MỚI NHẤT :
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/08: Thầy Park tái mặt vì thông tin của Duy Mạnh

    08:49 Thứ năm 08/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn U15 Việt Nam gặp Indonesia trận tranh hạng ba; Thầy Park tái mặt vì thông tin của Duy Mạnh; Fan khuyên Tấn Trường nên giải nghệ,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam.

    Trò cưng của HLV Park Hang-seo vừa báo tin không vui

    Chuyên gia Việt tiến cử gương mặt thay Duy Mạnh tại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Sau Đình Trọng, trung vệ Duy Mạnh có nguy cơ quá tải và chấn thương. 

    Mặc dù có lợi thế dẫn trước 1-0 ở trận chung kết lượt đi nhưng Hà Nội vẫn muốn có được chiến thắng trên sân nhà trước B.Bình Dương để chắc tấm vé vào bán kết AFC Cup mùa này. Thế nhưng, đội bóng thủ đô lại không có được lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng trung vệ Đỗ Duy Mạnh. "Duy Mạnh sốt cao từ tối hôm trước và phải nhập viện. Cậu ấy được truyền nước để hạ sốt và tới sáng nay mới trở về CLB. Tôi không thể dùng Mạnh ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, tới cuối hiệp hai, Mạnh thiết tha xin vào sân nên tôi để cậu ấy thi đấu ít phút. Chúng tôi phải chơi với mật độ 4 ngày/ trận khiến cầu thủ mệt mỏi, không kịp hồi phục. Trong đó, việc di chuyển xa, nhiều khi phải quá cảnh khiến thể lực bào mòn khủng khiếp. Điều đó dẫn tới nguy cơ chấn thương tăng cao." HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu. Vòng loại World Cup 2022 đang cận kề, Đình Trọng chưa hồi phục sau chấn thương, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng không có phong độ tốt. Vậy nên thông tin Duy Mạnh chưa đảm bảo thể lực thật khó cho HLV Park Hang-seo. 

    U15 Việt Nam gặp Indonesia trận tranh hạng ba U15 ĐNÁ 2019

    Gặp đối thủ Indonesia được đánh giá mạnh hơn, U18 Thái Lan không ngần ngại chơi đôi công. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha hãm thành liên tục. Kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức U15 Thái Lan giành thắng lợi 1-0. Như vậy, sau Tiếng còi kết thúc vang lên và chiếc vé vào chơi chung kết đã thuộc về U15 Thái Lan. Trong khi đó U15 Indonesia sẽ đối đầu với U15 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba.

    Fan khuyên Tấn Trường nên giải nghệ

    Chứng kiến sai lầm của Tấn Trường, trên các diễn đàn bóng đá cũng như mạng xã hội Facebook, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. "Một mùa giải buồn của B.Bình Dương chỉ vì quá nuông chiều Tấn Trường. Đây đã là lần thứ 4 thủ môn này mắc sai lầm khó hiểu. Sự kiên nhẫn đã quá giới hạn của chúng tôi. Anh ta nên tuyên bố giải nghệ, để cơ hội thể hiện cho thủ môn trẻ Văn Tiến", CĐV tên Duy Mạnh chia sẻ. Mùa này, Tấn Trường liên tục gây thất vọng vì những bàn thua ngớ ngẩn. Ở vòng bảng AFC Cup 2019, Tấn Trường bị HLV Trần Minh Chiến treo găng sau bàn thua rất khó hiểu. Những tưởng sau khi được giảm án nội bộ, Tấn Trường sẽ biết cách sửa sai thì thủ môn 33 tuổi lại mắc thêm một loạt sai lầm khó tin ở trận hòa Hà Nội FC 2-2 tại vòng 8 V-League, hay 2 sai lầm ngớ ngẩn ở trận thua 0-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 11. 

    Hà Nội FC lên đỉnh Đông Nam Á

    Hà Nội đã ghi 27 bàn sau 9 trận đấu - nhiều nhất ở AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á năm nay. Ngoài bộ đôi ngoại binh Oseni và Omar, hàng loạt các nội binh như trung vệ Thành Chung, Duy Mạnh, hậu vệ biên Văn Kiên, tiền vệ Văn Quyết, Hùng Dũng... cũng điền tên mình vào danh sách ghi bàn. "Ngay từ đầu mùa giải mục tiêu của Hà Nội đã là vô địch AFC Cup, Đương nhiên tôi muốn trở thành chân sút tốt nhất ở AFC Cup năm nay. Nhưng tôi không bị áp lực phải ghi bàn. Ở Hà Nội, mọi cầu thủ đều có thể sút tung lưới đối phương. Mục tiêu của tôi là thành công của đội bóng chứ không phải thành tích cá nhân", Omar chia sẻ trên trang thông tin của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

    Phương Nam | 08:35 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...