MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/07: Đuổi đánh trọng tài, cầu thủ Vũng Tàu nhận án kỷ luật nặng

    08:20 Thứ năm 19/07/2018

    BongDa.com.vn Đuổi đánh trọng tài, cầu thủ Vũng Tàu nhận ấn kỷ luật nặng; U19 Việt Nam chạm trán đối thủ cực mạnh ở Qatar; Hà Nội thiệt quân đại chiến với FLC Thanh Hóa; U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng Asiad 2018,.. là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/07.

    Đuổi đánh trọng tài, cầu thủ Vũng Tàu nhận ấn kỷ luật nặng

     - Bóng Đá

    Cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng từ ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

    Trận đấu có tính quyết định suất còn lại lên chơi hạng Nhất 2019 giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến FC đã khép lại với chiến thắng 4-1 nghiêng về Phố Hiến. Ngoài kết quả trận đấu, vấn đề baog lực đã leo thang. Cụ thể, khi trận đấu kết thúc, một số cầu thủ của Bà Rịa – Vũng Tàu đã rượt đuổi đánh tổ trọng tài, khiến một số trọng tài bị ngã trên sân. May mắn khi lực lượng an ninh và bán huấn vào can thiệp thì trật tự mới được vãn hồi. Với hành vi côn đồ, phi thể thao cầu thủ Vũng Tàu chắc chắn sẽ nhận án kỷ luật nặng.

    HLV Park hang-seo khẳng định U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng Asiad 2018

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/07: Đuổi đánh trọng tài, cầu thủ Vũng Tàu nhận án kỷ luật nặng - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF

    Trong buổi lễ công bố nhà tài trợ mới đây của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu của toàn đội là vượt qua vòng bảng ASIAD 18 trên đất Indoneisa vào tháng 8 tới. Phát biểu trước tuyền thông ông thầy xứ Kim Chi cho biết: “Cá nhân tôi luôn đặt ra cho bản thân mình và các cầu thủ những mục tiêu cụ thể để có thể thi đấu tốt trong bất kỳ giải đấu nào. Mục tiêu của đội tuyển trước tiên là vượt qua vòng đấu bảng, tiến tới vòng đấu kế tiếp. Tôi được biết sắp tới có thể sẽ bốc thăm lại các bảng đấu tại ASIAD 18 do có một số trục trặc nên cần nắm bắt thông tin. Và khi có kết quả bốc thăm chính thức các bảng đấu, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ thông tin về các đối thủ của U23 Việt Nam để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD."

    Hà Nội thiệt quân đại chiến với FLC Thanh Hóa

    Hiện tại, Hà Nội FC đang hơn đội xếp thứ hai là Sanna Khánh Hòa tới 14 điểm. Sau vòng 19, đội bóng thủ đô có 48 điểm, thắng tới 15 trận. Như vậy, chỉ cần giành được 8 điểm trong 7 vòng đấu còn lại, Hà Nội FC sẽ lên ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến sự bám đuổi của các đối thủ. Tuy vậy, đây là giai đoạn mà HLV Chu Đình Nghiêm không có những con bài tốt nhất của mình. Đặc biệt ở hàng phòng ngự, nhiều trụ cột của Hà Nội gặp vấn đề vì chấn thương. Chắc chắn đây sẽ là khó khăn không nhỏ với đội bóng thủ đô khi làm khách trên sân Thanh Hóa.

    U19 Việt Nam chạm trán đối thủ cực mạnh ở Qatar

    Được biết, U19 Việt Nam đã nhận lời tham dự giải Tứ hùng diễn ra tại Doha – Qatar vào tháng 09 tới đây, nơi quy tụ 3 đội tuyển trẻ khác cũng rất mạnh là U19 Qatar, U19 Uruguay và U19 Bờ Biển Ngà. Cụ thể, giải đấu Tứ hùng giao hữu giữa bốn đội bóng U19 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 23 tháng 9 tới tại thủ đô Doha, Qatar. Đây sẽ là cơ hội để hai đội bóng châu Á gồm U19 Việt Nam và U19 Qatar rà soát và thanh lọc lực lượng để hướng đến VCK U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới.

    Viettel, Đồng Tháp bám sát nhau ở giải hạng nhất 2018

    Sau 12 vòng đấu ở giải hạng nhất Quốc gia 2018, CLB bóng đá Viettel vẫn cho thấy sự quyết tâm lên chơi V-League mùa giải 2019. Cụ thể sau 12 vòng đấu, đội bóng quân đội xếp vị trí nhất bảng với 26 điểm, (8 thắng, 2 hòa và 2 thua) ghi được 26 bàn và để thủng lưới 10 bàn. Xếp vị trí thứ là Đồng Tháp chỉ kém Viettel đúng 2 điểm, đội bóng của HLV Trần Công Minh đang có 24 điểm với (7 thắng, 3 hòa và 2 thua) ghi được 15 bàn để lọt lưới 9 bàn. Tây Ninh và Công An Nhân Dân đang là hai đội bóng chia nhau vị trí chót bảng.

    Phương Nam
    Chia sẻ

    Loading...