MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/09: Lãnh đạo Hà Nội FC nói về khả năng "xuất ngoại" của Quang Hải

    08:24 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Quang Hải nhận được nhiều sự quan tâm từ nước ngoài; Tuyển thủ U23 Việt Nam rách cơ đùi; Hà Nội FC vô địch sớm 5 vòng đấu... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/09.

     Quang Hải nhận được nhiều sự quan tâm từ nước ngoài

    Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành CLB Hà Nội cho biết: "Thật sự thì CLB Hà Nội đã nhận được một số lời hỏi mua, hỏi mượn Quang Hải từ các đội bóng nước ngoài.

    Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tính đến chuyện cho mượn hay bán Quang Hải bởi mùa giải vẫn còn diễn ra. Ít nhất là phải khi mùa giải kết thúc chúng tôi mới tính đến những chuyện đó."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/09: Lãnh đạo Hà Nội FC nói về khả năng ra nước ngoài của Quang Hải - Bóng Đá

     Quang Hải nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng.

    Tuyển thủ U23 Việt Nam rách cơ đùi

    Tiền đạo U23 Việt Nam Phan Văn Đức chia sẻ về tình hình chấn thương: “Chấn thương rách cơ khiến Văn Đức phải nghỉ từ 2-3 tuần và không thể ra sân trận SLNA gặp Hà Nội. Có lẽ việc Đức mới trải qua giải đấu ASIAD 2018 khá mệt mỏi nên cơ thể chưa thể thích ứng ngay với lịch thi đấu Cúp QG V-League.

    Đức hy vọng sẽ chóng bình phục chấn thương hơn để quay lại tập luyện và thi đấu.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/09: Lãnh đạo Hà Nội FC nói về khả năng ra nước ngoài của Quang Hải - Bóng Đá

     Văn Đức sẽ nghỉ 2-3 tuần vì rách cơ đùi.

    Hà Nội FC vô địch sớm 5 vòng đấu

    Với hai bàn thắng do công Hoàng Vũ Samson, Hà Nội FC đã giành chiến thắng trước SLNA ở vòng 21 để qua đó lên ngôi vô địch V-League 2018 một cách đầy thuyết phục khi sớm hơn đến 5 vòng đấu. Đây chính là kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam.

    SLNA thất bại một phần do cách xếp lịch

    Chúng tôi không thiệt thòi trong trận này mà ở trận Cúp quốc gia. Trước dó 4 ngày, chúng tôi đã phải đá căng với Thanh Hóa sau đó phải đá với Hà Nội. Đó là một lợi thế với họ. Điều diễn ra rồi tôi không muốn nói nữa, tôi chỉ mong BTC điều hành cân bằng với tất cả. Phải có phương án phù hợp nhất với các đội.” HLV Nguyễn Đức Thắng nói.

    HLV Vũ Quang Bảo: "XSKT Cần Thơ đã không còn đường lùi"

    Để thua SHB Đà Nẵng, XSKT Cần Thơ tiếp tục "đội sổ" sau vòng 21 và nguy cơ rớt hạng đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Vì vậy, những trận đấu còn lại sẽ mang tính chất rất quan trọng đối với đội bóng Tây Đô: "Chúng tôi đã không còn đường lùi, những trận còn lại đều được coi là những trận chung kết đối với Cần Thơ. Hy vọng khi mọi chuyện bên ngoài đã được giải quyết thì các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn."

    Tịnh Đế | 07:50 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...