi thiếu người U19 Việt Nam vẫn lên ngôi vô địch.

    Dù chỉ còn 10 người trên sân trong hiệp 2 nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm, U19 Việt Nam đã có liên tiếp 2 bàn thắng của Lê Văn Xuân cùng Lê Văn Nam để giúp đội nhà đánh bại đối thủ, lên ngôi vô địch xứng đáng.

    Hội CĐV Gangwon đòi Xuân Trường ra sân thi đấu

    Chiều 22/4, Gangwon đã phải hứng chịu trận thua thứ 3 ở mùa giải này. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Gangwon đã để thua 1-2 trước Suwon Bluewings. Hội CĐV Gangwon trận này đã giăng biểu ngữ kêu gọi tạo điều kiện cho Xuân Trường được thi đấu: “Xuân Trường - chúng tôi luôn bên cạnh! Chờ ngày anh tái xuất”. Đại diện hội CĐV Gangwon, anh Gun-woo cho biết: “Chúng tôi đã thua, thua bởi không có nhiều phương án tấn công từ hàng tiền vệ. Chúng tôi có sức mạnh tranh chấp nhưng lại thiếu đi một chân chuyền sắc sảo. Các cổ động viên đang chờ cầu thủ Xuân Trường khỏi chấn thương để Gangwon cải thiện được điều đó.”

    TP.HCM muốn bổ sung 5 tân binh

    Theo thông tin được đăng tải trên các trang báo mạng, quyền chủ tịch câu lạc bộ TP.HCM, Công Vinh sẽ mang về 5 tân binh cho đội chủ sân Thống Nhất, trong đó có 1 ngoại binh, 1 cầu thủ Việt Kiều và 3 nội binh. Cựu tiền đạo Việt Nam đã lên danh sách bổ sung quân khi lượt đi V-League 2017 chưa kết thúc, và đích thân đi xem các cầu thủ thi đấu. Nên không có gì đổ bể phút cuối thì TP.HCM sẽ có thêm 5 viện binh.

    Long An thanh lý hợp đồng với Apollon

    Với phong độ tồi tệ ở lượt đi, mới đây, lãnh đạo câu lạc bộ Long An đã thanh lý ngoại binh Apollon và đang tìm gương mặt khác thay thế. Trong thời gian tới, nếu có được những ngoại binh chất lượng, khả năng họ sẽ thanh lý luôn hợp đồng với Oseni.

    Trong khi đó, lực lượng nội binh của Long An có chưa đến 20 người, nên ban huấn luyện cũng đang gấp rút tìm người bổ sung. HLV Nguyễn Minh Phương cho biết, hiện nay có khá nhiều cầu thủ ở các câu lạc bộ khác xin về đầu quân cho Long An và trong tuần tới sẽ bắt đầu tuyển chọn lực lượng. Các cầu thủ Long An sẽ bắt đầu tập luyện trở lại chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của V.League 2017 vào ngày mai (24/4).

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 08:15 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...