MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/06: HLV Curacao bất ngờ khen ngợi Công Phượng, Văn Lâm

    09:00 Chủ nhật 09/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vô địch King’s Cup 2019, HLV Curacao khen ngợi 2 cầu thủ Việt Nam; HLV Park Hang-seo không họp báo, tuyển Việt Nam gấp rút về nước; Chuyên gia chỉ ra thiếu sót trong bàn thua của ĐT Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/06.

    Vô địch King’s Cup 2019, HLV Curacao khen ngợi 2 cầu thủ Việt Nam

    "Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, có hai cầu thủ thật sự nổi bật là thủ môn và cầu thủ số 10 (Công Phượng). Thủ môn của Việt Nam ra vào rất tốt và luôn làm chủ được không gian, điều đó khiến các tiền đạo của tôi không thể dứt điểm thật tốt ghi bàn thắng. Riêng về cầu thủ số 10, cậu ấy chơi bóng giàu kỹ thuật. Thật sự ĐT Việt Nam là đội bóng tốt. Họ chơi thứ bóng đá linh hoạt, gây khó khăn cho chúng tôi trong hiệp 1. Tuy nhiên, chúng tôi là đội may mắn hơn, bóng đá là vậy. Bây giờ tôi muốn tận hưởng niềm vui cùng các học trò của mình.HLV Remko Bicentini khen ngợi.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/06: HLV Curacao bất ngờ khen ngợi, Văn Lâm - Bóng Đá

     Công Phượng được HLV Curacao khen ngợi. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Park Hang-seo không họp báo, tuyển Việt Nam gấp rút về nước

    Do trận chung kết King's Cup 2019 kết thúc muộn, lễ trao giải cho các đội đạt thứ hạng cao kéo dài hơn dự kiến nên HLV trưởng Park Hang-seo cũng như các trợ lý của mình ở đội tuyển Việt Nam đều không thể tham dự buổi họp báo sau trận đấu.

    Phần họp báo sau trận chung kết King's Cup 2019 chỉ có HLV trưởng đội vô địch King's Cup 2019 Curacao tham dự.

    Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải nhanh chóng quay về khách sạn, ăn bữa tối muộn và nghỉ ngơi vài tiếng trước khi lên đường ra sân bay Buriram.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/06: HLV Curacao bất ngờ khen ngợi, Văn Lâm - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam gấp rút về nước. Ảnh: Đình Viên.

    Chuyên gia chỉ ra thiếu sót trong bàn thua của ĐT Việt Nam

    Ở tình huống khiến Văn Lâm thủng lưới, cầu thủ của ĐT Curacao đã tung ra cú dứt điểm trong tư thế rất thoải mái và không gặp bất kì áp lực nào. Theo nhận định của các chuyên gia, sự hời hợt là nguyên nhân lớn nhất khiến đại diện của Đông Nam Á phải trả giá.

    "ĐT Việt Nam cần phải duy trì sự tập trung hơn, từ tiền vệ, hậu vệ cho tới thủ môn ở các thời điểm quan trọng. Bàn thua của Văn Lâm sẽ phải được phân tích kĩ càng", BLV Quang Tùng đưa ra nhận định của mình.

    "Vua Thái có mặt thì Hoàng Tử Việt Nam phải lên tiếng thôi..."

    Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình King's Cup trên đất Thái Lan với vị trí hạng nhì sau thất bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết với Curacao. Trước đó, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0.

    Ở trận chung kết, Curacao là đội bóng mở tỷ số trước tiên và khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn mới có thể tìm được bàn gỡ hoà. Đức Huy trở thành người hùng khi đặt lòng chuẩn xác ghi bàn duy nhất bên phía tuyển Việt Nam vào lưới Curacao.

    Sau trận đấu, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã có bài đăng tải khá hài hước trên trang cá nhân. Cụ thể, Đức Huy cho hay: "Vua Thái có mặt thì Hoàng Tử nước Việt Nam phải lên tiếng thôi! Hơi tiếc khi không vô địch ngay trên đất Thái! Nhưng thôi, về với Thầy U thôi. Dạo này gầy quá rồi!"

    Tuyển Thái Lan mất ngủ sau trận thua Việt Nam

    Đội trưởng tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan cảm thấy day dứt sau thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam.

    “Đối với cá nhân tôi, đây là một kết quả tồi tệ. Chúng tôi đã làm hết sức nhưng lại thua vào phút cuối. Bóng đá là vậy, chơi tốt chưa chắc đã là những người chiến thắng cuối cùng. Thú thật, đêm đó tôi đã không thể ngủ yên giấc. Nhiều đồng đội của tôi cũng vậy. Chúng tôi thực sự thất vọng. Tất nhiên, chúng tôi cần phải đứng dậy. Phía trước là trận đấu với Ấn Độ và tất cả cần phải thi đấu nỗ lực để chuộc lỗi với CĐV

    Tịnh Đế | 08:40 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...