MỚI NHẤT :
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • ĐIểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/10: Nhân tố mới của Malaysia lớn tiếng "dọa nạt" ĐT Việt Nam

    08:28 Thứ ba 08/10/2019

    BongDa.com.vn Sao nhập tịch Malaysia tuyên bố sẽ “làm gỏi” ĐT Việt Nam; VFF lên tiếng về nguyên nhân khiến Văn Hậu hội quân muộn....là những nội dung chính trong phần điểm tin BĐVN sáng 08/10.

    Sao nhập tịch Malaysia tuyên bố sẽ “làm gỏi” ĐT Việt Nam

    Brendan Gan phát biểu: “Chúng tôi từng thất bại trước Việt Nam tại AFF Cup nhưng đội tuyển Malaysia giờ đây đã rất khác. Malaysia có nhiều thay đổi và mạnh hơn rất nhiều.

    Đội tuyển Malaysia sở hữu những tuyển thủ mới, các cầu thủ đã không thi đấu tại AFF Cup 2018 trong đó có bản thân tôi. Các gương mặt mới này đều đang thi đấu tốt. Chúng tôi đã tự tin hơn rất nhiều.

    Mọi người nên quên AFF Cup 2018 và những trận đấu trong quá khứ đi. Hãy tin vào sức mạnh hiện tại của đội tuyển quốc gia. Với sự tự tin và khát khao chiến thắng, chúng tôi sẽ trở về nhà (PV- Malaysia) với một chiến thắng”.

    ĐIểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/10: Nhân tố mới của Malaysia lớn tiếng

     Brendan Gan tự tin sẽ đánh bại ĐT Việt Nam.

    VFF lên tiếng về nguyên nhân khiến Văn Hậu hội quân muộn

    LĐBĐ Việt Nam viết: "Do chuyến bay từ Hà Lan qua Đức không còn vé nên chỉ còn một sự lựa chọn là chuyến bay từ Hà Lan qua Nga và về Việt Nam. Tuy nhiên, do máy bay từ Hà Lan tới Nga bị trễ vì ảnh hưởng của điều kiện thời tiết xấu nên đã khiến Đoàn Văn Hậu không kịp thời gian làm thủ tục cho chuyến bay nối chuyến.

    Đây là sự cố nằm ngoài mong muốn và Đoàn Văn Hậu buộc phải đợi chuyến bay kế tiếp, cất cánh vào tối ngày hôm nay và sẽ về đến Hà Nội vào 8h25 sáng ngày mai (8/10). Trong khi chờ đợi chuyến bay, Đoàn Văn Hậu đã được LĐBĐVN bố trí nơi ăn nghỉ để đảm bảo sức khỏe."

    ĐIểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/10: Nhân tố mới của Malaysia lớn tiếng

     Công Phượng sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam vào hôm nay 8/10.

    Lộ diện cầu thủ sẽ thay thế Đình Trọng ở U22 Việt Nam

    Trong khi đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, thì U22 Việt Nam cũng tập trung chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á.

    HLV Park Hang-seo đích thân trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ hai đội tuyển tập luyện. Theo đó, hai đội tuyển tập riêng biệt buổi sáng và chiều để chiến lược gia Hàn Quốc theo dõi sát sao và đưa ra những quyết định nhân sự hợp lý nhất.

    Ở đợt tập trung này của U22 Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh là một trong những nhân tố mà thầy Park đánh giá cao và thường xuyên được bố trí thi đấu ở vị trí của trung vệ Trần Đình Trọng.

    Kết hợp hệ thống camera giám sát để kiểm soát an ninh, an toàn tại SVĐQG Mỹ Đình

    Hệ thống camera giám sát với hơn 30 máy quay trên các khán đài SVĐQG Mỹ Đình sẽ được kết hợp sử dụng để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào 20h00 ngày 10/10 tới.

    Đây là một trong những phương án được tăng cường triển khai trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu đã được LĐBĐVN và các đơn vị phối hợp tổ chức trận đấu, trong đó có sự tham dự của đại diện Bộ Công An, Công an thành phố Hà Nội và BQL Khu LHTTQG Mỹ Đình.

    Tiền đạo Malaysia: "Lối chơi của ĐT Việt Nam tương đồng Sri Lanka"

    "Đó là màn trình diễn tốt của cả tập thể. Trước tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn nhiều so với khi gặp Sri Lanka. Toàn đội cần chơi bình tĩnh, ổn định và cho thấy khát vọng chiến thắng khi đối đầu Việt Nam.

    Cách tiếp cận trận đấu của Sri Lanka khá tương đồng Việt Nam trên nhiều góc độ. Bởi vậy, trận đấu vừa rồi sẽ mở ra thêm nhiều ý tưởng cho toàn đội ở cuộc chạm trán Việt Nam trên sân Mỹ Đình" Syafiq chia sẻ trên tờ New Straits Times.

    Tịnh Đế | 08:10 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...