MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/1: Thủ lĩnh tinh thần HAGL nhập viện, mong CĐV ủng hộ Công Phượng

    07:25 Thứ tư 18/01/2017

    BongDa.com.vn Thủ lĩnh tinh thần HAGL nhập viện, mong CĐV ủng hộ Công Phượng; Đội bóng mới của Xuân Trường giảm giá vé 70%... là những tin tức chính của bóng đá trong nước sáng ngày 18/1.

    Thủ lĩnh tinh thần HAGL nhập viện, mong CĐV ủng hộ Công Phượng

     - Bóng Đá

     Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau bất ngờ phải nhập viện 2 lần vì virus zona thần kinh.

    Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau bất ngờ phải nhập viện 2 lần vì virus zona thần kinh. Dù nằm viện nhưng lãnh tụ tinh thần đội bóng phố Núi vẫn hướng về đội nhà. Dù vẫn bị hành hạ bởi những cơn đau nhưng GĐĐH Huỳnh Mau vẫn tự động viên mình và động viên đội bóng. Ông viết: "Hy vọng sẽ vượt qua để về cùng anh em động viên, chăm lo tiếp sức cho đội bóng vượt qua lúc khó khăn này.

    Chúc các cháu và BHL tự tin thi đấu với tinh thần quyết tâm cao giành chiến thắng tặng NHM. Kính mong anh chị em, NHM yêu quý HAGL hãy động viên cổ vũ, tiếp lửa cho các cháu. Hơn lúc nào hết, đây là lúc rất cần sự có mặt của toàn thể anh chị em CĐV và NHM yêu quý hãy đến tiếp sức".

    Đội bóng mới của Xuân Trường giảm giá vé 70%

    Với việc được thăng hạng K-League Classic cộng thêm hàng loạt tân binh có chất lượng và có sức hút với người hâm mộ (trong đó có Xuân Trường), Gangwon FC hy vọng sẽ kéo được nhiều khán giả tới sân hơn.

    Ở khía cạnh tích cực khác, Gangwon FC đang có thêm được một lượng lớn CĐV theo dõi, cập nhật thông tin thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Kakao Talk. Đó sẽ là cơ sở để đội kỳ vọng sẽ thu hút khán giả tới sân, nhất là khi vé cả mùa giảm tới 70% so với ban đầu.

    Công Phượng tập sung, chờ "thông nòng" ở V-League

    Sau hai trận toàn thua, HAGL hành quân tới sân Hàng Đẫy vào tối 16/1. Chiều qua (17/1) đội bóng phố Núi mới có buổi tập đầu tiên tại Thủ đô để chuẩn bị đối đầu với Hà Nội FC.

    Thời tiết khá lạnh khiến các cầu thủ HAGL cảm thấy lo lắng, vì thế họ đã cố gắng thích nghi sau buổi tập.HLV Quốc Tuấn chủ yếu cho các học trò khởi động, đá đối kháng trên 1/2 sân. Trong buổi tập này, Công Phượng đã tập rất nỗ lực. Anh cười tươi, thể hiện tinh thần thoải mái của mình trước trận đấu được dự báo nhiều khó khăn.

    Ngoại binh Brazil khen tư duy chơi bóng của cầu thủ VN

    Patrick Dos Santos, ngoại binh gốc Brazil, người vừa ra mắt CLB Sài Gòn đã đánh giá cao các cầu thủ Việt Nam. Theo anh, cầu thủ Việt Nam chơi bóng với tư duy nhạy bén hơn ở các quốc gia mà anh đã từng thi đấu như Malaysia hay Indonesia.

    "Mỗi buổi tập tôi đều nỗ lực hết sức. Tôi chưa thể hiện hết khả năng vốn có của mình và tôi nghĩ mình sẽ có được nó trong thời gian tới. Cầu thủ Việt Nam chơi bóng có tư duy nhạy bén hơn, trình độ tốt hơn những quốc gia trong khu vực mà tôi đã chơi bóng. Vì thế tôi phải suy nghĩ nhanh hơn để đánh bại họ.

    Tôi cũng như Marcelo, không thiếu kinh nghiệm khi chơi bóng ở Đông Nam Á. Tôi đã tới Malaysia chơi bóng mùa trước. Tôi có người đá cặp tốt là Marcelo và chúng tôi tin khả năng của mình sẽ đóng góp cho CLB để lọt vào top đầu năm nay".

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 07:00 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...