MỚI NHẤT :
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (16/10): Ông Hải “lơ” làm thầy Công Phượng

    10:19 Thứ hai 16/10/2017 | 1

    Lên đỉnh V-League, Quảng Nam FC nhận mưa tiền thưởng; Ông Hải “lơ” nhắm ghế nóng HAGL; Báo nước ngoài chỉ ra mặt tích cực và tiêu cực của HLV Park Hang-seo,..những tin chính bóng đá Việt Nam.

    Lên đỉnh V-League, Quảng Nam FC nhận mưa tiền thưởng

     - Bóng Đá

    Quảng Nam FC lên đỉnh V-League, thầy trò Hoàng Văn Phúc bội thu tiền thưởng. Ảnh: Đình Viên.

    Với việc Hà Nội FC cầm chân FLC Thanh Hóa 3-3 ngay trên sân đội bóng xứ Thanh ở vòng 21, trong khi đó Quảng Nam FC xuất sắc vượt qua đội bóng đang rất khát điểm là XSKT Cần Thơ với tỉ số 3-2. Như vậy, sau 21 trận đấu Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa đang được 38 điểm. Tuy nhiên do hiệu số của đội bóng xứ Quảng tốt hơn FLC Thanh Hóa nên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tạm chiếm ngôi đầu bảng. Việc lên đỉnh của V-League 2017, giúp cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bội thu tiền thưởng. Theo quy định, một trận thắng sân khách Quảng Nam được nhận 350 triệu đồng nhưng riêng trận này, đội bóng xứ Quảng được thưởng thêm 200 triệu đồng, ngoài ra mỗi bàn thắng ghi được vào lưới XSKT Cần Thơ đội được nhận thêm 20 triệu đồng. Theo tính toán của GĐĐH Nguyễn Húp tổng số tiền Quảng Nam FC nhận được không dưới 750 triệu đồng.

    HLV Hà Nội FC khiêm tốn cuộc đua giành ngôi vô địch

    Xuất sắc cầm chân FLC Thanh Hóa trên sân nhà, tuy nhiên nói về mục tiêu có thể bảo vệ thành công ngôi vương ở V-League 2017, HLV Chu Đình Nghiêm ciuar Hà Nội FC lại rất khiêm tốn chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, lúc này chưa có đội nào kê cao gối ngủ được nhưng rõ ràng cơ hội lớn đang nghiêng về phía Quảng Nam FC. Nhìn lịch thi đấu ở giai đoạn cuối thì FLC Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn hơn. Trong khi đó, Quảng Nam FC có đôi chút dễ thở hơn và về lý thuyết thì họ sáng cửa vô địch nhất trong nhóm dẫn đầu BXH.”  

    Ông Hải “lơ” nhắm ghế nóng HAGL

    HLV Lê Thụy Hải cần phải chứng minh tài năng của mình trên băng ghế huấn luyện FLC Thanh Hóa. Ảnh: Mạnh Cường.

    HLV Lê Thụy Hải nhăm nhe ghế nóng ở đội bóng phố núi. 

    Ngay sau khi HAGL chia tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau vòng đấu 21 V-League 2017, HLV Lê Thụy Hải lên tiếng: “Tôi nghe nói HAGL đã thay tướng. Cái đấy anh Đức lẽ ra phải nhìn thấy từ rất lâu rồi. Nếu HAGL có 1 HLV giỏi, các em sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Các em đang ở ranh giới giữa rất tốt của trẻ và giỏi của trưởng thành. Các em ấy phải vượt qua ranh giới đó để đi tới một tầm cao mới. Tiếc là HAGL chưa có người làm được điều đó cho các em. Tôi cũng từng là cầu thủ, tôi hiểu quy luật đó, hiểu các em cần điều gì thời điểm này.”

    Theo ông Hải thì lực lượng HAGL không hề yếu, đánh lý ra đội bóng phố núi phải xếp nửa trên bảng xếp hạng chứ không phải trong nhóm cầm đèn đỏ: “Tôi thông cảm với những Công Phượng, Tuấn Anh đang trải qua. với lực lượng ấy, với những con người ấy, HAGL phải đi tới đâu trên BXH V-League chứ không chỉ suốt ngày thập thò lo xuống hạng,” HLV Lê Thụy Hải chia sẻ HAGL phải xếp nửa trê bảng xếp hạng nếu có HLV giỏi.

    Báo nước ngoài chỉ ra mặt tích cực và tiêu cực của HLV Park Hang-seo

    Mới đây trong bài viết trên trang Fox Sport Asia, nhà báo John Duerden đã tiến hành phân tích những cái được và mất của ĐT Việt Nam khi mời HLV Park Hang-Seo làm HLV trưởng. Theo Duerden với lối chơi thực dụng thì ông Park sẽ giúp ích nhiều cho bóng đá Việt Nam. Nhưng điểm hạn chế của nhà cầm quân 58 tuổi là không có cơ hội dẫn dắt những đội bóng lớn nên thường cảm thấy tự mãn và chấp nhận với những gì đạt được ở những vị trí mà mình từng trải qua.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 09:35 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...