MỚI NHẤT :
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/01: HLV Park Hang-seo nói gì trước trận gặp Iraq?

    08:00 Thứ ba 08/01/2019

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam sẽ cố gắng có kết quả tốt nhất; Việt Nam tập buổi cuối, sẵn sàng đấu Iraq; HLV Iraq: "Chúng tôi sẽ chiến thắng bất kỳ đối thủ nào"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/01.

    ĐT Việt Nam sẽ cố gắng có kết quả tốt nhất

    HLV Park Hang-seo và học trò đang tỏ ra rất quyết tâm để có điểm ở trận đấu vào ngày mai: “Đó sẽ là trận đấu khó khăn vì Iraq là đội rất mạnh. Không ai biết trước kết quả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất.

    Chúng tôi đã rất thành công năm ngoái ở vòng chung kết 23 châu Á tại Trung Quốc, ASIAD tại Indonesia và AFF Cup. Chúng tôi đang có sự tự tin lớn. Người hâm mộ cũng kỳ vọng nhiều hơn vào đội tuyển. Tôi biết điều đó và nghĩ đội có đủ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/01: HLV Park Hang-seo nói gì trước trận gặp Iraq? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo và học trò quyết có điểm trước Iraq.

    Việt Nam tập buổi cuối, sẵn sàng đấu Iraq

    Chiều qua tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với Iraq. Đây là trận đấu được đánh giá là khó khăn và cũng rất quan trọng với chúng ta. Mục tiêu của HLV Park Hang-seo là phải có điểm để củng cố hy vọng vượt qua vòng bảng. Đầu buổi tập các cầu thủ khởi động bằng bài chạy nhẹ rồi sau đó là tập phối hợp với bóng. Buổi tập cuối cùng này HLV người Hàn Quốc không đặt nặng về cường độ tập luyện mà chủ yếu tạo cho các tuyển thủ cảm giác thư giãn, thoải mái nhất.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 08/01: HLV Park Hang-seo nói gì trước trận gặp Iraq? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho Asian Cup 2019.

    HLV Iraq: "Chúng tôi sẽ chiến thắng bất kỳ đối thủ nào"

    Tôi đã nói một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ vào trận để chiến đấu và chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Thật rõ ràng và đơn giản phải không. Tôi không quan tâm đến Yemen hay Iran, tôi sẽ chú ý họ sau trận gặp Việt Nam. Chúng tôi không ngán bất cứ đối thủ nào." HLV Srecko Katanec chia sẻ.

    Trọng tài người Qatar bắt chính trận Việt Nam và Iraq

    Ông Abdulrahman Al-Jassim có quốc tịch Qatar, sinh năm 1987 và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2013. Trong sự nghiệp của mình, vị “Vua áo đen” này từng góp mặt ở World Cup 2018 trong vai trò điều hành công nghệ VAR. Ở U20 World Cup 2017, ông Abdulrahman cũng góp mặt.

    Vì trọng tài này cũng không hề xa lạ với ĐT Việt Nam bởi từng điều khiển trận bán kết lượt đi giữa ĐT Philippines và ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018 tại sân đối phương. Kết quả, đoàn quân của ông Park Hang-seo giành chiến thắng với tỷ số 2-1 sau khi dẫn trước 2 bàn.

    Chuyên gia Malaysia: 'ĐT Việt Nam mới là vua Đông Nam Á'

    Chuyên gia Shebby Singh nói: "Nhìn vào chiến thuật và cách cầu thủ Thái Lan thi đấu, họ rõ ràng đã tụt lùi. Những gì đội bóng này thể hiện trước Ấn Độ thực sự rất nghèo nàn, và khẳng định rằng họ không còn là vua của Đông Nam Á nữa. Bây giờ, Việt Nam mới là vua của Đông Nam Á.

    Nhìn tuyển Thái Lan thua đậm, điều đó cho thấy HLV Rajevac đang thiếu ý tưởng trong chiến thuật và cả cách xoay chuyển tình thế. Nếu Chanathip, Dangda và Theerathon không thể chơi đúng với năng lực, đó chỉ có thể do lỗi của HLV, người không giúp truyền nguồn cảm hứng vào họ".

    Tịnh Đế | 07:40 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...