MỚI NHẤT :
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 07/08: Học trò méo mặt vì thời tiết, HLV Hữu Thăng vẫn vui mừng

    09:09 Thứ hai 07/08/2017

    BongDa.com.vn HLV Hữu Thắng hài lòng với thời tiết tại Hàn Quốc; BHL U22 Việt Nam phủ nhận đã loại 4 cầu thủ;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 7/8.

    HLV Hữu Thắng hài lòng với thời tiết nắng nóng tại Hàn Quốc

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam tập luyện dưới cái nắng như đổ lửa ở Hàn Quốc.

    Mặc dù các học trò phải tập luyện dưới cái nắng như đổ lửa ở Hàn Quốc, nhưng HLV Hữu Thắng lại tỏ ra hết sức hài lòng. Ông chia sẻ: “Chúng ta có 5 ngày ở Malaysia, thời gian này chỉ đủ để thích nghi thời tiết chứ không tập luyện được gì nhiều. Chính vì thế mà thời gian tập huấn ở Hàn Quốc có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các cầu thủ vừa hoàn thiện được vấn đề về chuyên môn, vừa làm quen được với khí hậu nắng nóng.”

    Tại vòng bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam có 3 trận thi đấu trong khung giờ 16h, tức là thời điểm nhiệt độ ngoài trời rất cao.

    BHL U22 Việt Nam phủ nhận đã loại 4 cầu thủ ở Hàn Quốc

    Trước thông tin 4 cầu thủ gồm Sỹ Huy, Văn Hậu, Lê Thanh Bình và Văn Kiên bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã phải lên tiếng trấn an các học trò: “24 thành viên của đội vẫn sẽ sát cánh bên nhau tới hết chuyến tập huấn Hàn Quốc. Tôi khẳng định rằng 4 cái tên nhắc tới ở trên vẫn còn nguyên suất cạnh tranh sang Malaysia dự SEA Games 29.”

    Sở dĩ có tin đồn loại 4 cầu thủ kể trên do chủ nhà Malaysia công bố lên website danh sách sơ bộ các vận động viên dự SEA Games 29. Tuy nhiên, đó chưa phải danh sách chốt cuối cùng. Riêng môn bóng đá nam, các đội tuyển có quyền thay đổi cầu thủ, chốt danh sách ở buổi họp kỹ thuật trước giải (khoảng ngày 13/8).

    Công Phượng, Samson được chào đón đến Thai League

    Fourfourtwo phiên bản tiếng Thái Lan liệt kê hàng loạt cầu thủ Đông Nam Á sáng giá để được các CLB của Thái Lan chiêu mộ cho mùa giải 2018. Trong đó, hai cái tên đang chơi tại V-League là Công Phượng và Samson được đánh giá rất cao. Công Phượng được định giá chuyển nhượng khoảng 25.000 euro, khoảng 1 triệu baht tiền Thái Lan, tức khoảng 671 triệu đồng.  

    Tây Ninh biến HAGL thành cựu vương giải U15 Quốc Gia

    Chiều 6/8, VCK U15 QG – cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã diễn ra lượt cuối cùng của bảng A. HAGL chỉ vào bán kết nếu thắng FLC Thanh Hóa và đồng thời hy vọng Tây Ninh thua SLNA. Bất chấp cơ hội rất ít ấy, HAGL vẫn nhập cuộc với quyết tâm rất lớn. Chính tinh thần quyết thắng ấy đã giúp cho đoàn quân của ông Chu Ngọc Cảnh giành chiến thắng đậm 4-0. Tuy nhiên, những nỗ lực này là không đủ với U15 HAGL bởi ở trận cùng giờ, Tây Ninh đã hoàn thành mục tiêu 1 điểm. Qua đó, cùng với SLNA lọt vào vòng bán kết.

    Thái Sơn Nam giành trọn 3 điểm ngày khai mạc giải vô địch Futsal TP.HCM 2017

    Nhiều đội bóng coi đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho tương lai. Chẳng hạn, Trẻ Sanna Quận 11 sử dụng đội hình với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của Sanna Khánh Hòa, trong lúc lực lượng của Metasol phần lớn là các tuyển thủ U20.

    Vòng đấu khai mạc diễn ra với tốc độ cao và khá hấp dẫn. Kết quả, Metasol thắng Trẻ Sanna Quận 11 với tỷ số 5-0. Ứng cử viên vô địch Thái Sơn Nam đánh bại Hải Phương Nam Phú Nhuận với tỷ số 5-2, còn CLB Quận 4 thua Sài Gòn FC Quận 9 với tỷ số 1-5.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 08:50 07/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...