MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/07: Hàng công U22 Việt Nam khiến Hữu Thắng đau đầu

    08:57 Chủ nhật 09/07/2017

    BongDa.com.vn U15 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái; Hậu vệ U20 Việt Nam lại gặp chấn thương;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 9/7.

    Hữu Thắng lo ngại hàng công U22 Việt Nam

    Theo nhà gốc quân xứ Nghệ, hàng công cho đến bây giờ vẫn là mối bận tâm lớn nhất của mình trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. “Hàng công vẫn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Tại V-League hiện giờ, các đội đều thi đấu với hai tiền đạo ngoại. Cơ hội cho những người như Đức Chinh, Công Phượng vì thế là không nhiều.

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng vẫn chưa yên tâm về hàng công U22 Việt Nam.

    Thời gian tập luyện của đội mới bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ quen với chiến thuật bật nhả và có thể kết thúc cầu môn nhiều hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự trở lại của Tuấn Tài sau chấn thương sẽ giúp cuộc cạnh tranh trên hàng công tích cực hơn. Tôi đã chọn 5 tiền đạo trong đợt tập huấn này nên đội tuyển sẽ có nhiều lựa chọn hơn.” HLV Hữu Thắng cho biết.

    U15 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái

    Sau khi đặt chân tới Chonburi (Thái Lan) và ổn định nơi ăn nghỉ, ĐT U15 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho trận ra quân tại Giải vô địch U15 Đông Nam Á (AFF) 2017.

     - Bóng Đá

     U15 Việt Nam sẵn sàng bước vào giải U15 Đông Nam Á.

    Trong ngày tập luyện tập đầu tiên trên đất khách, HLV Vũ Hồng Việt chủ yếu triển khai giáo án với khối lượng vận động vừa đủ, chủ yếu là các bài bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và sự khéo léo, đồng thời giúp các cầu thủ lấy lại nền tảng thể lực cần thiết. BHL cũng lồng ghép các trò chơi vui nhộn với bóng vào bài tập giúp cho không khí trong đội rất hứng khởi và thoải mái.

    Tại giải vô địch U15 Đông Nam Á 2017, ĐT U15 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Campuchia, Timor Leste, Malaysia, Philippines và Brunei. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ đá trận ra quân vào ngày 10/7 với đối thủ là U15 Campuchia.

    HLV U22 Indonesia ngại Việt Nam, Thái Lan

    HLV Luis Milla của U22 Indonesia tỏ ra khá e ngại trước sức mạnh của các đối thủ ở bảng B. “Ở bảng B, Thái Lan và Việt Nam là hai đội có trình độ cao hơn. Lúc này, chúng tôi chưa nghĩ tới SEA Games nhiều. U22 Indonesia đang đóng quân tại Bali, dồn sức chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á trước mắt”.

    Ở kỳ SEA Games trước, U22 Indonesia đã thua U22 Thái Lan và U22 Việt Nam với cùng tỷ số 0-5 lần lượt tại bán kết và trận tranh HCĐ.

    Hậu vệ U20 Việt Nam lại gặp chấn thương

    Đội phó U20 Việt Nam Hồ Tấn Tài đã gặp một chút vấn đề về sức khỏe trong vài ngày gần dây. Anh đã được cho nghỉ, tập theo giáo án riêng để sớm hồi phục.

    Cùng với Tấn Tài, Hồ Tuấn Tài của SLNA cũng chưa kịp bình phục. Họ là hai trường hợp chấn thương hiếm hoi của U22 Việt Nam ở thời điểm này.

    U17 FLC Thanh Hóa dừng bước ở VCK U17 Quốc gia

    Với 3 trận hòa và 1 chiến thắng, U17 FLC Thanh Hoá đã chính thức nói lời chia tay giải đấu lần này. Tuy nhiên, ấn tượng mà thầy trò HLV Mai Xuân Hợp và khán giả xứ Thanh để lại với giải đấu là hết sức ấn tượng. Chắc chắn sau VCK U17 Quốc gia, đội bóng trẻ xứ Thanh còn rất nhiều việc phải làm để hướng đến mùa giải năm sau.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:30 09/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...