MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/03: Báo chí châu Á nói điều tốt đẹp về U23 Việt Nam

    08:33 Thứ bảy 23/03/2019

    BongDa.com.vn Báo chí châu Á nói điều tốt đẹp về U23 Việt Nam; Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á; Thầy Park chưa tính chuyện thắng Thái Lan... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/03.

    U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á

     - Bóng Đá

    HLV Brunei khẳng định Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á.

    Sau thất bại 0-6 trước U23 Việt Nam bước vào phòng họp báo HLV Brunei khẳng định: “Chúng ta đầu biết là ĐT Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á. Họ rất mạnh. Ngày hôm nay các cầu thủ đã thi đấu đúng với ý đồ của tôi và trận thua này là không có gì bất ngờ. Brunei đã có sự chuẩn bị tốt ở trước giải đấu này nhưng rơi vào bảng K gồm rất nhiều đội bóng mạnh. Chúng tôi còn phải gặp Indonesia và Thái Lan, các bạn cũng vậy. Vì thế, chúc các bạn may mắn ở lần thi đấu sau.”

    Báo chí châu Á nói điều tốt đẹp về U23 Việt Nam

    Cụ thể, Tờ Siam Sport miêu tả về màn trình diễn của đội chủ nhà: "U23 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh tấn công huỷ diệt với nửa tá bàn thắng vào lưới Brunei. Sau trận thắng giòn giã này, Quang Hải cùng các đồng đội đã thị uy sức mạnh lợi hại ở vòng loại U23 châu Á trên sân nhà. Chiến thắng này đưa họ chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 3 điểm như U23 Thái Lan nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.”

    Trong khi đó, Trang Bola Sport thở phào nhẹ nhõm sau khi biết kết quả: "Nhờ U23 Việt Nam, Indonesia tạm thoát khỏi vị trí bét bảng".  Nói thêm về điều này, trang Bola Sport chia sẻ: "Đội tuyển U23 Indonesia cũng được U23 Việt Nam 'giúp đỡ' khi Brunei tụt xuống vị trí cuối cùng thay Indonesia. Ở vòng đấu tiếp theo, thắng Việt Nam là nhiệm vụ tối thượng của U23 Indonesia nếu muốn có cơ hội giành vé vào vòng chung kết.”

    Thầy Park chưa tính chuyện thắng Thái Lan

    Dù đánh bại Brunei 6-0 nhưng phần lớn thời gian buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo nói về Indonesia và Thái Lan: “Tôi thấy Thái Lan và Indonesia đã hoàn toàn khác so với giải đấu ở Campuchia. Chúng ta có thể nhận thấy Thái Lan đã thay đến 15 cầu thủ còn Indonesia cũng thay đến 4 cầu thủ trong đội hình.  Đội Indonesia nhìn tổng thể vẫn có những phẩm chất tốt. Họ rất mạnh trong những pha chuyền ngắn. Đội Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020. Chúng ta có thể thấy thông qua trận đấu gặp Indonesia họ chuẩn bị tốt đến thế nào. Chúng ta sẽ gặp họ vào trận đấu cuối cùng. Chắc chắn, trận đấu này sẽ rất khó khăn bởi sự chuẩn bị chu đáo từ phía Thái Lan”.

    U23 Việt Nam cần bổ sung điều quan trọng

    Nhận định về trận thắng 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei, BLV Anh Ngọc cho biết: "U23 Việt Nam đá với một đội bóng co cụm và phòng ngự nhiều lớp như Brunei thì phương án đá ra biên là chuẩn. Nếu phân tích kỹ về các bàn thắng thì hầu hết đều bắt nguồn từ các tình huống xuống biên. Thật ra, kết quả của trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa với chúng ta. Có lẽ vì thế mà HLV Park Hang-seo đã tạo cơ hội để các cầu thủ tập các miếng đánh, cơ hội dứt điểm ghi bàn để chuẩn bị tốt cho các trận đấu tiếp theo.

    U23 Việt Nam đã đá tốt trong trận đấu vừa qua, nhưng điều họ thiếu chính là một cầu thủ làm thủ lĩnh ở giữa sân. Hoàng Đức chưa làm tốt được điều này. Có thể do băng đội trưởng đã tạo nên một áp lực vô hình với anh. Đức chơi năng nổ nhưng chưa thể hiện rõ được vai trò trên sân.

    Phương Nam | 08:10 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...