MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/05: Xuân Trường suýt mất băng đội trưởng ở U23 Việt Nam

    09:27 Chủ nhật 20/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Xuân Trường không phải lựa chọn số một cho băng đội trưởng; TTK VFF Lê Hoài Anh nói gì việc lộ băng ghi âm?; Toshiya Miura tố SHB Đà Nẵng đá bạo lực;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/5.

    Xuân Trường không phải lựa chọn số một cho băng đội trưởng

    HLV Park Hang-seo tiết lộ khi mới tới Việt Nam, ông không hề chọn Xuân Trường cho tấm băng đội trưởng tuyển U23 Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc kể lại với SBS: “Đầu tiên, đội trưởng phải biết lắng nghe, phải nhận được sự tin tưởng của cả đội. Một người dè dặt thì không thể lãnh đạo được. Vì là đội trưởng đại diện cho cả đội, chính vì vậy, tin tưởng là điều cần có.

    Thứ hai là khả năng lãnh đạo. Ví dụ, nếu có một người trong đội nói quá nhiều, đội trưởng sẽ nhắc người đó im lặng, người đó làm theo. Đó là một đội trưởng có tiếng nói. Khi làm đội trưởng, không chỉ cứ đeo băng tay đi xung quanh là được. Người đó cần cảm nhận được gánh nặng của trách nhiệm”.

    Ông Park cho biết ngày mới tới, ông đã chọn một cầu thủ khác cho băng đội trưởng U23 Việt Nam nhưng cầu thủ này từ chối. HLV Park sau khi suy nghĩ đã quyết định chọn Xuân Trường. Phần còn lại đã trở thành lịch sử khi Xuân Trường hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đội bóng, đưa U23 Việt Nam tới ngôi Á quân châu Á.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường được trao băng đội trưởng vì có một cầu thủ từ chối.

    TTK VFF Lê Hoài Anh nói gì việc lộ băng ghi âm?

    Ông Hoài Anh nói: “Tôi không nói anh Hiền là người tung ra băng ghi âm này nhưng việc anh Hiền ghi âm lại nội dung cuộc họp cũng không thích hợp, vì từ đầu tất cả đã thống nhất đây là cuộc họp nội bộ, không công bố thông tin ra ngoài.Tổ chức nào cũng vậy, không phải mọi chuyện đều có thể đưa lên báo, mà thông tin xuất hiện trên các phương tiện đại chúng phải có sự chọn lọc và có nội dung thích hợp”.

     - Bóng Đá

     TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng việc bị lộ băng ghi âm là đáng tiếc.

    Thua đậm, Toshiya Miura tố SHB Đà Nẵng đá bạo lực

    Để thua đậm SHB Đà Nẵng với tỉ số 0-3 trên sân Hòa Xuân, HLV Toshiya Miura đã lên tiếng chỉ trích lối chơi bạo lực của đội chủ nhà.

    Ông nói: “Truyền thông nói chúng tôi chơi quá quyết liệt, nhưng nếu mọi người xem trận đấu ngày hôm nay thì thủ môn Đà Nẵng vào bóng từ phía sau khiến cầu thủ Hải Anh của chúng tôi đi viện. Tôi cũng thất vọng với các quyết định của trọng tài, số 2 (Ewode – pv) của Đà Nẵng có những pha vào bóng bằng 2 chân nhưng không bị xử phạt,…

    Long An có chiến thắng trên sân nhà sau gần 2 năm

    Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh vào lưới Đăk Lăk, CLB Long An đã có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải Hạng Nhất 2018.

    Trận thắng này cũng chính là chiến thắng trên sân nhà của đại diện miền Tây Nam Bộ sau gần 2 năm (kể từ trận thắng 1-0 trước Sài Gòn FC vào ngày 31/07/2016).

    Hải Phương Nam ĐHGĐ chiếm ngôi đầu

    Trận hòa của Thái Sơn Nam trước Sanatech Sanest Khánh Hòa tạo cơ hội cho Hải Phương Nam ĐHGĐ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Các cầu thủ Hải Phương Nam ĐHGĐ đã tận dụng được thời cơ này bằng chiến thắng 3-0 trước Tân Hiệp Hưng chiều 19/5.

    Tịnh Đế | 08:45 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...