MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Cựu HLV TP.HCM hẹn “phục thù” Công Vinh, ĐT Việt Nam luyện chiêu độc

    10:33 Thứ hai 13/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Alain Fiard muốn “phục thù” Công Vinh V-League 2018; ĐT Việt Nam luyện chiêu độc đối phó Afghanistan; Futsal Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (13/11).

    Futsal Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Cựu HLV TP.HCM hẹn “phục thù” Công Vinh, ĐT Việt Nam luyện chiêu độc tiếp Afghanistan - Bóng Đá

     ĐT Futsal Việt Nam (đỏ) sẽ có chuyến tập huấn ở Nhật Bản trước khi sang Đài Loan tranh tài.

    Nhằm chuẩn bị cho VCK châu Á 2018, thầy trò HLV Rodrigo sẽ có chuyến tập huấn ở Nhật Bản trước khi sang Đài Loan tranh tài. Cụ thể, vào đầu tháng 1/2018, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung để tập luyện. Tới gần cuối tháng 01, toàn đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn. Tại đây, futsal Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với 2 CLB của Nhật Bản trước khi sang Đài Loan tranh tài VCK châu Á 2018 diễn ra từ ngày 01-11/2/2018. Sau thất bại ở giải futsal Đông Nam Á 2017 tại TP.HCM, đội tuyển đã ngồi lại để rút kinh nghiệm. Đó là giải đấu mà futsal Việt Nam đã không thể lọt vào chơi trận chung kết, chỉ đạt chỉ tiêu giành 1 suất dự VCK châu Á 2018.

    HLV Alain Fiard muốn “phục thù” Công Vinh V-League 2018

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Cựu HLV TP.HCM hẹn “phục thù” Công Vinh, ĐT Việt Nam luyện chiêu độc tiếp Afghanistan - Bóng Đá

     HLV Alain Fiard muốn “phục thù” Công Vinh V-League 2018.

    Sau trận thua chủ nhà Hà Nội FC 0-4 HLV Alain Fiard đã bị lãnh đạo CLB TP.HCM mà cụ thể là quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sa thải. Ông thừa nhận rằng việc không còn làm việc với đội bóng chủ sân Thống Nhất khiến ông có tâm trạng khá buồn. Thời gian tới ông sẽ về Pháp để nghỉ ngơi một thời gian: “Trở về Pháp, tôi sẽ nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Chắc chắn tôi sẽ đi tìm CLB mới và biết đâu, hy vọng đó là một CLB tại Việt Nam. Tương lai không thể nói trước điều gì,” HLV Alain Fiard chia sẻ sau khi chia tay CLB TP.HCM.

    Bên cạnh đó ông nhấn mạnh và cho NHM cảm giác, ông thực sự muốn trở lại Việt Nam làm việc, muốn có cơ hội đối đầu với CLB TP HCM của Quyền chủ tịch Công Vinh để khẳng định tài năng của mình.

    ĐT Việt Nam luyện chiêu độc đối phó Afghanistan

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Cựu HLV TP.HCM hẹn “phục thù” Công Vinh, ĐT Việt Nam luyện chiêu độc tiếp Afghanistan - Bóng Đá

     

    Trong những buổi tập mới đây để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Afghanistan trên sân Mỹ Đình ngày 14/11, HLV Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ rong các tình huống đá phạt, các cầu thủ liên tục phải đưa ra ám hiệu để liên lạc với nhau và tuyệt đối không được dùng lời nói. Cách làm này khiến đối phương rất khó bắt bài để ra phương án chống đỡ. Ngoài ra ông thầy xứ Kim Chi còn thường kéo bộ tứ trung vệ lên giữa sân để luyện các tình huống chống phản công nếu việc phối hợp đá phạt phía trên bất thành.

    Đinh Thanh Trung đặt niềm tin vào Xuân Trường

    Ở ĐT QG Việt Nam, Thanh Trung và Xuân Trường được HLV Park chọn là hai đội phó. Nói về việc người đàn em trẻ tuổi được “thăng chức”, tiền vệ của Quảng Nam cho biết: “Tôi nghĩ Xuân Trường là cầu thủ triển vọng, là tương lai của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy đang dần khẳng định được vị trí của mình ở đội tuyển và tôi nghĩ HLV Park đã đúng khi đặt nhiều niềm tin vào vị trí của Trường."

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:35 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...