MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/11: Báo quốc tế ca ngợi chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia

    09:18 Thứ bảy 17/11/2018

    BongDa.com.vn Báo Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia; Tiền đạo Anh Đức dành chiến thắng cho cả tập thể ĐT Việt Nam; Nhiều CĐV Việt Nam phẫn nộ vì vấn nạn pháo sáng... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/11.

    Báo chí quốc tế ca ngợi chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia

     - Bóng Đá

    Báo nước ngoài ca ngợi chiến tích của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, hàng loạt trang thông tin quốc tế đã có bài viết ca ngợi chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trang New Straits Times của Malaysia đăng tải bài viết với tựa đề: "Malaysia đã rơi vào sào huyệt của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội.” Trang New Straits Times viết: "Đoàn quân của Tan Cheng Hoe đã đến Hà Nội với hy vọng kiếm được ít nhất một điểm. Nhưng Việt Nam, đội đang đứng thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA và xếp vị trí cao nhất trong khu vực Đông Nam Á đã không cho đối thủ xếp thứ 169 một cơ hội thoát thân."

    Tiền đạo Anh Đức: 'Chiến thắng này là công sức của cả tập thể ĐT Việt Nam'

    Nói về cảm xúc của mình sau khi ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đoàn quân áo đỏ, Đức Eto’o cho biết: “Bản thân Anh Đức rất vui và hạnh phúc vì đóng góp một phần công sức của mình vào bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của đội nhà. Tuy nhiên, qua đây Đức cũng muốn gửi lời cảm ơn đồng đội, tất cả đã thể hiện một tập thể đoàn kết cùng nhau cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay.”

    Báo Thái Lan đanh giá cao chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia

    Phóng viên FOX phiên bản Thái Lan nhận định: "Chắc chắn Việt Nam là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup 2018. Họ có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức, Văn Quyết. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết của giải năm nay". Bên cạnh đó tờ Siam Sport của Thái Lan đưa tin: "Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã chơi tốt hơn so với đội chủ nhà về các chỉ số, tuy nhiên điều quan trọng nhất là chiến thắng lại thuộc về Việt Nam. ĐT Việt Nam thi triển lối chơi cực kì đơn giản, Công Phượng và Anh Đức đã tỏ sáng."

    Nhiều CĐV Việt Nam phẫn nộ vì vấn nạn pháo sáng trên khán đài

    Mặc dù các nhân viên an ninh cũng như BTC sân Mỹ Đình đã cố gắng ngăn chặn nhưng tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vẫn diễn ra. Điều này dẫn đến sự phẫn nộ của nhiều CĐV bởi Việt Nam đang đứng trước khả năng phải đá sân không khán giả trong trận đấu cuối gặp Campuchia (24/11). 

    Ban tổ chức AFF Cup chê phòng thay đồ của ĐT Việt Nam

    Để làm nóng trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, BTC AFF Cup 2018 đã đưa lên trang chủ một đoạn cảnh quay trong phòng thay đồ của đội tuyển Việt Nam. Ngay lập tức, một số CĐV Malaysia châm chọc nhìn giống "ký túc xá học sinh" với sự "nghèo nàn" về trang thiết bị. Với hình ảnh của một ĐTQG, chắc chắn những người có trách nhiệm nên thay đổi hoặc trang bị tốt hơn cho các cầu thủ ĐT Việt Nam.

    Phương Nam | 09:00 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...