MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/11: Sốt vé trận Việt Nam gặp Campuchia

    10:11 Thứ năm 22/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thầy Park sẽ khiếu nại bàn thắng của Văn Toàn; Sốt vé trận Việt Nam gặp Campuchia; Báo Hàn Quốc nhận định Việt Nam sáng cửa vào bán kết,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/11.

    Sốt vé trận Việt Nam gặp Campuchia

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Campuchia sẽ diễn ra tối 24/11 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Điều này là do SVĐ Mỹ Đình được Bộ VHTTDL, UBND TP.Hà Nội sử dụng cho lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc vào tối 25/11. Dù SVĐ Hàng Đẫy có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, nhưng VFF cho biết chỉ phát hành 14.000 vé (tức hơn 2/3 số ghế)để đảm bảo an toàn và chắc chắn các CĐV đến sân đều có chỗ ngồi. Hiện tại lượng vé bán ra không đủ nhu cầu của người hâm mộ nên cơn sốt vé đang lên rất cao. Cụ thể, VFF bán vé ở cả 4 khán đài A, B, C, D trên sân Hàng Đẫy.

     Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/11: Sốt vé trận Việt Nam gặp Campuchia - Bóng Đá

    Vé xem trận Việt Nam với Campuchia khi được bán ra thị trường đã có giá lên tới 2 triệu đồng 1 cặp.

    Dù vậy, khu vực khán đài B, C, D không có ghế ngồi nên vé chỉ được đánh số cửa chứ không có số ghế, khó xác định được số lượng chỗ ngồi thực tế. Bên cạnh đó, do trên tầng 2 khán đài B sân Hàng Đẫy cũng bị những biển quáng cáo rất to án ngữ nên không thể phát hành hơn số vé 14.000. Theo tìm hiểu, giá một cặp vé khán đài A bị nâng lên tới 2.000.000 đồng/cặp. Đa phần những người hỏi mua đều lắc đầu ngán ngẩm bởi giá vé quá cao so với bình thường.

    Thầy Park sẽ khiếu nại bàn thắng của Văn Toàn?

    Cụ thể, sau khi trọng tài biên phất cờ và trọng tài chính không công nhận bàn thắng của Văn Toàn, HLV Park Hang Seo cho biết ông rất tôn trọng quyết định của trọng tài, thế nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể khiếu nại lên BTC AFF Cup về tình huống Văn Toàn bị bắt việt vị sai. Ông Park chia sẻ: "Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài, nhưng sau khi xem lại tình huống của Văn Toàn, nếu trọng tài không chính xác tôi sẽ khiếu nại lên BTC AFF Cup.”

    Báo Hàn Quốc nhận định Việt Nam sáng cửa vào bán kết

    Theo sát bước chân của thầy trò Park Hang Seo ở giải đấu năm nay, tờ Asia Economic (Hàn Quốc) đã nhận định rằng cơ hội lọt vào vòng bán kết AFF Cup của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là rất lớn. “ĐT Việt Nam sau trận hòa trước Myanmar đang phải xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng A, AFF Cup 2018 do thua về số bàn thắng. Tuy nhiên, đó dường như không phải là vấn đề trong việc họ giành vé vào bán kết. Bởi vì, đối thủ tiếp theo là Campuchia, yếu hơn Việt Nam khá nhiều.”

    Chuyên gia đánh giá hàng thủ Việt Nam tốt nhất AFF Cup 2018

    Đánh giá về ĐT Việt Nam dưới thời Park Hang Seo, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: “Điều HLV Park Hang Seo ưu tiên hàng đầu là sự ổn định. Hàng phòng ngự được giữ vững để duy trì sự kiên cố, tạo điều kiện cho tuyến trên yên tâm thi đấu." Có cùng quan điểm trên, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh phân tích: “Điều đầu tiên và cũng là đặc biệt nhất mà ông Park Hang Seo giỏi hơn những HLV tiền nhiệm là sự hợp lý khi ông xây dựng hàng thủ với 3 trung vệ và khi bị phản công sẽ hình thành 6 hậu vệ bảo vệ cầu môn."

    Phương Nam | 10:05 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...