MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/07: UAE cảnh giác trước ĐT Việt Nam, HLV Malaysia tuyên bố sốc

    10:19 Thứ năm 18/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Malaysia tuyên bố sốc khi nằm cùng bảng với Việt Nam; HLV UAE cảnh giác trước ĐT Việt Nam; HLV HAGL phản bác thông tin của bầu Đức đá V-League cho vui,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin sáng 18/7.

    HLV Malaysia tuyên bố sốc khi nằm cùng bảng với Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 18/7: UAE cảnh giác trước ĐT Việt Nam, HLV Malaysia tuyên bố sốc - Bóng Đá

    HLV Malaysia - Tan Cheng Hoe xem việc nằm cùng bảng với Việt Nam là 1 thuận lợi.

    Trả lời truyền thông Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Đây là kết quả bốc thăm thuận lợi nhất có thể, khi không ai nghĩ có tới bốn đội bảng G đến từ khu vực Đông Nam Á. Bảng đấu giống như AFF Cup thu nhỏ. Chúng tôi đã quá quen Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. UAE dĩ nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi đã gặp may với bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau". Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, ĐT Malaysia sẽ ra quân gặp Indonesia vào ngày 5/9. Ở lượt đấu kế tiếp, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe tiếp tục phải hành quân đến làm khách của ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 10/10.

    HLV HAGL phản bác thông tin của bầu Đức đá V-League cho vui

    HAGL giành trận hoà khá may mắn nhờ bàn thắng quý như vàng của Văn Toàn ở những phút bù giờ cuối cùng của trận. Trận hoà cũng là lời khẳng định của thầy trò HLV Lee Tae Hoon về tuyên bố của bầu Đức trước đó. Ông chủ đội bóng phố Núi từng nói rằng mùa này HA Gia Lai chỉ đá cho vui chứ không quan tâm tới chuyện đua vô địch. “Tôi không biết nhưng các cầu thủ của tôi chiến đấu chăm chỉ, mọi cầu thủ của chúng tôi đều chơi hết mình trong từng trận đấu. Tôi nói rằng trong bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn chứ không phải mẫu cầu thủ lành mà đối thủ nào cũng muốn gặp. Vị trí HA Gia Lai hiện đang nguy hiểm nên tôi muốn các cầu thủ nỗ lực hơn”, HLV người Hàn Quốc nói.

    HLV UAE cảnh giác trước ĐT Việt Nam

    Tờ Albayan (UAE) cho biết HLV của đội tuyển quốc gia nước này, ông Bert van Marwijk (67 tuổi) đánh giá cao đội tuyển Việt Nam sau khi biết được kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuyển UAE nằm ở bảng G cùng với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Ông Bert van Marwijk tự tin rằng UAE sẽ giành vé vào VCK World Cup 2022. Ngoài ra, cựu HLV của đội tuyển Hà Lan cũng chỉ ra sức mạnh của các đối thủ nằm chung bảng. Ông Bert van Marwijk cho rằng Việt Nam có trình độ tốt và đã để lại ấn tượng bằng lối chơi tấn công ở Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, Bert van Marwijk cũng cho rằng Thái Lan chính là một trong số những đội mạnh của bảng G. Tuy nhiên ông cho rằng mình đã nắm rõ được điểm mạnh cũng như điểm yếu của tuyển Thái Lan.

    HLV Hà Nội nói gì về trận hòa với HAGL

    Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn cho biết: "Tôi cho rằng bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, đối phương dù là những đội bóng xếp cuối bảng như Khánh Hòa, HAGL nhưng vẫn có cá nhân tốt. Cầu thủ của chúng tôi không có ý chủ quan nhưng đây chỉ là tai nạn trong bóng đá, họ không hề có ý coi thường đối thủ. HAGL và Khánh Hòa không hề yếu. Chúng tôi chỉ tiếc là không thể giành được điểm số tối đa trong 2 trận trên sân Hàng Đẫy. Bóng đá còn có sự may mắn, chỉ 1, 2 giây thôi đã xảy ra tình huống. Đội nào cũng có những thời điểm khó khăn. Hà Nội FC đang ở quãng khó khăn. Hà Nội FC sẽ đoàn kết và vượt qua." 

    Phương Nam | 10:05 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...