MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/03: Cầu thủ 9X lên ĐTQG, Xuân Trường đeo băng thủ quân

    09:32 Thứ ba 20/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dấu hỏi về cách điều hành của trọng tài Nguyễn Trọng Thư; Công Vinh trải lòng về bóng đá;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 20/03.

    Nhiều tuyển thủ 9X được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam

     - Bóng Đá

    Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam góp mặt trong đội hình ĐTQG. 

    Ở lần triệu tập này, HLV Park Hang-seo chọn một đội hình rất trẻ khi gọi nhiều cầu thủ thuộc lứa 9x trở về sau. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 14 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa giành thành tích á quân U23 châu Á tại Trung Quốc.

    HAGL là CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 5 gương mặt gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Lương Xuân Trường. Hà Nội FC và SLNA cùng đóng góp 4 cầu thủ gồm Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức và tân binh Hồ Khắc Ngọc.

    Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào VCK sau trận hoà 0-0 với Afghanistan hồi tháng 11/2017. Kết quả trận đấu ngày 27/03 tới với Jordan vì vậy chỉ có tính chất xác định ngôi nhất bảng C. Việt Nam hiện được 9 điểm, kém 2 điểm so với Jordan (11 điểm).

    HLV U19 Việt Nam đặt mục tiêu vô đich U19 Quốc tế

    Chia sẻ tại buổi họp báo trước giải đấu tại VCK U19 Quốc tế 2018 diễn ra tại Gia Lai, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Trong thành phần U19 Việt Nam có 9 cầu thủ Hà Nội, 5 cầu thủ Viettel, 4 cầu thủ SLNA, 4 cầu thủ Đồng Tháp. Đó đều là những cầu thủ xuất sắc lọt vào bán kết của giải U19 quốc gia tại Huế.

    Đến với mọi giải đấu, không đội nào không muốn vô địch và U19 Việt Nam cũng vậy. Khách quan đánh giá khách mời ở giải năm nay rất mạnh, đặc biệt là Mito Hollyhock (Nhật Bản) và FC Seoul (Hàn Quốc) đến từ những nền bóng đá rất mạnh của thế giới. Tuy nhiên chúng tôi quyết tâm thi đấu từng trận. Khi có cơ hội sẽ nắm lấy để đoạt được chức vô địch.”

    Công Vinh, tôi làm bóng đá vì cái tâm

    Mới đây, trả lời truyền thông, quyền Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM cho hay: "Có thể thành công không đến tức thì, không "gặt được quả" hôm nay thì cũng là một lúc nào đó. Những gì tôi đang làm ở CLB TP.HCM cũng thế. Tôi nghĩ là mình làm đúng, làm vì cái tâm. Các CLB ở Việt Nam trước đây chưa làm những điều kể trên, nhưng trên thế giới, hay gần chúng ta như Thái Lan đã làm cả rồi.

    Chúng ta cần sự thay đổi. Khi CLB TP.HCM làm, tôi chắc chắn các đội khác rồi cũng sẽ làm, vì đó là điều tất yếu mà một CLB chuyên nghiệp cần. Nó thể hiện sự trân trọng của CLB đến với cầu thủ, đến với các khán giả đến sân, với nhà tài trợ. Phải chuyên nghiệp từ những điều nhỏ nhất thì cái lớn mới chuyên nghiệp được.”

    HLV Đinh Hồng Vinh nhận định về trọng tài Nguyễn Trọng Thư

    HLV trưởng của XSKT Cần Thơ, ông HLV Đinh Hồng Vinh đã có những nhận định về cách điều hành của trọng tài Nguyễn Trọng Thư sau thất bại 0-3 của đội nhà: "Qua mổ băng, chúng tôi thấy cách điều hành của trọng tài có chút gì đó lấn cấn ngay từ khi trận đấu bắt đầu.”

    Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định XSKT Cần Thơ sẽ không đề nghị BTC V-League mổ băng bất chấp những tranh cãi trên: "Chúng tôi chỉ mổ băng để rút kinh nghiệm, phân tích những sai lầm trong chiến thuật, nhược điểm và điểm mạnh của đội bóng để cải thiện ở những trận đấu tiếp theo. Nói chung thì đó là bóng đá mà."

    Xuân Trường đeo băng thủ quân ĐTQG?

    Câu chuyện Xuân Trường và chiếc băng đội trưởng trên tay - Bóng Đá

    Xuân Trường từng làm thủ lĩnh trong màu áo U23 Việt Nam. 

    Những ai theo dõi U23 Việt Nam thời gian qua thường đã quen với hình ảnh Lương Xuân Trường trong vai đội trưởng. Thực tế, tiền vệ quê Tuyên Quang đã hoàn thành tốt trọng trách là thủ lĩnh tinh thần, dẫn dắt lối chơi toàn đội tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Thế nhưng đó là chưa đủ để đảm bảo rằng anh sẽ được trao băng đội trưởng ở đợt tập trung ĐTQG lần này, ngay cả khi cựu đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vắng mặt.

    Tiêu chí chọn đội trưởng khá khắt khe. Ngoài tuổi đời, kinh nghiệm, mức độ đóng góp, năng lực chuyên môn, tư cách đạo đức thì người đội trưởng còn phải có uy tín và tầm ảnh hưởng với phần còn lại của đội bóng.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:25 20/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...