MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/08: Thái Lan nôn nóng trước trận gặp Việt Nam

    08:55 Thứ sáu 09/08/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng trong cái rủi sẽ có cái may; Thái Lan nôn nóng trước trận gặp Việt Nam; Hai tuyển thủ Việt Nam bị treo giò vòng 20 V-League,.. sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/08.

    Thái Lan nôn nóng trước trận gặp Việt Nam

     - Bóng Đá

    Thái Lan nôn nóng trước trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. 

    Sau khoảng hơn 2 tuần nữa, nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ tuyển danh sách sơ bộ các cầu thủ để thử nghiệm, trước khi rút gọn xuống 30 người. Thời gian không còn nhiều, nhưng cho đến nay HLV Akira Nishino vẫn chưa tìm được trợ lý. Trong kế hoạch mà ông Akira Nishino làm việc với LĐBĐ Thái Lan (FAT), bộ máy huấn luyện gồm 4 trợ lý. Trong đó, có ít nhất 2 người Thái.

    Yêu cầu bắt buộc mà nhà cầm quân từng dự World Cup 2018 đưa ra là ít nhất 1 HLV người Thái giàu kinh nghiệm với đấu trường quốc tế. Còn lại có thể là 1 người trẻ. Điều này cũng được áp dụng với đội U23 Thái Lan mà ông Akira Nishino kiêm nhiệm. Có nghĩa là chiến lược gia 64 tuổi này cần ít nhất 4 trợ lý Thái Lan cho hai đội tuyển, trước khi ông chính thức bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019.

    Hai tuyển thủ Việt Nam bị treo giò vòng 20 V-League

    Ban kỷ luật VFF đã công bố danh sách các cầu thủ nghỉ thi đấu tại vòng 20 V.League 2019. Đáng chú ý có sự xuất hiện của hai trung vệ ĐT Việt Nam là Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Nguyễn Thành Chung (Hà Nội). Trung vệ đội trưởng của Viettel đã nhận đủ ba thẻ vàng, khiến anh và người đồng đội Janclesio Santos không thể thi đấu trong chuyến làm khách của đội bóng quân đội trước Hoàng Anh Gia Lai.

    Trong khi số 16 của CLB Hà Nội dính thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội tại vòng 18 khi cùng đội bóng thủ đô làm khách tại sân Thống Nhất. Ở trận đấu này, Văn Thuận của TP.HCM cũng nhận thẻ đỏ khi vào bóng nguy hiểm với Văn Quyết.

    HAGL nhận tin vui từ Tuấn Anh – Xuân Trường

    Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL xác nhận Tuấn Anh đã có thể tập luyện bình thường trở lại. Điều đó có nghĩa rằng, anh có thể được HLV Lee Tae Hoon sử dụng trong đội hình của HAGL gặp Viettel trên sân Pleiku chiều nay.

    Trước đó ở vòng đấu thứ 19, Tuấn Anh đã không được đăng ký trong đội hình thi đấu của HAGL khi làm khách đến sân của DNH Nam Định. HLV Lee Tae Hoon cho biết cầu thủ này đã bị một chấn thương nhẹ trong trận thắng 3-2 của HAGL gặp Thanh Hóa FC cách đó không lâu. Nếu như Tuấn Anh sẵn sàng trở lại trong trận đấu với Viettel thì đồng đội của anh là Lương Xuân Trường cũng đón một tin vui. Cụ thể, pha đá phạt vào lưới Thanh Hóa FC ở vòng 18 V.League 2019 của Xuân Trường đã được khán giả bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 9.

    Công Phượng trong cái rủi sẽ có cái may

    Theo các nhà chuyên môn thì tình hình tồi tệ này sẽ khiến những tân binh như Công Phượng khó có cơ hội thể hiện mình vì Sint-Truidense chịu áp lực phải chiến thắng. Ngược lại, trả lời phỏng vấn truyền thông, BLV Quang Huy cho rằng đây có thể là cơ hội tốt cho chân sút Việt Nam tỏa sáng: “Với thông tin này, chúng ta có thể nghĩ đến 2 khả năng. Tiêu cực thì khi áp lực như thế, Sint-Truidense VV sẽ ít tạo cơ hội cho người mới, tập trung vào các cầu thủ chất lượng để mong cải thiện phong độ. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, đây cũng có thể là cơ hội cho Công Phượng.

    Biết đâu CLB Bỉ sẽ lại tạo điều kiện cho những người mới thể hiện, tỏa sáng, để chứng minh các nhân tố họ đưa về không phải có chất lượng thấp? Chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, vì cầu thủ thì lúc nào cũng có áp lực. Tôi nghĩ Công Phượng vượt qua những lúng túng ban đầu sẽ dần bắt nhịp được với CLB mới thôi”, BLV Quang Huy nhận xét.

    Phương Nam | 08:30 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...