MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/8: BTC ASIAD 2018 nói gì khi khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn?

    09:28 Thứ hai 13/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ban tổ chức ASIAD xin lỗi U23 Việt Nam sau sự cố sân tập; Thái Sơn Nam thất bại, futsal Việt Nam vẫn xác lập kỳ tích mới; SLNA chứng tỏ sức mạnh ở VCK U15 quốc gia… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/8.

    Ban tổ chức ASIAD xin lỗi U23 Việt Nam sau sự cố sân tập

    Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, ban tổ chức Indonesia đã xin lỗi U23 Việt Nam sau sự cố trục trặc sân tập chiều 12/8.

    "Muốn vào sân tập ở khu phi quân sự phải có thư đặt vấn đề chính thức của ban tổ chức. U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản là 2 đội sẽ tập ở sân đấy nhưng hôm nay chúng ta là "nạn nhân" còn U23 Nhật Bản phải ngày mai mới tới. Sau khi xuống dàn xếp với đại diện U23 Việt Nam, phía Ban tổ chức Indonesia đã xin lỗi do công tác tổ chức mấy ngày đầu còn nhiều bất cập."

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam phải tập ngoài đường bê tông chiều 12/8.

    Thái Sơn Nam thất bại, futsal Việt Nam vẫn xác lập kỳ tích mới

    Sau 2 lần về hạng ba ở giải đấu cấp CLB cao nhất châu lục, Thái Sơn Nam đã đổi màu huy chương ở giải năm nay dù phải nhận thất bại 2-4 trước Mes Sungun Varzaghan tối 12-8 tại Nhà thi đấu Gor Uny (Indonesia). Đây chính là kỳ tích mới của Futsal Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Thái Sơn Nam tạo nên cột mốc mới cho Futsal Việt Nam.

    SLNA chứng tỏ sức mạnh ở VCK U15 quốc gia

    Chiều 12/8 tại sân Thống Nhất, VCK U15 Quốc gia 2018 đã chính thức khai màn. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đúng như nhận định đã khá dễ dàng để lấy 3 điểm ngày ra quân, dù phải chơi trên sân chủ nhà Sài Gòn.

    U15 B. Bình Dương dẫn đầu bảng A

    Với chiến thắng đậm bằng tỷ số 3-1 trước U15 An Giang, B. Bình Dương đã bất ngờ chiếm ngôi đầu bảng của SLNA (có cùng 3 điểm nhưng nhiều hơn 1 bàn thắng) và 2 CLB này có lợi thế lớn để đi tiếp vào bán kết.

    Những cầu thủ ghi bàn cho U15 B. Bình Dương là Thế Được cùng cú đúp của Hoàng Long. Trước đó, Trí Hùng là người san bảng tỉ số 1-1 cho U15 An Giang

    ĐT nữ Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 2018

    Hôm nay, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện và 20 vận động viên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang thành phố Palembang – Indonesia, địa điểm diễn ra môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

    Tại ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đội tuyển nữ Thái Lan và Nhật Bản. Mặc dù bị đánh giá rơi vào bảng đấu không thuận lợi khi phải cạnh tranh suất đi tiếp với Nhật Bản và Thái Lan, nhưng cơ hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại sân chơi này vẫn còn khi sẽ có thêm suất cho 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất.

    Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Thái Lan ở trận đấu mở màn ngày 19/8 tới và trận đấu gặp Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 21/8.

    Tịnh Đế | 08:50 13/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...