MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/10: Thầy Park nhận tin vui bất ngờ ở ĐT Việt Nam

    09:19 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Báo Hàn Quốc tin ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018; Kỳ tích của U23 là động lực để ĐT Việt Nam cố gắng; Hà Nội chê Bình Dương không dám chơi bóng đá đẹp;... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin sáng 12/10.

    Kỳ tích của U23 là động lực để ĐT Việt Nam cố gắng

    Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á và ASIAD 2018, rất nhiều người đang so sánh chiến dịch AFF Cup 2018 giữa cầu thủ có kinh nghiệm như Thanh Trung, Anh Đức, Văn Quyết,... cùng lứa U23.

    Chia sẻ về vấn đề này, đội trưởng của Quảng Nam FC - Đinh Thanh Trung đánh giá: "Các em có hai giải đấu rất thành công ở VCK U23 châu Á và Aisad 2018. Tôi không nghĩ rằng đó là áp lực. Thành công nào cũng là của đội tuyển. Đó là động lực của tôi cũng như toàn đội đoàn kết hơn, cố gắng hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2018.”

    Thầy Park đón nhận tin vui bất ngờ ở ĐT Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/10: Thầy Park nhận tin vui bất ngờ ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo sẽ có thêm 8 tuyển thủ từ Hà Nội FC ở buổi tập tiếp theo của ĐT Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương. 

    Ở buổi tập đầu tiên, HLV Park Hang-seo chỉ có 16 cầu thủ và đội chỉ tập thả lỏng. 14 cầu thủ còn lại trong danh sách lên tuyển còn vướng lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2018 cũng như trận play-off tranh vé dự V-League 2019.

    Tuy nhiên, nội trong hôm nay (12/10), HLV Park Hang-seo sẽ có thêm 8 học trò hội quân. Đây là quân số thuộc CLB Hà Nội. Ở trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2018, Hà Nội FC để B.Bình Dương cầm hòa 0-0, qua đó bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Vì lượt đi hai đội hòa 3-3 trên sân Hàng Đẫy.

    Hà Nội là đội bóng sở hữu 8 cầu thủ lên ĐTQG, nên việc họ tập trung HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều hơn những phương án để tập luyện.

    HLV Chu Đình Nghiêm chê Bình Dương không dám chơi bóng đá đẹp

    Không có được kết quả như ý muốn và bị loại ngay ở bán kết Cup Quốc gia 2018, HLV Hà Nội FC cho rằng đội chủ nhà Bình Dương chơi thứ bóng đá tính toán và thiếu cống hiến để vào chung kết.

    "Ở trận đấu hôm nay, cả hai đội đều xứng đáng có mặt ở chung kết. Tuy nhiên, tôi không thật sự hài lòng về thái độ chơi bóng của Bình Dương, cầu thủ của họ nằm sân, câu giờ, cắt vụn trận đấu.

    Hà Nội muốn đá với Bình Dương một trận đấu đẹp, cống hiến và máu lửa trên sân để phục vụ khán giả, người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, đối thủ Bình Dương hôm nay chơi thiếu cống hiến,” HLV Hà Nội lên tiếng chê Bình Dương không dám chơi bóng đá cống hiến.

    Báo Hàn Quốc tin ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

    Tờ Sportalkorea nhận định rằng với tài năng và kinh nghiệm của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đưa Việt Nam đến với chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

    "HLV Park Hang-seo đứng trước thử thách thứ 3 ở Việt Nam. Ông đã lên danh sách tập trung 30 tuyển thủ với mục tiêu hướng tới chức vô địch AFF Cup 2018.

    Đây là giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, được tổ chức 2 năm một lần. HLV Park Hang-seo đang nhận được kỳ vọng rất lớn sau khi thành công ở hai giải đấu U23 châu Á và ASIAD 2018. Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu này.”

    Phương Nam | 09:20 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...