MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/01: U23 Việt Nam "có quà" đãi U23 Hàn Quốc

    07:57 Thứ năm 11/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo nói về U23 Hàn Quốc; Ngôi sao U23 Australia tự tin đánh bại U23 Việt Nam; SHB Đà Nẵng gọi lại Hồ Ngọc Thắng;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/1.

    HLV Park Hang-seo nói về U23 Hàn Quốc

    Về đối thủ trận ra quân, ông Park Hang-seo nhận xét: “Hàn Quốc rất mạnh. Họ có thể là ứng viên vô địch.Thực sự tôi rất lo lắng trong trận đầu ra quân trước U23 Hàn Quốc.

    Một khó khăn là chúng tôi không nắm đủ thông tin về đối thủ. Nhưng tập thể đội bóng đã bí mật tự chuẩn bị để ứng phó với cách chơi của các cầu thủ Hàn Quốc.

    Theo tôi, ở trận đấu tới cầu thủ U23 Việt Nam cần đủ tự tin khi ra sân. Đó là điều quan trọng nhất”.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đã bí mật tìm cách đối phó với U23 Hàn Quốc.

    Ngôi sao U23 Australia tự tin đánh bại U23 Việt Nam

    Tiền vệ của U23 Australia - Daniel De Silva cho biết rằng anh hoàn toàn tự tin để đánh bại Công Phượng và đồng đội trong lần đụng độ này.

    "Rõ ràng chúng tôi phải tôn trọng họ khi gặp lại. Tuy nhiên, 3 năm qua chúng tôi đã kịp sắm sửa hành trang, đủ để tự tin khi đối đầu với các cầu thủ Việt Nam. Tôi tin U23 Australia sẽ có được kết quả tốt khi gặp U23 Việt nam ở U23 châu Á, không những thế, chúng tôi sẽ đi sâu tại giải”, De Silva nói.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ U23 Australia vẫn rất muốn phục thù Công Phượng.

    SHB Đà Nẵng gọi lại tuyển thủ U23 Việt Nam

    Tiền vệ cánh Hồ Ngọc Thắng đã được HLV Nguyễn Minh Phương gọi trở lại tập luyện cùng đội 1 SHB Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2018. Trước đó,Hồ Ngọc Thắng vắng bóng cả mùa giải và không được thi đấu ở V-League 2017.

    Vòng loại U19 Quốc gia bắt đầu gay cấn

    Lượt trận thứ 2 vòng loại giải bóng đá U19 Quốc gia vào chiều nay chứng kiến các đội mạnh tiếp tục tăng tốc bằng các chiến thắng giòn giã. Tại bảng A, trung tâm thể thao Viettel thắng đậm Quảng Ninh 5-0.

    Không chịu "thua chị kém em", đội Hà Nội của HLV Vũ Hồng Việt cũng đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi thắng Nam Định 3-1 do tiền vệ nhỏ con Nguyễn Văn Minh lập cú đúp và tiền vệ tấn công số 37 Trần Văn Công ghi. Chỉ duy nhất ở bảng này là á quân PVF gặp khó khăn khi bị Công an Nhân dân dẫn trước 2-0 đều do Bùi Anh Đức ghi. May mắn lắm Uông Ngọc Tiến và Đỗ Tấn Thành mới gỡ lại 2-2 ở gần cuối hiệp 2 cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Đang. Bảng này, Hà Nội và Viettel cùng 6 điểm dẫn đầu.

    Long An vượt qua đại diện Malaysia

    Nhằm rà soát lực lượng cũng như tạo điều kiện cọ xát cho các cầu thủ trước thềm mùa giải mới, hôm qua (09/01) CLB Long An đã có trận đấu giao hữu với CLB Melaka United của Malaysia và giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:20 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...