MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/6: Thầy trò HLV Park Hang-seo đến Bangkok, sẵn sàng chiến Thái Lan

    09:00 Chủ nhật 02/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam đã đến Bangkok; Rèn quân dưới mưa, U23 Việt Nam quyết tâm cho trận đấu với U23 Myanmar; Xuân Trường suýt sắm vai người hùng trong ngày Buriram thoát hiểm kịch tính... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/06.

    ĐT Việt Nam đã đến Bangkok

    Khoảng 18h05 giờ địa phương ngày 1/06, chuyến bay chở các thành viên đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Suvanarbhumi để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan tại King's Cup.

    Tại Bangkok, đội tuyển Việt Nam đón nhận thủ môn Đặng Văn Lâm từ CLB Muangthong United đến hội quân ở khách sạn Don Muang. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đáp chuyến bay từ Incheon lúc 0h30 ngày 2/6 cũng sẽ kịp tập trung cùng các đồng đội trước giờ bay từ Bangkok xuống Buriram.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/6: Thầy trò HLV Park Hang-seo đến Bangkok, sẵn sàng chiến Thái Lan - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã có mặt tại Bangkok. Ảnh: TT&VH.

    Rèn quân dưới mưa, U23 Việt Nam quyết tâm cho trận đấu với U23 Myanmar

    Chiều 1/6, đội tuyển U23 Việt Nam đã có tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar vào ngày 7/6 tại Phú Thọ.

    Do giải Hạng Nhất vẫn phải thi đấu, nên đội tuyển U23 Việt Nam chưa có quân số đầy đủ nhất.

    Trong buổi tập chiều qua, một cơn mưa đã trút xuống vào đúng giờ các cầu thủ tập luyện. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn được HLV Kim Han-yoon cho tập luyện một cách nghiêm túc.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/6: Thầy trò HLV Park Hang-seo đến Bangkok, sẵn sàng chiến Thái Lan - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên.

    Xuân Trường suýt sắm vai người hùng trong ngày Buriram thoát hiểm kịch tính

    Tại vòng 13 Thai League, Xuân Trường chỉ có thể góp mặt trong danh sách dự bị khi Buriram làm khách trên sân của Sukhothai. Đây là điều không quá bất ngờ bởi cách đây ít ngày, tiền vệ người Tuyên Quang đã không để lại nhiều dấu ấn dù được đá chính ở vòng 12.

    Nhưng hôm nay, màn trình diễn của Xuân Trường có phần ấn tượng hơn đôi chút dù anh chỉ được vào sân từ phút 75. .

    Đáng chú ý, Xuân Trường còn có một pha chuyền bóng khá thuận lợi cho Supachai, tuy nhiên, đáng tiếc là chân sút chủ lực của Buriram lại bỏ lỡ cơ hội, qua đó bị đối thủ cầm chân với tỉ số 1-1.

    Rà soát an ninh trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar

    Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức trận đấu, trước mắt là ngày bán và trả vé online, các thành viên cuộc họp đã đi khảo sát các điểm bán/trả vé cho NHM vào lúc 14h00 ngày 3/6/2019, cũng như các phương án an ninh liên quan. Theo đại diện công an thành phố Việt Trì, các phương án an ninh phục vụ việc bán vé đã được xây dựng để đảm bảo an ninh, an toàn.

    Đại diện an ninh VFF cũng chia sẻ các kinh nghiệm từ những lần bán/trả vé trước đây để có các phương án dự phòng. Công tác an ninh, an toàn khi hai đội tuyển U23 có mặt tại thành phố Việt Trì cũng được trao đổi tại cuộc họp. Một vấn đề quan trọng nữa là an ninh, an toàn ngày diễn ra trận đấu đã được đại diện an ninh của VFF và công an Việt Trì cùng thống nhất.

    Tân binh U23 Việt Nam lập công, Phố Hiến đánh bại Đồng Tháp

    Cuộc đối đầu giữa Phố Hiến và Đồng Tháp diễn ra trong tình cảnh “thủy chiến” khi cơn mưa nặng hạt đã làm mặt sân sũng nước, khiến bóng đi rất khó. Nhưng trên mặt sân ấy, chủ nhà đã bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm của tân binh U23 Việt Nam là Phạm Đức Thông.

    Trong thời gian sau đó, hai đội chơi rất nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Giành trọn 3 điểm, Phố Hiến tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

    Tịnh Đế | 08:40 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...