MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Manchester United phải học cách xoay sở mà không có Casemiro
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/09: Võ Huy Toàn bị "chê" trước ngày tập trung ĐT Việt Nam

    09:00 Chủ nhật 22/09/2019

    BongDa.com.vn HLV Lê Huỳnh Đức: "Huy Toàn lên tuyển nhưng phong độ chưa cao"; HLV SC Heerenveen lên tiếng về khả năng đá chính của Đoàn Văn Hậu; Thắng đậm Nam Định, Khánh Hoà nhen hy vọng trụ hạng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/09.

    HLV Lê Huỳnh Đức: "Huy Toàn lên tuyển nhưng phong độ chưa cao"

    Các cầu thủ lên Tuyển thì tôi rất là vui nhưng xét về phong độ Huy Toàn chưa có phong độ cao, chỉ có Anh Tuấn xứng đáng để lên vào lúc này. Triết lý của mỗi HLV một kiểu. Có thể ở SHB Đà Nẵng, anh ta (Huy Toàn - PV) không phát huy được nhưng khi lên Tuyển, tinh thần tốt hơn, được trao trách nhiệm khác, không khí thoải mái hơn thì có thể sẽ chơi tốt hơn," HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/09: Võ Huy Toàn bị

     Huỳnh Đức nhận xét Huy Toàn có phong độ chưa cao.

    HLV SC Heerenveen lên tiếng về khả năng đá chính của Đoàn Văn Hậu

    HLV Johnny Jansen đã có những nhận định ban đầu về khả năng của Đoàn Văn Hậu thông qua buổi tập đầu tiên của anh tại SC Heerenveen.

    Ông nói: "Tôi thực sự ấn tượng với ý thức tập luyện của Đoàn Văn Hậu. Qua quan sát, tôi thấy cậu ấy có kỹ thuật hoàn hảo, một đôi chân khéo léo và thể hình cũng rất lý tưởng. Tôi cũng cảm nhận được ở Văn Hậu niềm say mê và sự nỗ lực hết mình. Dù ngoại ngữ của cậu ấy vẫn còn hạn chế nhưng cậu ấy vẫn tìm cách để giao tiếp tốt với mọi người. Các đồng đội sẽ giúp đỡ cậu ấy trong khoản này.

    Tôi rất vui khi Văn Hậu đã có mặt ở đội, nhưng tôi cũng không chắc rằng cậu ấy sẽ có tên trong danh sách ra sân ở trận đấu cuối tuần này. Nhưng thời gian vẫn còn dài và Văn Hậu vẫn còn nhiều cơ hội."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/09: Võ Huy Toàn bị

     HLV trưởng SC Heerenveen ấn tượng với Văn Hậu.

    Thắng đậm Nam Định, Khánh Hoà nhen hy vọng trụ hạng

    Với việc Thanh Hoá thất bại trên sân của SHB Đà Nẵng, Khánh Hoà vẫn còn hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay nếu như đánh bại Nam Định.

    Sau 90 phút thi đấu chính thức, Khánh Hòa đã dễ dàng giành thắng lợi tỉ số 3-0 trước Nam Định, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đứng trên BXH là Thanh Hoá chỉ còn 1 điểm.

    Xem xét pha va chạm giữa Đình Đồng và Văn Quyết

    Một tình huống đáng chú ý trong trận đấu giữa SLNA và Hà Nội FC là pha va chạm giữa Đình Đồng và Văn Quyết.

    Trong tình huống này, Đình Đồng vào bóng bằng hai chân và Văn Quyết nhảy lên tránh. Sau đó, khi tiếp đất thì chân của Văn Quyết đạp vào ống đồng của Đình Đồng. Cầu thủ này bị đau và ngay lập tức phải rời sân.

    Được biết, toàn bộ hồ sơ về pha va chạm nhạy cảm này sẽ được gửi lên Ban kỷ luật VFF. Mức độ nghiêm trọng, hành vi của từng cầu thủ sẽ được xem xét và không loại trừ khả năng, án phạt nguội sẽ được đưa ra.

    U16 Việt Nam đang ở rất gần với tấm vé tham dự vòng chung kết

    Sau lượt trận thứ 3 tại bảng H vòng loại U16 châu Á, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội của mình so với các đối thủ nằm cùng bảng.

    Nếu như ở trận ra quân, U16 Việt Nam giành chiến thắng nhẹ với tỷ số 2-0 trước U16 Đông Timor thì ở hai trận đấu diễn ra sau đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã liên tiếp giành những chiến thắng hủy diệt trước Mông Cổ (7-0) và Macau (6-0) để giữ vững ngôi đầu bảng H với 9 điểm tuyệt đối.

    Ở lượt trận cuối cùng, chỉ cần hòa U16 Australia thì U16 Việt Nam sẽ chính thức giành vé tham dự VCK U16 châu Á 2020.

    Tịnh Đế | 08:40 22/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...