MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/12: Quang Hải lọt top 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup

    06:30 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Việt Nam có đại diện lọt top 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup; Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup; Báo Thái Lan: "Tuyển Việt Nam chơi như Man Utd thời Sir Alex"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/12.

    Việt Nam có đại diện lọt top 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup

    Asian Cup 2019 là giải đấu quy mô nhất Châu Á với sự góp mặt của rất nhiều đội bóng mạnh như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.

    Với tính chất đó, các cầu thủ lọt vào top 10 ngôi sao trẻ sáng giá nhất của giải đều là những gương mặt đã để lại tên tuổi ở các giải đấu lớn Ritsu Doan (Nhật Bản) - ngôi sao từng thi đấu ở World Cup 2018 trên đất Nga hay Dostonbek Khamdamov (Uzbekistan), cái tên không còn xa lạ với tuyển Việt Nam sau trận chung kết U23 Châu Á ở Thường Châu hồi đầu năm.

    Đáng chú ý, trong danh sách lựa chọn của AFC, Việt Nam cũng đóng góp một đại diện và cái tên đó chính là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/12: Quang Hải lọt top 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup - Bóng Đá

     Quang Hải góp mặt ở 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup 2019.

    Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup

    Trang thể thao Fox Sports Asia đã công bố danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu AFF Cup 2018 với sự góp mặt của 5 tuyển thủ Việt Nam. Theo đó, cái tên xuất sắc nhất ở vị trí thủ môn là Đặng Văn Lâm. Ba hậu vệ được Fox Sport bình chọn lần lượt là Shahrul Saad (Malaysia), Pansa Hemviboon (Thái Lan) và Quế Ngọc Hải (Việt Nam).

    Hai hành lang cánh ở trong đội hình này thuộc về Syahmi Safari (Malaysia) và Đoàn Văn Hậu (Việt Nam). Bộ ba tiền vệ được bình chọn là Thitipan Puangchan (Thái Lan), Syamer Kutty Abba (Malaysia) và Nguyễn Quang Hải (Việt Nam.

    Bộ đôi thi đấu trên hàng công là Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia) và Nguyễn Anh Đức (Việt Nam). Và đội hình sẽ được dẫn dắt bởi HLV vô địch AFF Cup 2018 Park Hang-seo.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/12: Quang Hải lọt top 10 sao trẻ sáng giá nhất Asian Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Báo Thái Lan: "Tuyển Việt Nam chơi như Man Utd thời Sir Alex"

    Trang Thai Rath phân tích: "Tuyển Việt Nam sở hữu 3 yếu tố tương đồng với Man United thời Sir Alex Ferguson, đó là tinh thần thi đấu tập thể, bản lĩnh cùng khả năng phòng ngự tuyệt vời.

    Xuyên suốt hành trình AFF Cup vừa qua, tuyển Việt Nam với lối chơi đồng đội, đoàn kết đã trải qua 8 trận đấu bất bại, một thành tích tuyệt vời. Kể từ nhà vô địch năm 2007, Singapore, phải đến 11 năm mới có một đội bóng đạt được kết quả như vậy.

    Ngoài ra, hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam chính là minh chứng cho câu nói của HLV Sir Alex Ferguson: "Tấn công giúp bạn chiến thắng trận đấu. Nhưng phòng ngự giúp bạn trở thành nhà vô địch".

    Cựu đội trưởng của đội tuyển Iraq đánh giá cao tuyển Việt Nam

    Abbas Obaid đã có những phát biểu về đội tuyển Việt Nam trước thềm ASIAN Cup 2019: “Iran và Việt Nam là những đối thủ mạnh ở ASIAN Cup sắp tới. Tôi đã theo dõi Việt Nam ở cả hai giải đấu, U23 châu Á và ASIAD 2018, họ là một tập thể đồng đều với lối chơi thuyết phục. Nhìn vào bảng đấu hiện tại, thật khó để đoán biết đội nào sẽ giành vé đi tiếp nhưng tôi vẫn hy vọng rằng, Iraq có thể tiến xa ở giải đấu".

    Thua Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe muốn Malaysia vươn tầm châu lục

    "Chúng tôi đã có hành trình tuyệt vời tại AFF Cup dù không nhiều người nghĩ đội lại tiến xa được đến thế. Trên hết, tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ từ khi bắt đầu đến trận chung kết.

    Màn trình diễn của họ là tín hiệu tốt cho bóng đá Malaysia trong việc trở thành đội tuyển hàng đầu tại Đông Nam Á, và một ngày nào đó là châu Á. Sau đây, chúng tôi không thể chỉ nhắm tới AFF Cup được nữa. Chúng tôi cần tham dự Asian Cup," HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...