MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/01: U23 Việt Nam không phải kẻ lót đường

    10:11 Thứ hai 15/01/2018

    BongDa.com.vn Thủ môn Tiến Dũng, U23 Việt Nam không phải kẻ lót đường; Chủ tịch AFC chúc mừng chiến tích của U23 Việt Nam trước Australia; Quang Hải không thể diễn tả cảm xúc khi ghi bàn,... là những tin chính phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (15/01).

    Thủ môn Tiến Dũng, U23 Việt Nam không phải kẻ lót đường

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Người thắp lửa ở Côn Sơn - Bóng Đá

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định U23 Việt Nam không phải kẻ lót đường tại VCK U23 Châu Á.

    Với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2018, thủ môn của FLC Thanh Hóa khắng định họ phông phải kẻ lót đường giải đấu năm nay: “Thủ môn số 1 U23 Việt Nam cho rằng chúng ta thắng vì không cam chịu phận lót đường: "Đây là trận hay nhất của U.23 VN, không chỉ dưới thời HLV Park Hang-seo mà còn trong nhiều năm qua. Áp lực mà Úc đặt lên khung thành chúng ta là rất lớn, đặc biệt là trong hiệp 2. Tuy nhiên toàn đội đã chơi tự tin, đặc biệt sau bàn thắng của Quang Hải. Trước khi vào giải, chúng tôi tự nhủ sẽ phải làm được một điều gì đó chứ không cam phận lót đường. Chúng tôi đã làm được nhờ sức mạnh tập thể, tính gắn kết và sự hy sinh của từng cá nhân.”

    Chủ tịch AFC chúc mừng chiến tích của U23 Việt Nam trước Australia

    Chiến thắng của U23 Việt Nam đã nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn trong cũng như ngoài nước. Ngay tối nay, Chủ tịch AFC Sheik Salman al-Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Khalifa nhấn mạnh rất tự hào vì thành tích của U23 Việt Nam. “Đây là một bước tiến tuyệt vời. Tôi chúc các bạn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và những điều tốt đẹp nhất,” Chủ tịch Khalifa gửi lời chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Quang Hải không thể diễn tả cảm xúc khi ghi bàn

    Nói về bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Australia, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể góp một phần nào đó vào chiến thắng ngày hôm nay. Quả thực không thể diễn tả hết cảm xúc của mình. Hôm nay toàn đội đã chiến đấu hết sức mình và có được kết quả tốt. Bàn thắng nào thì cũng rất cảm xúc và quan trọng hơn là đội nào đã giành chiến thắng. Em cảm thấy bàn thắng này rất quan trọng và rất hạnh phúc. Xin gửi những lời cảm ơn tới các CĐV đã bớt thời gian tới đây và ủng hộ qua tivi. Đây là một động lực lớn để cả đội thi đấu tốt từng trận một.”

    HLV U23 Syria tuyên bố sốc về U23 Việt Nam

    Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, HLV Hussein Afash mạnh mẽ tuyên bố, U23 Syria đã nghiên cứu kỹ về U23 Việt Nam và đã tìm ra cách đối phóng với thầy trò HLV Park Hang-seo tại lượt trận thứ 3. Dù U23 Việt Nam đã có được 3 điểm trước U23 Australia, thế nhưng HLV Syria vẫn rất tin tưởng sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

    Chia tay Sài Gòn FC, Văn Thuận sẽ đầu quân cho đôi bóng Công Vinh

    Mới đây, tiền vệ Văn Thuận đã nói lời tạm biệt với Sài Gòn FC trên trang facebook cá nhân của mình: “Cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại! Các bạn sẽ mãi là một phần trong trái tim tôi! Luôn nhớ về các bạn!” cùng với đó là tấm hình của anh và cả đội. Theo thông tin trong thời gian gần đây, bến đỗ mới của cầu thủ 25 tuổi này chính là đội bóng cùng thành phố, CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Thuận đã chấp nhận bồi thường 2 tỷ nhằm giải phóng nửa năm còn lại để cập bến TP.HCM cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Mùa giải vừa qua, Văn Thuận đã thi đấu tuyệt hay trong màu áo của Sài Gòn FC và đã gây con sốt với 2 siêu phẩm vào lưới FLC Thanh Hóa (vòng 17) và TP. Hồ Chí Minh (vòng 23). 

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 15/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...