MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/7: U22 Việt Nam không muốn hòa U22 Hàn Quốc

    08:07 Thứ bảy 22/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hữu Thắng muốn học trò đá hết mình trước U22 Hàn Quốc; Văn Toàn gửi thông điệp xin lỗi bạn gái;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/7.

    U22 Việt Nam không muốn hòa U22 Hàn Quốc

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng muốn học trò đá hết mình trước U22 Hàn Quốc.

    Sau hai lượt trận U22 Việt Nam đang tạm xếp vị trí nhất bảng với 6 điểm, trong khi đó với 4 điểm sau hai lượt trận U22 Hàn Quốc xếp thứ hai. Đánh giá về trận đấu then chốt với Hàn Quốc, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Tôi cho rằng trận đấu gặp U22 Hàn Quốc là trận đấu khó khăn nhất với U22 Việt Nam, chắc chắn không có chuyện chúng ta nghĩ đến kết quả hòa trước Hàn Quốc. Trước khi nghĩ đến một trận hòa chúng ta phải thi đấu hết mình đã, còn kết quả như thế nào thì sau 90 phút các bạn sẽ rõ. Còn tôi luôn căn dặn học trò sẽ phải thi đấu, nhập cuộc hết mình và tôn trọng tất cả các đối thủ khi bước ra sân.”

    Văn Toàn gửi thông điệp xin lỗi bạn gái

    Ghi 2 bàn thắng góp công lớn và trận thắng của U22 Việt Nam trước Macau, Văn Toàn đã có pha ăn mừng theo cách riêng của mình.

    Đó là hành động cởi áo để lộ dòng chữ “Đừng buồn nhé TN!!!”. Theo tìm hiểu, TN là viết tắt tên bạn gái Văn Toàn: Trang Nhung. Điều này được suy đoán, hẳn anh chàng làm người yêu giận hờn hoặc buồn phiền gì nên đã lấy bàn thắng để "chuộc lỗi, an ủi".

    U22 Hàn Quốc sẽ đánh giá đúng thực lực của U22 Việt Nam

    Dễ dàng thắng hai đội bóng được đánh giá yếu bảng để tạm độc chiếm ngôi đầu, nhưng U22 Việt Nam phải cần có sự chuẩn bị kỹ càng trước U22 Hàn Quốc bởi đây là ứng cử viên nặng ký nhất ở bảng đấu này, dù trước đó họ đã để U22 Timor Leste cầm hòa với tỉ số 0-0.

    "Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng phải chuẩn bị rất tích cực về đấu pháp, chống bóng bổng, bật tường hay khả năng đột phá nên các cầu thủ cần tập trung hóa giải để có kết quả tốt. Ngoài ra, trận đấu sắp tới sẽ đánh giá được thực lực của toàn đội, đặc biệt ở hàng tứ vệ bởi đấy là nỗi lo khi gặp đội bóng mạnh,” chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch hội đồng HLV Quốc gia cho biết.

    Hữu Thắng lý giải việc rút Công Phượng ra sân sớm

    Chân sút sinh năm 1995 thi đấu xông xáo khi U22 Việt Nam gặp Macau tối 21/7. Anh ghi một bàn trên chấm penalty đồng thời có 2 tình huống kiến tạo. Khi đội nhà đang dẫn 5-0, Công Phượng đã được rút ra khỏi sân để thay bằng Hồ Tuấn Tài trước khi hiệp 1 khép lại.

    “Tỷ số khi đó đã an toàn, cho nên tôi muốn thay đổi chiến thuật một chút. Chúng ta đang hướng đến SEA Games 29 nên các chân sút cần được tạo cơ hội ra sân. Nhìn chung tôi khá hài lòng về màn trình diễn của đội. Chỉ có bàn thua là điều khiến tôi có chút bận tâm,” HLV Hữu Thắng cho biết sau trận đấu.

    ĐT nữ Việt Nam lại thắng trong trận giao hữu

    Chiều 21/7, đội tuyển nữ Quốc gia có trận đấu tập thứ ba gặp đối thủ là một đội bóng nghiệp dư tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò ĐT nữ Việt Nam đã giành thắng lợi với tỉ số 2-1.

    Theo kế hoạch, chiều nay, tuyển nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 4 trong giai đoạn chuẩn bị tham dự SEA Games. “Quân xanh” của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận đấu chiều mai là đội bóng Đại sứ quán Mỹ tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:00 22/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...