MỚI NHẤT :
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/07: Bầu Đức trách truyền thông soi mói đời tư Công Phượng

    08:28 Thứ sáu 21/07/2017 | 3

    BongDa.com.vn Công Phượng gặp áp lực lớn từ truyền thông; U15 Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan tại chung kết; Thái Sơn Nam thua ngược trận ra quân ở giải Futsal CLB châu Á…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 21/7.

    Công Phượng gặp áp lực lớn từ truyền thông

    Chủ tịch CLB HAGL - Đoàn Nguyên Đức tỏ ra bình thản trước việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng lập cú đúp vào lưới trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Timor Leste 4-0 hôm 19/7.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức trách truyền thông soi mói đời tư Công Phượng.

    Tuy nhiên, bầu Đức cũng cho rằng tiền đạo này đang gặp phải áp lực rất lớn từ truyền thông khi bị soi mói quá nhiều: "Tốt nhất đừng để ý tới Phượng nữa, có nhiều ý kiến nói không hay về cậu ta mỗi khi không giữ được phong độ. Nên nhớ, Phượng cũng chỉ là một cầu thủ bình thường thôi, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, Phượng chưa bao giờ là cầu thủ hay. Ghi bàn được thì tốt, người hâm mộ hay giới chuyên môn đừng lúc thế này, thế kia làm cho cậu ta rối.

    Tôi không hiểu sao truyền thông và mọi người lại quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy. Nếu để Phượng tự do thể hiện mình thì bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn nhiều. Việc bị soi đời tư nhiều quá khiến Phượng mất tập trung. Ghi bàn thắng vào lưới Đông Timor thì có gì đâu mà phải bàn".

    U15 Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan tại chung kết

    Sau chiến thắng 2-0 trước U15 Australia ở bán kết, HLV trưởng Vũ Hồng Việt bày tỏ niềm tin U15 Việt Nam sẽ hạ đội chủ nhà Thái Lan để giành chức vô địch. "Thái Lan không mạnh bằng Australia nhưng bóng đá không có tính bắc cầu. Họ chơi rất khó chịu và có lợi thế sân nhà. Đó là những khó khăn lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, tôi có niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan để vô địch," HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

    Thái Sơn Nam thua ngược trận ra quân ở giải Futsal CLB châu Á

    Dù có bàn thắng dẫn trước đối thủ từ rất sớm, thế nhưng đại diện của Việt Nam vẫn thua ngược đối thủ FC Erem với tỉ số 4-5 do mắc quá nhiều sai lầm cá nhân.

    Thua ngược ở lượt trận ra quân, Thái Sơn Nam tạm thời đứng thứ 3 ở bảng đấu này. Vị trí số 1 thuộc về Al Dhafra FC, đại diện đến từ UAE. Như vậy, muốn tiến sâu hơn ở giải năm nay, thầy trò HLV Miguel buộc phải thắng ở 2 trận sau đó mới có thể hi vọng tấm vé đi tiếp.

    ĐT Futsal nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29

    Sáng 19/7, đội tuyển Futsal nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 3 gặp lại đội U15 nam Thái Sơn Nam tại nhà thi đấu quận 8 – TP Hồ Chí Minh và tiếp tục để thua đội bóng trẻ này với tỉ số 0-2.

    Nhận xét về các học trò sau trận đấu tập thứ 3, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu và sự cố gắng của các cầu thủ: “Nhìn chung các cầu thủ nữ đã thi đấu tốt trong trận đấu này và ngày càng tiến bộ, hiểu sâu về ý đồ chiến thuật cũng như có sự phối hợp rõ ràng giữa các tuyến. Do đang tập với cường độ nặng nên một vài cầu thủ như Lê Thị Thùy Linh hay Vũ Thị Châu đang bị quá tải cơ. Điều này là bình thường trong thể thao, nghỉ ngơi một hai buổi tập và được massage, các cầu thủ này sẽ hồi phục nhanh chóng."

    Bóng đá cộng đồng Việt Nam được vinh danh

    Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) vinh dự được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) trao giải thưởng Dream Asia Award (Giấc mơ châu Á). Kể từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2003 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, FFAV đã thành lập được 184 câu lạc bộ bóng đá với sự tham gia của hơn 17.000 trẻ em tại 1.541 đội bóng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:00 21/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...