MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/1: Thanh Hóa khiếu nại cho Omar; Công Phượng chỉ cần thời gian

    07:51 Thứ ba 17/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn CLB Thanh Hóa khiếu nại vụ đội trưởng bị treo giò tám trận; HLV Phan Thanh Hùng: ‘Công Phượng chỉ cần thời gian’… là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý sáng 17/1.

    CLB Thanh Hóa khiếu nại vụ đội trưởng bị treo giò 8 trận

    Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài thừa nhận Omar sai khi khiêu khích khán giả nhưng cho rằng mức án treo giò tám trận là quá nặng và thiếu chuẩn xác.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa sẽ khiếu nại cho Omar.

    “Tôi không phản đối việc trọng tài rút thẻ đỏ với Omar. Tôi cũng không dung túng cho hành vi trêu tức khán giả của cầu thủ này, bằng chứng là đội bóng đã đưa ra án phạt nội bộ. Tuy nhiên, mức phạt treo giò tám trận là quá nặng. Theo tôi phạt 30 triệu và treo giò năm trận là hợp lý,” ông Nguyễn Trọng Hoài nói thêm.

    Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa cho biết trong tình huống va chạm với cầu thủ Khánh Hoà, Omar không ác ý và chỉ phải nhận thẻ vàng. Sau đó cầu thủ đối phương bao vây trọng tài, yêu cầu rút thẻ đỏ, đồng thời có những lời lẽ xúc phạm với thủ quân của Thanh Hóa nên cầu thủ này mất kiềm chế, dẫn tới phản ứng thái quá. “Tôi ủng hộ Ban kỷ luật phạt với các hành vi phi thể thao. Tuy nhiên, phạt mang tính răn đe, giáo dục chứ đừng 'dìm chết' người ta. Án phạt quá nặng với Omar không khác nào làm khó Thanh Hóa. Tại V-League mỗi đội chỉ được dùng hai cầu thủ ngoại trên sân, trong khi đó Omar lại là trụ cột của Thanh Hóa”

    Công Phượng, Văn Toàn không tạo được sốt vé ở Hàng Đẫy

    Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB Hà Nội khẳng định tới 2 ngày trước thời điểm thi đấu, phía Hà Nội vẫn chưa nhận được yêu cầu đặt vé nào từ Hội CĐV HAGL. Điều đó nghĩa là không có nhiều CĐV HAGL mua vé, kiếm vé không khó nên họ cũng không cần nhờ tới sự giúp đỡ của ban tổ chức chủ nhà.

    Ghi nhận ở những lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại Hàng Đẫy, cũng chỉ có vài chục tới trên 100 CĐV HAGL tới sân. Con số này kém xa lượng CĐV Hải Phòng hay Than Quảng Ninh tới sân ở các trận đấu tương tự.

    Không khí tại các quầy vé và lực lượng phe ở Hàng Đẫy chiều nay (16/1) cũng khá ảm đạm. Mức vé trên thị trường ổn định như giá niêm yết.

    HLV Phan Thanh Hùng: ‘Công Phượng chỉ cần thời gian’

     - Bóng Đá

     Công Phượng cần thêm thời gian để tìm lại chính mình.

    “Nói về cầu thủ HAGL thì ai cũng sẽ nhắc tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… Cá nhân tôi thì cho rằng Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất.

    Chàng trai này sở hữu những tố chất thuộc loại khó kiếm hiếm tìm. Phượng có thể chơi không tốt trong một giai đoạn, có thể vật vờ nhưng chỉ cần một tích tắc sơ sẩy thôi, anh ta có thể khiến hàng phòng ngự phải trả giá.

    Công Phượng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đây là điều thường gặp với bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Để trưởng thành, họ đều phải vượt qua những chướng ngại này. Tôi tin Phượng sẽ sớm làm được điều đó,” HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

    HLV Hữu Thắng tiết lộ lý do khiến Tuấn Anh lỡ AFF Cup

    Tối 16/1, tại buổi gặp mặt Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng thắng thắn nhận xét những vấn đề yếu kém của bóng đá nước nhà. Trong đó, ông Thắng nhấn mạnh vào trình độ của các bác sĩ.

    "Xin phép Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục TDTT cho phép các bộ môn, trong đó có bóng đá thuê chuyên gia y tế nước ngoài để hội chẩn chấn thương ban đầu cho các cầu thủ. Điều đó tưởng đơn giản nhưng vì hội chẩn sai lầm làm lỡ cả giải đấu. Tuấn Anh, Hoàng Thịnh chỉ chấn thương nhẹ nhưng bác sĩ Việt Nam không đủ khả năng, chẩn đoán sai khiến cầu thủ bị lỡ giải đấu quan trọng, ảnh hưởng tới thành tích của đội tuyển," HLV Hữu Thắng phát biểu.

    HLV Triệu Quang Hà: ‘Omar sai nhưng cầu thủ Khánh Hòa không phải dạng vừa’

    Bên cạnh việc lên án hành vi sai trái của Omar, HLV Quang Hà cũng bày tỏ quan điểm toàn diện hơn về tình huống Omar nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi và xô xát với cầu thủ Sanna Khánh Hòa: “Tôi cho rằng chiếc thẻ đỏ mà Omar phải nhận là rất xác đáng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân tích toàn diện hơn để thấy rằng vì sao Omar nối nóng thế. Trước khi phạm lỗi với cầu thủ Sanna Khánh Hòa ở phút thứ 33, Omar đã bị một cầu thủ bên phía Khánh Hòa dùng tay từ phía sau xô ngã.

    Có thể sau tình huống này, Omar đã không giữ được bình tĩnh và quyết định ăn thua đủ với cầu thủ đối phương. Ngoài ra, một số cầu thủ Khánh Hòa cũng đã mất bình tĩnh khi chạy tới và có những phản ứng với Omar. Tôi không rõ các cầu thủ Khánh Hòa đã nói gì với Omar nhưng đó có thể là những lời lẽ, hành vi khiến Omar bị kích động hơn.

    Thẻ đỏ dành cho Đình Nhơn của Khánh Hòa trong vụ xô xát với Omar là tình huống xử phạt nóng. Nếu đúng là có thêm chuyện cầu thủ Khánh Hòa cũng có những hành vi không đẹp với Omar thì Ban Kỷ luật cần có những biện pháp để xử phạt nguội.”

    Viết Định - Thể Thao Việt Nam | 07:35 17/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...