MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/02: V-League 2019 chính thức có nhà tài trợ; Thầy Park tuyển trợ lý mới

    07:26 Thứ sáu 15/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam chốt danh sách dự giải U22 Đông Nam Á; Masan trở thành nhà tài trợ cho V-League 2019; Lý do HLV Park Hang-seo tuyển trợ lý ngôn ngữ mới,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/02.

    Masan trở thành nhà tài trợ cho V-League 2019

    Học trò thầy Park nói gì khi giúp đội nhà ở lại V-League 2018? - Bóng Đá

    V-League 2019 sẽ có nhà tài trợ mới Masan. 

    Chiều ngày 14/2, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Trần Anh Tú cho biết, V-League 2019 đã chính thức có nhà tài trợ mới. Theo đó, Masan đã trở thành đơn vị tài trợ cho giải bóng đá cao nhất Việt Nam cấp độ CLB. Bản hợp đồng giữa VPF và Masan sẽ kéo dài tới 5 năm với giá trị chính thức không được tiết lộ. Tuy nhiên, ông Trần Anh Tú cho biết, số tiền mà đơn vị này chi ra cho V-League là một con số ấn tượng và càng những năm sau sẽ cao hơn năm trước.

    U22 Việt Nam chốt danh sách dự giải U22 Đông Nam Á

    Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu. Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân. Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy. Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình. Ở giải đấu này, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với Philippines, Thái Lan và Timor Leste. Trận đấu đầu tiên của Những ngôi sao vàng sẽ là trận đấu gặp Philippines vào lúc 15h30 ngày 17/02 tới.

    Lý do HLV Park Hang-seo tuyển trợ lý ngôn ngữ mới

    trên trang chủ LĐBĐ Việt Nam đã thông báo tuyển dụng trợ lý ngôn ngữ mới cho HLV Park Hang-seo. Đây là một thông tin khá bất ngờ vì người trợ lý cũ là ông Phan Duy Tuấn cũng làm việc được chưa lâu. Giải thích về thông tin tuyển dụng này, chính ông Phan Duy Tuấn đã cho biết: "Sắp tới đây tôi sẽ chuyển sang công tác quản lý và giảng dạy ở trường Đại học. Vì vậy, quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp. Tôi đã trao đổi với VFF để họ tìm kiếm ứng viên thay thế tôi. Cá nhân tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ đội tuyển, góp một phần công sức để phát triển nền bóng đá Việt Nam. Nếu VFF chưa tuyển được trợ lý ưng ý, tôi sẵn sàng trở lại với hy vọng là đơn vị mình công tác sắp tới thông cảm và tạo điều kiện.”

    Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Hà Nội FC

    Trên trang báo Sina, một nhà bình luận bóng đá TQ đã đề cập: “Hà Nội FC là đội bóng quy tụ hơn nửa thành phần đội tuyển Việt Nam với nhiều cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ nhưng giàu tiềm năng. Họ đã vượt qua đội bóng mạnh của Thái Lan là Bangkok United trên sân đối phương. Họ đã lọt vào trận đấu cuối vòng loại AFC Champions League gặp Shandong Luneng vào chiều 19-2 tại Hà Nội và đang cận kề khả năng tham dự chính thức AFC Champions League nếu tiếp tục vượt qua Shandong Luneng. Shandong Luneng không thể đánh giá thấp Hà Nội FC, đặc biệt khi phải thi đấu tại Hà Nội lại gặp một CLB có đa phần là tuyển thủ Việt Nam vừa lọt vào tốp 8 Asian Cup 2019. Bóng đá Việt Nam đang có những tiến bộ lớn và Hà Nội FC là một CLB tiêu biểu, đóng góp nhiều nhất cho các đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu khu vực.”

    Phương Nam | 07:28 15/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...