MỚI NHẤT :
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/09: Việt Nam sắp đón cúp vàng AFF Cup

    08:11 Thứ ba 18/09/2018

    BongDa.com.vn Cúp vàng AFF Cup 2018 sắp tới Việt Nam; VFF khẳng định trọng tài không sai trong sự cố ở sân Thanh Hóa; Hà Nội phải dự vòng loại AFC Champions League... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/09.

    Cúp vàng AFF Cup 2018 sắp tới Việt Nam

    Với mục đích khuấy động cảm xúc và kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ của những người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, trước thềm AFF Suzuki Cup 2018, ngày 15/09 vừa qua, Ban tổ chức giải đấu AFF Cup 2018 đã khởi động sự kiện bằng chương trình diễu hành của chiếc Cúp Vàng.

    Đây là hoạt động nằm trong chương trình trình "đếm ngược" đến ngày khai mạc AFF Cup 2018 được ban tổ chức của giải đấu này tiến hành với cuộc diễu hành chiếc Cup đến lần lượt thủ đô của những nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, ĐT Việt Nam, Indonesia và Myanmar.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/09: Việt Nam sắp đón cúp vàng AFF Cup - Bóng Đá

     Cúp vàng AFF Cup sắp đến Việt Nam.

    VFF khẳng định trọng tài không sai trong sự cố ở sân Thanh Hóa

    Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định:Sau khi xem lại báo cáo của giám sát, chúng tôi thấy công tác trọng tài ở trận đấu đó rất tốt. HLV Đức Thắng kêu ca thẻ đỏ nhưng báo cáo giám sát cho thấy trọng tài Hà làm rất tốt ở tình huống thẻ đỏ. Tôi khẳng định chuyên môn trọng tài là đúng. Báo cáo trận đấu cũng nói là đúng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/09: Việt Nam sắp đón cúp vàng AFF Cup - Bóng Đá

     Trọng tài Hoàng Ngọc Hà được xác định hoàn thành nhiệm vụ.

    Hà Nội phải dự vòng loại AFC Champions League

    Đội bóng của Quang Hải sẽ bắt đầu AFC Champions League từ vòng sơ loại thứ hai, giống như các đại diện trước đó của Việt Nam. Không có chuyện đội chủ sân Hàng Đẫy được vào thẳng vòng bảng giống như một số tin đồn.

    Việc một đội bóng được dự thẳng vòng bảng hay không phụ thuộc vào kết quả của nền bóng đá quốc gia đó trong các mùa gần đây. V-League thi đấu khá bết bát tại AFC Champions League và không có suất vào thẳng. Nếu Hà Nội thua, họ sẽ xuống đá AFC Cup, giống trường hợp của FLC Thanh Hóa năm nay.

    Joleon Lescott đánh giá Quang Hải có thể thi đấu ở châu Âu

    Chiều ngày 16/09, cựu trung vệ Joleon Lescott của Man City có buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ Việt Nam. Trao đổi với giới truyền thông trong nước ở buổi giao lưu này, cựu trung vệ của Man City đánh giá rất cao về tài năng của Quang Hải và khẳng định một ngày nào đó tiền vệ của Hà Nội FC có thể chuyển đến thi đấu ở châu Âu: “Hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp Quang Hải. Nhưng qua đánh giá ban đầu của tôi cũng như tham khảo ít nhiều về cầu thủ này thì Quang Hải là tài năng của bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy có thể sang châu Âu chơi bóng.

    Hà Nội đứt mạch bất bại

    Chiều 17/09, SVĐ Thống Nhất lại tiếp tục sôi động với hai cặp đấu ở vòng 2 lượt về giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2018. Phong Phú Hà Nam đã buộc Hà Nội phải nhận thất bại đầu mùa sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

    Tịnh Đế | 07:10 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...