MỚI NHẤT :
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/11: HLV Calisto khen HLV Park cao tay

    09:01 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn Nhà vô địch AFF Cup 2018 nói gì về thầy Park?; Vị trí của Văn Quyết ở tuyển Việt Nam vẫn được đảm bảo; Thủ môn tuyển Malaysia tiếc nuối sau trận thua Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/11.

    Nhà vô địch AFF Cup 2018 nói gì về thầy Park?

    Theo đánh giá của HLV Calisto, tuyển Việt Nam đã xây dựng rất tốt lối chơi phòng ngự phản công. Ông thầy từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 cũng dành những lời có cánh cho HLV Park Hang-seo.

    Ông Calisto nhận xét: “Tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công quá tốt. Trong trận đấu, Malaysia giữ thế trận và tấn công nhiều hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam thực tế mới là những người chủ động. Tuyển Việt Nam chủ động buộc đối thủ chơi theo cách mình mong muốn và chờ đúng thời điểm kết liễu đối phương. Tôi rất thích cách chơi mà HLV Park Hang-seo đã xây dựng cho tuyển Việt Nam”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/11: HLV Calisto khen HLV Park cao tay - Bóng Đá

     Thầy Park được HLV Calisto khen ngợi.

    Vị trí của Văn Quyết ở tuyển Việt Nam vẫn được đảm bảo

    HLV Park Hang-seo nói: "Tất cả chúng ta đều thừa nhận Văn Quyết là cầu thủ lớn, có chỗ đứng luôn bảo đảm vị trí của mình ở bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Là HLV trưởng tôi phải đưa ra đấu pháp phù hợp, dựa trên xem xét đối phương là ai, điều kiện trận đấu cụ thể ra sao...

    Tôi phải chọn người tốt nhất trong số 23 cầu thủ nên trong tay có rất nhiều sự lựa chọn. Đó là lý do vì sao Văn Quyết không xuất phát từ đầu ở trận gặp Malaysia".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/11: HLV Calisto khen HLV Park cao tay - Bóng Đá

     Vị trí của Văn Quyết ở ĐT Việt Nam luôn được đảm bảo.

    Thủ môn tuyển Malaysia tiếc nuối sau trận thua Việt Nam

    Chia sẻ trên trang chủ AFF Cup, Khairul Fahmi tỏ rõ sự tiếc nuối: “Đó là bóng đá, chúng tôi chơi hay hơn ĐT Việt Nam. Theo tôi đánh giá, đội đã chơi tốt hơn hẳn so với hai trận đấu đầu tiên.

    Tuy nhiên, ở hai tình huống mắc sai lầm, chúng tôi đã để ĐT Việt Nam trừng phạt và đó chính là điểm khác biệt của trận đấu. Trận đấu này cho thấy chúng tôi cần phải cải thiện sự tập trung trong suốt 90 phút.

    Chúng tôi đã thua vì mất tập trung tuy nhiên chúng tôi vẫn còn cơ hội ở lượt trận cuối cùng và đó là mục tiêu mà cả đội cần hướng tới lúc này.

    ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại Giải Đông Nam Á 2018

    Sau khi ổn định nơi nghỉ tại Bali- Indonesia, chiều nay 17/11 ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho trận ra quân tại Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2018.

    Trước đó, thầy trò HLV Lê Văn Tú đã trải qua hành trình dài tổng cộng 12 tiếng cả thời gian bay từ Nha Trang và transit tại Kuala Lumpur, Malaysia. Chính vì vậy, đội đã ưu tiên dành thời gian cho các cầu thủ nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng.

    Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2018 có tổng cộng 5 đội tham dự gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. 5 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, hai đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

    Khai giảng khóa học HLV Chứng chỉ 'A' AFC (Giai đoạn 1)

    Ngày 17/11, tại hội trường tầng 4, Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa đã diễn ra lễ khai giảng khóa học huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ ‘A’ (giai đoạn 1) do AFC phối hợp với VFF tổ chức.

    Tịnh Đế | 08:40 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...