MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 16/06: HLV Hữu Thắng không ưu ái Công Phượng

    08:25 Thứ sáu 16/06/2017

    Công Vinh đỏ mắt tìm ngoại binh; Không có chuyện Hữu Thắng ưu ái Công Phượng;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng nay.

    Không có chuyện Hữu Thắng ưu ái Công Phượng

     - Bóng Đá

     Không có chuyện Hữu Thắng ưu ái cho Công Phượng trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: Phương Nam.

    Rất nhiều chuyên gia bóng đá Việt đã khẳng định sau trận đấu ĐT Việt Nam gặp Jordan rang HLV Hữu Thắng đang quá ưu ái cho Công Phượng ở vị trí trung phong của ĐT Việt Nam. Thế nhưng trong cuộc trò chuyện mới đây ông thầy xứ Nghệ cho biết rằng ở ĐT Việt Nam cầu thủ nào tập luyện nghiêm túc và có phong độ tốt nhất sẽ được vào sân. ĐTQG là một tập thể đoàn kết bởi những cá nhân xuất sắc nhất, Công Phượng cũng chỉ là một trong những nhân tố ấy không có gì khác biệt.

    Tứ kết Cup QG tâm điểm ở Cẩm Phả

    Trong 4 cặp đấu diễn ra ở tứ kết Cup QG 2017 chắc chắn cuộc đối đầu đáng được chờ đợi nhiều nahats vẫn là hai ứng cử viên cho ngôi vô địch là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. ĐKVĐ Than Quảng Ninh đang có lợi thể rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả tiếp SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức đang rất an tâm khi họ có Merlo trong đội hình chính, việc đánh bại “thiếu gia” FLC Thanh Hóa cho thấy đội bóng Hàn đủ mạnh để xưng vương. Các trận đấu còn lại ở lượt đi tứ kết Cup QG 2017 diễn ra trên sân Cần Thơ, Thống Nhất và sân Vinh.

    Công Vinh đỏ mắt tìm ngoại binh

     - Bóng Đá

     Ngoại binh đang thử việc TP.HCM (áo đen) vẫn chưa đáp ứng được chuyên môn. Ảnh: Đình Viên.

    Giai đoạn 2 V-League đã chuẩn bị khởi tranh, bên cạnh đó vòng tứ kết Cup QG 2017 sẽ chính thức trở lại chiều nay. Thế nhưng đến thời điểm này CLB TP.HCM vẫn đỏ mắt tìm ngoại binh. Quyền chủ tịch Công Vinh chia sẻ: “Thời gian qua có rất nhiều ngoại binh đã tìm đến thử việc ở CLB TP.HCM, nhưng thực tế chưa có chân sút nào đạt yêu cầu. Hiện tôi đang liên lạc với đối tác bên Bồ Đào Nha và đã chọn được 4 cái tên, trong đó có một gương mặt có thể xem là hàng khủng trên thị trường chuyển nhượng.” Ở trận giao hữu với ĐTQG cách đây 1 tuần, người ta thấy có đến 3-4 ngoại binh đang thử việc ở đội bóng TP.HCM, nhưng thực tế trình độ chuyên môn của các ngoại binh đều khá lởm.

    Xác định 8 đội bóng vào VCK U15 Quốc gia 2017

    Như vậy, sau thời gian thi đấu vòng bảng khép lại cũng như việc “phán xử” đội bóng U15 Hà Nội không được tham dự VCK U15 Quốc gia 2017 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết hợp cùng nhà tài trợ Thái Sơn Nam tổ chức. Giải năm nay đã xác định được 8 cái tên gồm: Chủ nhà Tây Ninh và Viettel, FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Sanatech Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai và PVF. Được biết theo kế hoạch, VCK dự kiến sẽ được tổ chức từ 2/8 đến 12/8/2017 tại SVĐ Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 06:20 16/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...