MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/03: Hà Nội lên tiếng tin đồn Văn Hậu sang Bundesliga

    08:25 Thứ sáu 15/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Văn Toàn có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu; Sếp lớn Hà Nội lên tiếng vụ Văn Hậu sang Bundesliga; HLV U23 Indonesia không ngán Việt Nam – Thái Lan,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/03.

    Sếp lớn Hà Nội lên tiếng vụ Văn Hậu sang Bundesliga

    CLB chơi ở giải VĐQG Đức Bundesliga đã ấn tượng với sự trưởng thành vượt bậc của ngôi sao 19 tuổi từ giải U20 World Cup 2017, Asian Cup 2019, thậm chí cử tuyển trạch viên "xem giò" ngôi sao 19 tuổi ở trận đấu giữa Bangkok United và Hà Nội FC tại vòng sơ loại AFC Champions League 2019. Theo một lãnh đạo CLB Hà Nội, đến thời điểm này phía CLB Borussia Monchengladbach chưa có bất cứ liên lạc nào bằng thư hay gọi điện, mọi thông tin chỉ mới xuất hiện trên báo chí.

    NÓNG: Đoàn Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của CLB Bundesliga - Bóng Đá

    CLB xếp hạng tư Bundesliga muốn sở hữu Văn Hậu là có thật.

    “Thực tế Văn Hậu cũng từng được một số đội bóng nước ngoài có ý định mời thi đấu nhưng đến giờ cậu ấy vẫn là người của CLB. Hậu còn rất trẻ, mới 19 tuổi, nên việc ra nước ngoài thi đấu cần phải xem xét kỹ lưỡng, không vội vã được”, đại diện CLB Hà Nội cho hay.

    HLV U23 Indonesia không ngán Việt Nam – Thái Lan

    Phát biểu với truyền thông trước vòng loại U23 châu Á 2019, HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia khẳng định sẵn sàng đối đầu với Việt Nam và Thái Lan. "Tôi rất vui khi đối đầu hai đội bóng này. Tất nhiên, tôi biết họ có những thay đổi về lực lượng so với khi dự giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Nhưng U23 Indonesia đã ít nhiều biết được họ. Hơn nữa, chúng tôi cũng quen với mật độ thi đấu 2 ngày/trận ở vòng loại U23 châu Á 2020, khi từng chơi như thế ở giải U22 Đông Nam Á 2019."

    Văn Toàn có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu

    Văn Toàn cũng tiết lộ là được mời ra nước ngoài chơi bóng. Tuy nhiên, tiền đạo người Hải Dương vẫn chưa sẵn sàng rời CLB HAGL để đón nhận một thử thách mới. Văn Toàn ở lại HAGL giống như người quan trọng nhất không thể thiếu ở phố Núi trong 4 năm liên tiếp ở V-League. Khả năng rất lớn là Văn Toàn có thể suy nghĩ đến chuyện xuất ngoại trong mùa bóng tới. Tiền đạo người Hải Dương đang cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm, trưởng thành hơn để đủ cứng cáp, trước khi bay ra biển lớn.

    Tuấn Anh nhớ Xuân Trường

    Chia sẻ về nỗi nhớ người đồng đội Xuân Trường, cầu thủ từng trưởng thành khóa I HAGL với Tuấn Anh, chàng "nhô" bộc bạch: "Ở trên sân, em thích được thi đấu cùng Xuân Trường. Thế nhưng, không có Xuân Trường thì em phải thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Ở CLB HAGL, em có các bạn khác cũng thi đấu rất tốt. Nói về ưu điểm thì mỗi người có một ưu điểm riêng. Ai cũng có ưu điểm. Với Trường, em nghĩ bạn ấy có khả năng quan sát và tư duy chiến thuật rất thông minh. Em nghĩ rất hiếm cầu thủ nào được như thế."

    Phương Nam | 08:25 15/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...