MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/03: Quang Hải, Duy Mạnh nhận cảnh báo trước mùa giải mới

    10:06 Thứ sáu 09/03/2018

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm cảnh báo học trò; Cựu trung vệ ĐT Việt Nam từng được định giá quá cao;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 09/03.

    Quang Hải, Duy Mạnh nhận cảnh báo từ HLV Chu Đình Nghiêm

     - Bóng Đá

     Với HLV Chu Đình Nghiêm, không có ai không thể thay thế, kể cả Quang Hải hay Duy Mạnh.

    Trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, HLV Chu Đình Nghiêm đã dành cho các học trò lời cảnh báo: "Tất cả cầu thủ U23 Việt Nam hay bất cứ cầu thủ nào trong đội nếu phong độ của họ tốt thì có thể nằm trong đội hình. Kể cả là Văn Quyết hay Thành Lương cũng có thời điểm dự bị chứ không chỉ các bạn từng đá cho U23 Việt Nam. Tùy thời điểm, phong độ và vị trí, tùy từng trận đấu các bạn ấy sẽ có mặt trong đội hình." 

    Cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ có trận ra quân tại V-League 2018 gặp Hải Phòng tại SVĐ Hàng Đẫy lúc 19h00 (11/3). 

    Cựu trung vệ ĐT Việt Nam lên báo Anh vì giá chuyển nhượng 

    Theo tờ The Guardian của Anh, trung vệ Lê Phước Tứ là một trong những thương vụ chuyển nhượng có giá quá cao thời điểm đó nếu xét theo tỷ giá tiền ở quốc gia cầu thủ đang thi đấu. Tờ báo của Anh nhắc đến thương vụ Phước Tứ chuyển từ Lam Sơn Thanh Hóa sang Xi măng Xuân Thành Sài Gòn năm 2011 với giá 12 tỷ đồng. 

    Ngoài ra, tờ báo uy tín này còn đưa ra ví dụ so sánh chuyển nhượng ở Italy thời còn sử dụng đồng lira. Christian Vieri có giá 80 tỷ lira khi chuyển từ Lazio sang Inter. Hernan Crespo chia tay Parma sang đầu quân cho Lazio với giá 35 tỷ lira, một phần trong thương vụ 110 tỷ lira (Sergio Conceicao và Mathias Almeyda đi theo chiều ngược lại).

    Ngoại binh của Thanh Hóa tranh giải bàn thắng đẹp AFC Cup

    Tiền vệ trung tâm người Nhật Bản là điểm sáng của đội bóng xứ Thanh trong trận đấu kém cỏi trên đất Indonesia. Đầu tiên Ryutaro mang về quả phạt đền cho đội nhà (thủ quân Omar đá hỏng). Sau đó, tân binh sinh năm 1992 tự mình ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 30. Từ điểm đá phạt sát vạch 16,5 mét, Ryutaro vẽ đường cong hoàn hảo đánh bại thủ môn Bali United. Pha bóng này đã lọt vào danh sách bầu chọn bàn thắng đẹp nhất lượt 3 vòng bảng AFC Cup. Cạnh tranh với Ryutaro có Maung Maung Lwin (Yangon United), Stefano Lilipaly (Bali United) và Mohammad Tannous (Al-Jazeera).

    Hải Phòng ra mắt nhà tài trợ mới

    Trong khoảng 2 mùa giải vừa qua, dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng, CLB Hải Phòng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Với lối chơi không quá đẹp mắt nhưng đầy máu lửa và hiệu quả, Stevens và các đồng đội đã kéo được rất nhiều khán giả trở lại với sân Lạch Tray. Nhận thấy những thay đổi tích cực của CLB Hải Phòng, nhà tài trợ Asanzo đã tìm đến. Chi tiết về số tiền tài trợ và thời gian tài trợ chưa được các bên công bố, nhưng dù sao, đây cũng là một tin không thể vui hơn đối với các thành viên đội bóng trong thời điểm khó khăn về mặt tài chính. 

    HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của nhà tài trợ mới. Đó là động lực rất lớn, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ, tân binh của đội. Có thể nói, cho đến thời điểm này, CLB Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt cho mùa giải 2018.”

    CLB Long An ráo riết tập luyện, quyết trở lại V-League

    Chiều ngày 08/03, CLB Long An có buổi tập trên sân vận động Long An trong không khí hào hứng và đầy quyết tâm. HLV Phan Văn Giàu đánh giá: “Trong suốt quá trình tập luyện vừa qua, các cầu thủ đã cho thấy được sự nhiệt tình, quyết tâm hướng đến những kết quả mỹ mãn trong mùa giải sắp tới. Bên cạnh đó, các cầu thủ vừa cập bến CLB Long An cũng cho thấy khả năng thích nghi và hòa nhập rất tốt.”

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 09:35 09/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...