MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/11: GĐKT Gede cảnh báo ĐT Việt Nam trước trận gặp Malaysia

    09:02 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Gede dự báo Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn; Xuân Trường đang có phong độ tốt nhất; Hậu vệ Viết Tú viết tâm thư chia tay Nam Định... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/11.

    Gede dự báo Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn

    GĐKT Jurgen Gede chia sẻ: "Mọi cổ động viên đều mong muốn ĐT Việt Nam có thể giành chức vô địch AFF Cup 2018, nhưng đó không phải là nhiệm vụ đơn giản, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. ĐT Việt Nam cần tiếp tục cố gắng, tiến từng bước một thật chắc chắn trước từng đối thủ".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/11: GĐKT Gede cảnh báo ĐT Việt Nam trước trận gặp Malaysia - Bóng Đá

     GĐKT Gede đưa ra lời khuyên cho ĐT Việt Nam.

    Xuân Trường đang có phong độ tốt nhất

    Hôm nay, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân nhà vào ngày 16/11. Trước buổi tập, thủ thành Tiến Dũng là người được HLV Park chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí.

    Theo đánh giá của thủ môn Bùi Tiến Dũng, phong độ của Xuân Trường đang là tốt nhất trong đội tuyển ở thời điểm hiện tại. Trước những câu hỏi về Xuân Trường, cầu thủ đang phải nhận nhiều nghi ngờ bởi phong độ được cho là đang đi xuống trong thời gian qua, thủ môn Tiến Dũng khẳng định: "Tôi thấy trong những buổi tập và trận đấu vừa rồi phong độ của Xuân Trường là tốt nhất trong đội tuyển hiện giờ".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/11: GĐKT Gede cảnh báo ĐT Việt Nam trước trận gặp Malaysia - Bóng Đá

     Xuân Trường đang có được phong độ tốt nhất.

    Hậu vệ Viết Tú viết tâm thư chia tay Nam Định

    Cầu thủ từng được HLV Park triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup Đinh Viết Tú đã nói lời chia tay CLB Nam Định. Anh viết trên facebook cá nhân: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Bóng đá là niềm đam mê từ nhỏ với tôi. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu lên CLB bóng đá Nam Định tập. 14 năm thi đấu tại Quê hương, tôi trưởng thành lên rất nhiều.

    Từ những lúc bóng đá Nam Định tưởng chừng như không còn hi vọng tôi cùng anh em nơi đây chưa bao giờ bỏ ý nghĩ từ bỏ. Bao năm ngụp lặn tại hạng nhì chúng tôi cùng nhau quyết tâm lên hạng nhất. Điều mà không chỉ tôi và anh em trong đội mong muốn mà đó là mong muốn cả hàng nghìn người hâm mộ nơi đây Nam Định đã trở lại bóng đá đỉnh cao cùng tất cả sự quyết tâm đồng lòng của cả tập thể.

    14 năm trải qua những thăng trầm ngày hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt. Khán giả quê hương tôi là khán giả tuyệt vời nhất. Cám ơn các bạn đã bên tôi ủng hộ hết mình. Một lời cám ơn có lẽ là không bao giờ đủ với người thầy của tôi Nguyễn Văn Sỹ. Có những lúc tưởng chừng như tôi sẽ chấm dứt với con đường đam mê bóng đá của mình thì chú xuất hiện như 1 vị cứu tinh.

    Cháu sẽ thi đấu thật tốt và cố gắng không phụ lòng mong mỏi của chú dù bất cứ ở đâu cháu phải thể hiện thật tốt. Chúc anh em ở lại thi đấu thật tốt. Hẹn gặp lại anh em!"

    Nóng bỏng vé 'chợ đen' trên mạng

    Thông thường, ở các giải đấu trước, mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu trên sân nhà, các phe vé thường tập trung ở các sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy để chào mời khách mua vé với mức giá gấp 2-3 lần so với giá gốc in trên vé. Tuy nhiên, đợt này, dù số lượng người phe vé tăng cao và vẫn hoạt động rầm rộ ở các địa điểm quen thuộc, nhưng do số người đến mua vé trực tiếp không cao nên nhiều người đã chuyển sang hình thức “kinh doanh” vé chợ đen tinh vi hơn.

    Cụ thể, ở hầu khắp các “nhóm kín” của cư dân tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội hoặc “hội” kinh doanh online trên mạng Facebook, đều xuất hiện người rao bán vé xem trận đấu Việt Nam - Malaysia. Đây là chiêu khá độc, nhưng lại đang cho thấy sự hiệu quả đối với các phe vé khi số lượng người sử dụng mạng xã hội tăng cao và việc tiếp cận vé “chợ đen” rất dễ dàng.

    HAGL chia tay Văn Tiến

    Trong chia sẻ mới nhất trên trang facebook cá nhân của mình, Trưởng đoàn bóng đá HAGL – Nguyễn Tấn Anh đã đăng tải dòng trạng thái đượm buồn, kèm theo thông điệp chia tay Văn Tiến, chúc thủ môn trẻ này thành công trên chặng đường kế tiếp.

    Tạm biệt TM Phạm Văn Tiến. Cảm ơn những đóng góp của Phạm Văn Tiến cho HAGL những năm tháng qua. Chúc Văn Tiến thành công trong màu áo mới…”, ông Nguyễn Tấn Anh viết.

    | 08:40 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...