MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/11: Công Vinh đưa Toshiya Miura tái xuất V-League

    07:27 Chủ nhật 19/11/2017

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam; HLV Trương Việt Hoàng vẫn dẫn dắt CLB Hải Phòng;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/11.

    HLV Miura sẽ dẫn dắt CLB TP.HCM từ mùa giải 2018

    Sau những đàm phán vào giờ chót, HLV Toshiya Miura đã bất ngờ vượt mặt người đồng sự Calisto, qua đó sẽ chính thức trở thành HLV trưởng của CLB TP.HCM từ mùa giải 2018.

    Được biết, bản hợp đồng của ông thầy người Nhật Bản ký với đội bóng TP.HCM có thời hạn 2 năm. Trưa nay 19/11, HLV Toshya Miura sẽ có mặt tại TP.HCM, sau đó đến sân Thống Nhất theo dõi trận đấu giữa CLB TP.HCM – Than Quảng Ninh vào buổi chiều cùng ngày. Thông tin HLV Miura về nắm đội bóng đang khiến các cầu thủ của CLB TP.HCM, đặc biệt là những tuyển thủ từng làm việc với ông cảm thấy hứng khởi.

     - Bóng Đá

     Toshiya Miura sẽ tái xuất ở V-League 2018.

    Huyền thoại Arsenal muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam

    Nói về bóng đá Việt Nam, Sol Campbell cho hay:“Tôi được biết dân số Việt Nam gần 100 triệu người, nên nếu đến đây, tôi có nhiều cơ hội thực hiện công việc đào tạo của mình. Tôi không biết các Trung tâm bóng đá tại Việt Nam có sẵn lòng đón nhận tôi không”.

     - Bóng Đá

     Sol Campbell muốn góp công đào tạo trẻ ở Việt Nam

    HLV Trương Việt Hoàng vẫn dẫn dắt CLB Hải Phòng

    Việt Hoàng đột ngột nói lời chia tay đội bóng đất Cảng cho dù V-League 2017 còn hai vòng nữa mới khép lại. Ngay khi hay tin, lãnh đạo Hải Phòng, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá HP đã tức tốc gọi điện cho chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng để tìm hiểu nguồn cơn.

    Lãnh đạo đội bóng khẳng định, nội bộ đội không có gì bất ổn mà Hoàng xin đi vì lý do riêng và sẽ phải đền bù hợp đồng một khoản lớn vì đơn phương chấm dứt trước thời hạn 2 năm.

    Tuy nhiên, sáng nay, Hoàng đã thay đổi quyết định của mình và liên lạc với lãnh đạo CLB để xin phép được sớm trở lại. CLB Hải Phòng đã chấp nhận và sẽ tạo điều kiện để Hoàng tiếp tục công việc của mình. Hợp đồng giữa đôi bên có hiệu lực đến hết năm 2019.

    HLV Alain Fiard đánh giá cao Phi Sơn, Công Phượng

    Sau một thời gian làm việc tại V-League, theo con mắt nhà nghề HLV Alain Fiard đã đưa ra đánh giá về Phi Sơn rằng: "Phi Sơn cảm nhận trận đấu tốt, chơi rất thông minh". Ông cũng đánh giá cao Công Phượng và thích mẫu cầu thủ này khi đặt số 10 của HAGL ở vị trí hộ công. Đây cũng là vị trí mà ông không thể tìm được người phù hợp khi dẫn dắt CLB TP.HCM.

    Bế giảng khóa học HLV thể lực Futsal cấp 1 AFC 2017

    Chiều nay (18/11), tại phòng họp Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế giảng khóa học HLV thể lực Futsal cấp 1 AFC 2017.

    Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban futsal LĐBĐVN, ông Mai Anh Hoàng - Phó trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & các tổ chức thành viên LĐBĐVN, ông Shadegh Amani - Giảng viên AFC, ông Trần Hùng Cường - Phiên dịch khóa học cùng 08 học viên và bộ phận ban tổ chức khóa học.Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban futsal LĐBĐVN, ông Mai Anh Hoàng - Phó trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & các tổ chức thành viên LĐBĐVN, ông Shadegh Amani - Giảng viên AFC, ông Trần Hùng Cường - Phiên dịch khóa học cùng 08 học viên và bộ phận ban tổ chức khóa học.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 06:30 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...