MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/06: ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022?

    09:00 Thứ hai 10/06/2019

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam có thể "tái đấu" kình địch Thái Lan; Báo Hàn: "Đó là kết quả đáng tự hào, thua vì thiếu may mắn"; Không vô địch King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam vẫn được thưởng "khủng"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/06.

    ĐT Việt Nam có thể "tái đấu" kình địch Thái Lan

    Không gặp may, thua Curacao trên chấm luân lưu, đội tuyển Việt Nam chỉ giành danh hiệu á quân King’s Cup 2019. Mặc dù vậy, kết quả này cũng đủ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc tháng 6 với vị trí thứ 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA. 

    Như vậy, với việc xếp hạng 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam chỉ gặp 1 “ông kẹ” thuộc nhóm 1 và tránh được những đối thủ trên cơ khác như Iraq, Syria, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan, Jordan. Ba đội còn lại sẽ là những đối thủ ngang tầm hoặc dưới cơ đội tuyển Việt Nam. Thậm chí nếu thần may mắn mỉm cười, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể rơi vào bảng đấu trong mơ gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Nepal. Khả năng đội tuyển Việt Nam gặp lại đối thủ duyên nợ Thái Lan không phải là không thể xảy ra.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/06: ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ sớm gặp lại Thái Lan?

    Báo Hàn: "Đó là kết quả đáng tự hào, thua vì thiếu may mắn"

    Tờ Lekohoo của Hàn Quốc viết: "ĐT Việt Nam vừa để thua Curacao sau loạt luân lưu may rủi. Tuy nhiên kết quả đó không phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi cực hay, họ chơi thứ bóng đá quyến rũ, bật nhả đẹp mắt. Một thất bại trước đại diện CONCACAF có chăng chỉ là vì thiếu may mắn."

    Trong khi đó tờ Sports World dành lời khen cho HLV Park Hang-seo: "Không phải nói quá nhưng nhờ tài thao lược của ông Park, đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng vô cùng đáng xem. Ông đã đưa nhiều cầu thủ trẻ ra ánh sáng như Công Phượng sang chơi tại K-League hay Quang Hải được cho là đang liên hệ với 1 đội bóng La Liga.

    Dù Việt Nam không thể giành chức vô địch nhưng đó là kết quả đáng tự hào. Ông Park sẽ gác lại nỗi thất vọng này để hướng tới vòng loại World Cup 2022 tháng 9 tới và SEA Games vào cuối năm."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 10/06: ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022? - Bóng Đá

     Báo Hàn đánh giá cao màn thể hiện của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Không vô địch King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam vẫn được thưởng "khủng"

    Dù không thể giành chức vô địch King’s Cup 2019 nhưng với màn thể hiện ấn tượng và chỉ thua Curacao ở loạt sút luân lưu, đội tuyển Việt Nam đã được LĐBĐ Việt Nam thưởng động viên 300 triệu đồng.

    Trước đó, Việt Nam đã thắng 1-0 trước chủ nhà Thái Lan với pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của Anh Đức. Nhờ vậy, đội tuyển đã được LĐBĐ Việt Nam thưởng động viên 500 triệu đồng.

    Tính tổng, LĐBĐ Việt Nam đã thưởng 800 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu tốt tại King’s Cup 2019.

    HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tôi chưa bao giờ ân hận khi làm bóng đá'

    "Bóng đá với tôi là niềm đam mê và hơn 45 năm làm nghề tôi chưa bao giờ ân hận khi theo đuổi niềm đam mê của mình. Dẫu có nhiều thăng trầm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bóng đá là nghề bạc bẽo. Tôi được rất nhiều thứ do bóng đá mang lại, như được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và có nhiều mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp. Những chuyện khác không đáng gì so với những thứ mình đã có được." HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

    SHB Đà Nẵng thua Quảng Nam ở trận giao hữu

    Trong trận giao hữu giữa hai đội trên SVĐ Hòa Xuân để thử nghiệm ngoại binh nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã để thua đối thủ tỉ số 0-1. Pha lập công duy nhất do công Hà Minh Tuấn.

    Tịnh Đế | 08:40 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...