MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/08: Mọi ánh mắt hướng về U22 Việt Nam

    10:14 Thứ ba 15/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam sẵn sàng ra quân tại SEA Games 29; HLV Hữu Thắng chú tâm rèn các tình huống cố định;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/08.

    Hôm nay, U22 Việt Nam có trận ra quân tại SEA Games 29

    Sau hơn một tháng miệt mài tập luyện, U22 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 29 từ ngày hôm nay (15/8). Thử thách đầu tiên của thầy trò HLV Hữu Thắng là U22 Đông Timor. Trước một đối thủ mà U22 Việt Nam từng đánh bại với tỉ số 4-0, thầy trò HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ đặt mục tiêu 3 điểm.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/08: Mọi ánh mắt hướng về U22 Việt Nam - Bóng Đá

     U22 Việt Nam phải thắng U22 Đông Timor.

    Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản. Hãy nhớ rằng U22 Đông Timor từng làm tất cả sửng sốt như thế nào khi cầm hòa U22 Hàn Quốc với một lối chơi đầy khoa học. Thực tế, trong trận đấu với U22 Việt Nam, đáng nhẽ thầy trò Kim Shin-hwan đã không gặp may vì một vũng nước đã tước đi bàn thắng mở tỷ số của họ. Chiều nay, trên sân Selayang sẽ không có vũng nước nào cả.

    U22 Việt Nam chú ý rèn các tình huống cố định

    Ở buổi tập cuối cùng trước khi chính thức bước vào SEA Games, HLV Hữu Thắng đã cho các học trò tập rất nhiều các tình huống cố định, thậm chí là sút Penanty. Trước một đối thủ chơi phòng ngự như U22 Đông Timor, việc tận dụng tốt các tình huống bóng chết là điều tối quan trọng. Nên nhớ rằng trận thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước đối thủ này ở VL U23 Châu Á mang đậm dấu ấn của may mắn.

    “U22 Việt Nam thắng 2-0 là đủ”

    Đó là những đánh giá của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh về trận đấu vào chiều nay của U22 Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam thắng với tỉ số 2-0 sẽ là một kết quả hợp lý. Chúng ta nên có mục tiêu riêng cho từng trận, đá trận nào biết trận đó. Những chiến thắng nhẹ nhàng, với tỉ số hợp lý ở mỗi trận đấu sẽ đưa đội tuyển Việt Nam tới với trận bán kết, gặp một đối thủ có lợi cho mình.”

    Vị cựu HLV này cho biết thêm: “Trước một đối thủ đã hiểu đội tuyển U22 Việt Nam như U22 Đông Timor, trận đấu chiều nay dự kiến sẽ là một trận khó đá, dù năng lực của các cầu thủ Việt Nam cao hơn, lối chơi hiệu quả hơn.”

    Cầu thủ U22 Malaysia và Brunei suýt "tẩn" nhau trên sân

    Trận đấu giữa Malaysia và Brunei ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games luôn diễn ra với những tình huống bạo lực, các cầu thủ hai đội liên tục nằm sân vì chơi xấu với nhau. Nghiêm trọng nhất là tình huống ở phút 30.

    Đó là tình huống va chạm giữa cầu thủ số 8 của Malaysia là Abdul Azih và cầu thủ số 12 của Brunei là Rahim. Sau đó cả hai đã kéo áo nhau, rồi định giải quyết bằng nắm đấm. Cầu thủ hai đội cũng lao vào với những khuôn mặt giận dữ. Rất may trọng tài đã có mặt kịp thời để hạ hoả những cái đầu nóng.

    CĐV Malaysia "bỏ rơi" đội nhà ngày khai màn SEA Games

    Đội chủ nhà SEA Games 29 có trận ra quân gặp Brunei, nhưng rất ngạc nhiên khi sân Shah Alam vắng tanh khán giả. Sân Shah Alam có sức chứa lên tới 85.000 chỗ ngồi, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, trước khi trận đấu giữa U22 Malaysia và Brunei diễn ra khoảng 10 phút, sân chỉ có khoảng vài nghìn CĐV đến tiếp lửa cho đội chủ nhà.

    Đây là điều gần như chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử tổ chức các kỳ SEA Games, bởi môn bóng đá nam luôn được quan tâm đặc biệt.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:00 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...