MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/01: Việt Nam thoải mái, Iraq thận trọng trước trận tứ kết

    09:31 Thứ sáu 19/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam đi đổi gió; Cầu thủ Iraq thận trọng trước truyền thông;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/01

    Thầy trò HLV Park Hang-seo đi “đổi gió”

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam được đi đổi gió để hồi phục trước trận tứ kết. 

    Theo thông tin từ ban huấn luyện U23 Việt Nam, có khoảng 6-7 tuyển thủ bị đau nhẹ sau trận hòa 0-0 với U23 Syria. Đó là lý do chính khiến HLV Park Hang Seo quyết định cho các học trò nghỉ tập và đưa mọi người đi đổi gió trong ngày 18/01.  

    Sau khi đi xông hơi, tắm hơi và dùng phương pháp thủy trị liệu trong khoảng thời gian 1 tiếng, các tuyển thủ U23 Việt Nam tiếp tục được đưa đi "đổi gió". Ông thầy xứ Kim Chi muốn các học trò được thay đổi không khí vậy nên, các thành viên U23 Việt Nam sẽ có một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng thuộc thành phố Thường Thục (Giang Tô, Trung Quốc).

    U23 Iraq cẩn trọng với phóng viên Việt Nam

    Ngày 18/1, đội tuyển U23 Iraq đã di chuyển tới thành phố Thường Thục để chuẩn bị cho trận đấu vòng tứ kết giải U23 châu Á gặp đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 20/1 tới. Tại đây, các cầu thủ Iraq được bố trí ở cùng khách sạn Merryland Trades với các tuyển thủ Việt Nam.

    Trái ngược với sự thân thiện và cởi mở của các thành viên của ban huấn luyện viên khi trò chuyện với phóng viên Việt Nam, những cầu thủ U23 Iraq lại có thái độ thận trọng, thậm chí có phần khó gần. Khi phóng viên đề nghị thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn, các cầu thủ U23 Iraq tỏ ra ngập ngừng và sau đó từ chối đề nghị này. Ngoài ra, các phóng viên cũng không được quay phim hay chụp ảnh.

    Xuân Trường tiết lộ chìa khóa giúp U23 Việt Nam thành công

    Tiết lộ công thức giúp đội nhà gặt hái thành công với phóng viên của AFC, Xuân Trường cho biết: "Nhìn lại những trận đấu vừa qua, dễ nhận thấy Australia, Hàn Quốc và Syria đều rất mạnh. Nếu chỉ dựa vào chuyên môn, chúng tôi không thể nào đánh bại được họ. Vì vậy, cả đội đã dùng đến sức mạnh tinh thần và điều này giúp U23 Việt Nam vượt qua được chông gai.

    Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi tốt sau 3 trận đấu, vì vẫn còn xuất hiện nhiều sai lầm trong các trận đấu. Ở hai trận gần nhất gặp Australia và Syria, hàng thủ của chúng tôi chưa đạt đến sự hoàn hảo. Cả đội vẫn cần cải thiện nhiều hơn.”

    GĐKT Gede phối hợp rất hiệu quả với thầy Park

    Trong thành công của U23 Việt Nam có sự phối hợp rất ăn ý giữa GĐKT Jurgen Gede và HLV Park Hang-seo. Với mối quan hệ rộng và khả năng tập hợp thông tin về đối thủ khá khoa học, ông Gede đã cung cấp rất nhiều điều bổ ích cho ông Park về các đối thủ Hàn Quốc, Australia và Syria. Từ những thông tin và số liệu quý giá mà ông Gede thu thập được, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lên đấu pháp hợp lý trong cả 3 trận đấu vừa qua. 

    Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhấn mạnh: “Hai ông Gede và Park phối hợp với nhau rất hiệu quả. Họ thường xuyên trao đổi để tìm ra các phương án tối ưu cho đội. U23 Việt Nam hiện có sự tập hợp của trí tuệ, đoàn kết và đấy là nền tảng cho các trận đấu thành công vừa qua.”

    Cần Thở kí hợp đồng với Tăng Tuấn 

    XSKT Cần Thơ đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải V-League 2018. Mới đây, đội bóng Tây Đô đã chiêu mộ thành công Tăng Tuấn. Ở mùa giải trước, Tăng Tuấn không có quá nhiều đóng góp cho thành công chung của FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể rất khác khi anh được gặp lại ông thầy cũ tại HAGL trước đây là HLV Đinh Hồng Vinh. Ngoài ra, BHL XSKT Cần Thơ cũng đang liên hệ để thử việc ngoại binh Henry cũ của SLNA - Henry. Cầu thủ này đã thi đấu khá tốt ở lượt đi V-League 2017, tuy nhiên sau đó lại bất ngờ bị đội bóng xứ Nghệ thanh lý hợp đồng. 

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 08:50 19/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...