MỚI NHẤT :
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/04: Việt Nam có học viện của Man City?

    09:45 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Man city muốn mở học viện ở Việt Nam; HLV Miura mất Phi Sơn hơn hai tuần; “Thất sủng” ở Thái, về V-League Samson muốn cùng Hà Nội vô địch,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/04.

    Cựu cầu thủ Man city muốn mở học viện ở Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/04: Việt Nam có học viện của Man City, TP.HCM mất Phi Sơn 2 tuần - Bóng Đá

    Paul Dickov hy vọng Man City sẽ mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam.

    Mới đây, cựu tiền đạo nổi tiếng của CLB Manchester City Paul Dickov không dám chắc chắn nhưng anh hy vọng Man City sẽ mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam.

    Chia sẻ với truyền thông mới đây, cựu sao Man City chia sẻ: “Tôi không thể trả lời chính xác cho vấn đề sẽ mở học viện chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đào tạo bóng đá trẻ rất được câu lạc bộ đầu tư. Man City có nhiều cơ sở đào tạo trẻ trên nhiều nước. Bản thân tôi hy vọng trong thời gian không lâu nữa Việt Nam sẽ nằm trong kế hoạch phát triển bóng đá của Manchester City.”

    TP.HCM mất Phi Sơn hơn hai tuần

    Không chỉ thua đau SLNA ngay trên sân nhà Thống Nhất 0-2 ở trận đấu bù vòng 1, mới đây người hâm mộ bóng đá thành phố đón tin không vui tiền đạo chủ lực Trần Phi Sơn phải mất 2 tuần vì chấn thương. Được biết, Phi Sơn ra sân ngay từ đầu trận đấu bù vòng 1 V-League 2018 gặp đội bóng cũ SLNA. Tuy nhiên, "Ronaldo xứ Nghệ" phải rời sân vì chấn thương. Trong buổi tập mới đây, Phi Sơn đã vắng mặt. Theo thông tin từ phía CLB TP.HCM, tiền vệ người Hà Tĩnh phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Khả năng Phi Sơn gặp mặt trên sân Thiên trường làm khách trước Nam Định vẫn còn bỏ ngõ.

    “Thất sủng” ở Thái, về V-League Samson muốn cùng Hà Nội vô địch

    Ba tháng thử sức tại Thái League, Hoàng Vũ Samson đã bị lãnh đạo Buriram United thanh lý hợp đồng, anh quyết định trở lại Hà Nội. Nói về mục tiêu của mình ở mùa giải 2018 cùng Hà Nội Samson bộc bạch:Hà Nội FC với tôi như một gia đình vậy, Đây chắc chắn là đội bóng tốt nhất Việt Nam hiện tại. Tôi đang có những đồng đội rất tuyệt. Như các bạn đã thấy, CLB Hà Nội đã giành thắng lợi 3/4 trận từ đầu mùa và vươn lên ngôi đầu bảng. Đây là một tín hiệu rất tốt. Toàn đội cần tập luyện chăm chỉ và nỗ lực hơn để trở thành nhà vô địch vào cuối mùa giải."

    HLV Hoàng Anh Tuấn lo lắng về lứa U19 hiện tại

    HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra sự khác biệt giữa lứa U19 hiện tại và U19 từng dự VCK U20 thế giới năm 2017. 

    Chia sẻ với truyền thông mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra sự khác biệt giữa lứa U19 từng lọt vào VCK U20 thế giới với lứa cầu thủ hiện tại: “So sánh lứa U19 hiện tại vừa lứa trước có sự khập khiễng. Tuy nhiên, tôi nói không bằng chứ chưa nói các em sẽ không làm được cái gì. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Các em lứa này đồng đều hơn mặc dù thiếu những nhân tố xuất sắc nổi trội như Quang Hải. Tôi ví dụ vậy. Lứa năm nay tôi hy vọng các em làm được điều gì đó. Đương nhiên về mặt chuyên môn chúng tôi phải đề ra lối chơi phù hợp, không thể chơi như lứa 2, 3 năm trước.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 08:45 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...