MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/08: Bố mẹ Công Phượng “khỏi cả ốm” khi con trai ghi bàn

    08:24 Thứ sáu 18/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Bố mẹ Công Phượng mừng rõ khi con trai ghi bàn; Chủ nhà Malaysia lại chơi “trò mèo’ với ĐT nữ Việt Nam;… là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/08.

    Bố mẹ Công Phượng hết ốm sau khi chứng kiến con trai ghi bàn

     - Bóng Đá

     Bố mẹ của Công Phượng phấn khởi khi chứng kiến con trai ghi bàn.

    Chiều hôm qua 17/08, tại nhà tuyển thủ quốc gia Nguyễn Công Phượng, những người hàng xóm bạn bè thân thiết đã đến chật kín. Cũng giống như hôm trước, họ đến đây để cổ vũ cho U22 Việt Nam và Công Phượng thi đấu trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29.

    Dù mấy ngày nay ông Nguyễn Công Bảy và bà Hoa (bố mẹ Công Phượng) đều bị ốm, mọi việc trong nhà đều nhờ người con gái út đang học lớp 11. Dù vậy, trước mỗi trận đấu, bà đều ra khoảnh vườn trước sân hái những lá chè xanh ngon nhất nấu nước đãi khách. Chứng kiến con trai ghi bàn, bà Hoa tỏ ra vui mừng khô xiết cho biết: “Dù mấy hôm nay bị cảm nhưng khi chứng kiến Phượng và các đồng đội ghi bàn thì khỏe hẳn lên.”

    Công Phượng hứa sẽ chơi "bốc" hơn nữa

    Tiền đạo của U22 Việt Nam dù đã có cú đúp trong chiến thắng trước U22 Campuchia nhưng vẫn tỏ ra chưa hài lòng về bản thân.

    Chia sẻ với truyền thông ngay sau trận đấu, Công Phượng đã cho biết: “Hiệp 1 toàn đội chơi chưa được tốt lắm, may mắn có bàn thắng cuối hiệp nên hiệp 2 dễ đá hơn. Có một bàn thua là do thiếu tập trung, riêng bản thân tôi thì vẫn bỏ lỡ cơ hội, tôi sẽ cố gắng và cải thiện khâu dứt điểm để các trận tới tốt hơn.”

    Chủ nhà Malaysia lại chơi “trò mèo’ với ĐT nữ Việt Nam?

     Trên trang cá nhân của mình, thủ môn Kiều Trinh đã có những phàn nàn về công tác hỗ trợ của lực lượng chức năng Malaysia, qua đó dấy lên những nghi ngờ về việc chủ nhà lại sử dụng chiêu trò để khiến ĐT nữ Việt Nam gặp khó khăn. Cụ thể, thủ thành kì cựu này chia sẻ về sự cố khi xe đưa đón vận động viên của chủ nhà không đưa đội đến thẳng sân mà cố tình chạy vòng vòng khiến mọi người khó chịu và mệt mỏi.

    HLV của Malaysia và Myanmar theo dõi U22 Việt Nam thi đấu

    Ngoài thành viên ban huấn luyện viên U22 Philippines, cả ông Gerd Ziese (huấn luyện viên trưởng U22 Myanmar) và ông Ong Kim Swee (huấn luyện viên trưởng U22 Malaysia) cũng đã đến sân theo dõi U22 Việt Nam thi đấu với U22 Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games.

    U22 Myanmar và U22 Malaysia đang chơi rất ấn tượng bảng A và rất có thể sẽ đụng độ đoàn quân của HLV Hữu Thắng ở bán kết.

    U22 Indonesia thắng nhẹ, Ngưới Thái vẫn chưa thể hiện được nhiều

    Chơi thong dong trong suốt cả trận nhưng U22 Indonesia rất biết cách chọn thời điểm để kết liễu đối phương. Với bàn thắng ở các thời điểm đầu và cuối hiệp đấu, đoàn quân của HLV Luis Milla đã diệt gọn U22 Philippines với tỷ số 3-0. Những người lập công cho đội bóng xứ vạn đảo là Septian David (7'), Hargianto (45+1'), Saddil Ramdani (59').

    Ở trận đấu còn lại, U22 Thái Lan chỉ có trận thắng tối thiểu 1-0 trước “kho điểm” Đông Timor. Đây là một bất lợi rất lớn với thầy trò HLV Worawut bởi hiệu số bàn thắng thấp.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 08:09 18/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...