MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/11: Đặt Camera, sẵn sàng đuổi CĐV ra khỏi sân khi đốt pháo sáng

    10:16 Thứ năm 15/11/2018 | 2

    BongDa.com.vn Đặt Camera, sẵn sàng đuổi CĐV ra khỏi sân khi đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình; Sát thủ Malaysia đánh giá cao ĐT Việt Nam; HLV Malaysia không sợ bị ĐT Việt Nam bắt bài,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/11.

    Đặt Camera, sẵn sàng đuổi CĐV ra khỏi sân khi đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/11: Đặt Camera, sẵn sàng đuổi CĐV ra khỏi sân khi đốt pháo sáng - Bóng Đá

    An ninh sẽ giám sát chặt chẽ việc khán giả, CĐV đốt pháo sáng trận ĐT Việt Nam gặp Malaysia. 

    Công tác an ninh trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia tối 16/11 sẽ được siết chặt, trong đó có phương án trục xuất những cổ động viên (CĐV) quá khích, đốt pháo sáng khỏi sân Mỹ Đình. Nói về vấn đề đốt pháo sáng trước trận ĐT Việt Nam gặp Malaysia, TTK Lê Hoài Anh cho biết: "Nếu để xảy ra đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt mà còn đối mặt với những án phạt nặng hơn như đá sân trung lập, điều này nếu xảy ra sẽ gây bất lợi vô cùng và ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam.”

    Sát thủ Malaysia đánh giá cao ĐT Việt Nam

    Nói về trận đấu sắp diễn ra giữa ĐT Việt Nam và Malaysia, Talaha chia sẻ: "Tôi đã thi đấu rất nhiều ở Việt Nam và biết rằng họ rất mạnh. Hy vọng rằng ở trận đấu này, các đồng đội tôi sẽ chơi tốt. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất tốt. Hàng thủ Việt Nam có một số vị trí rất chất lượng và mọi vị trí khác cũng có sự tương tác rất tốt đối với hàng phòng thủ. Chúng tôi muốn có 3 điểm nhưng đây chắc chắn là điều sẽ không hề dễ dàng. Malaysia sẽ cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Còn không, chúng tôi cũng phải bằng mọi cách giành được ít nhất 1 điểm."

    HLV Malaysia không sợ bị ĐT Việt Nam bắt bài

    Chia sẻ với truyền thông khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia) của chia sẻ: “Tôi không lo ngại đội tuyển Việt Nam bắt bài Malaysia qua hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, họ có lợi thế hơn hẳn về thể lực khi được nghỉ lượt trận vừa rồi nên chắc chắn đang rất sung mãn. Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Trận đấu tới, toàn đội cần tập trung cao độ và tuân thủ tốt chiến thuật. Tôi nghĩ Malaysia đã sẵn sàng cho trận đấu.”

    Trọng tài người Saudi Arabia - Turki Al Khudair cần còi trận Việt Nam đấu Malaysia

    Trọng tài Turki Al Khudair không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Thậm chí, vị “Vua áo đen” người Saudi Arabia được xem là “ác mộng” của lứa Công Phượng, Quang Hải. Trong 3 trận mà trọng tài người Saudi Arabia này bắt chính, các đội tuyển Việt Nam đều thất bại. Trọng tài Turki Al Khudair trở thành trọng tài FIFA từ năm 2014. Trong sự nghiệp cầm còi của mình, vị “Vua áo đen” người Saudi Arabia đã rút 328 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ. Ngoài ra, trọng tài 38 tuổi này cũng có 34 lần thổi phạt 11m, trong 62 trận bắt chính. Các trợ lý của ông Al Khudair trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sắp tới gồm 2 trợ lý đến từ Thái Lan là Poosawat Samransuk và Komsan Kampan, cùng trọng tài thứ 4 là Steve Supresencia người Philippines.

    Phương Nam | 09:55 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...