MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 07/04: Công Phượng và Incheon thua liểng xiểng, HLV nói gì?

    09:00 Chủ nhật 07/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Incheon lý giải nguyên nhân thất bại trận thứ 4 liên tiếp; Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở King’s Cup 2019 trên sân của CLB Xuân Trường đang thi đấu; HAGL thua đáng tiếc Hải Phòng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 07/04.

    HLV Incheon lý giải nguyên nhân thất bại trận thứ 4 liên tiếp

    Chiều 6/4, Incheon United nhận thất bại thứ 4 liên tiếp khi để thua Jeonbuk 0-2 tại vòng 6 khuôn khổ K-League 2019. Công Phượng có lần thứ 2 ra sân từ đội hình chính thức, nhưng không được đá hết trận mà bị HLV Jorn Andersen thay ra ở phút 76.

    Thất bại này tiếp tục nhấn chìm Incheon xuống cận đáy bảng xếp hạng. Có 4 điểm sau 6 lượt trận, đội bóng của Công Phượng xếp vị trí thứ 11 trong tổng 12 đội.

    Ông phát biểu: "Tôi hài lòng với trận đấu mà các cầu thủ Incheon đã tạo ra được một số cơ hội, nhưng chúng tôi không tận dụng được như cách Jeonbuk đã làm trong một số tình huống tương tự."

    "Tôi đã có một tuần khó khăn khi Incheon thất bại trong trận đấu tham dự tuần này. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ dính chấn thương. Tình trạng này thật tồi tệ, nhưng tôi nghĩ Incheon đã chơi tốt hơn trận trước," Ông nói tiếp.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 07/04: Công Phượng và Incheon thua liểng xiểng, HLV nói gì? - Bóng Đá

     HLV Jorn Andersen nói về thất bại thứ 4 của Incheon United.

    Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở King’s Cup 2019 trên sân của CLB Xuân Trường đang thi đấu

    Ban tổ chức King’s Cup 2019 mới đây đã thông báo các trận đấu ở giải đấu này sẽ được diễn ra trên sân vận động Chang Arena, sân nhà của Buriram United.

    Sân Chang Arena của CLB đang chơi tại Thai League, Buriram United, sẽ là nơi diễn ra các trận đấu ở King’s Cup 2019. Sân vận động này có sức chứa 32 nghìn chỗ ngồi và từng là nơi tổ chức các trận đấu quốc tế như vòng loại World Cup hay vòng loại Asian Cup. Tiền vệ Lương Xuân Trường của tuyển Việt Nam đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Buriram United nên không hề lạ lẫm với sân Chang Arena.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 07/04: Công Phượng và Incheon thua liểng xiểng, HLV nói gì? - Bóng Đá

     Chang Arena sẽ là nơi diễn ra King's Cup 2019.

    HAGL thua đáng tiếc Hải Phòng

    Ở vòng 4 V League 2019, HAGL để thua đội chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất ở trận đấu này được ghi do công ngoại binh Mpande Joseph Mbolimbo.

    Với chiến thắng này, Hải Phòng tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên BXH với 7 điểm có được. Trong khi đó, HAGL vẫn xếp ở top cuối với 3 điểm có được.

    Tuyển nữ Việt Nam hạ Hong Kong, vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020

    Trước đối thủ Hong Kong bị đánh giá yếu hơn, tuyển nữ Việt Nam không khó kiểm soát thế trận ngay từ khi nhập cuộc. Phút 23, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mở tỷ số nhờ công của Tuyết Dung. Phút 40, Huỳnh Như ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

    Sang đầu hiệp 2, Hong Kong bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau sai lầm từ hàng thủ của tuyển Việt Nam. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

    Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam (6 điểm) sớm đoạt vé vào vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 cho dù còn một trận gặp Jordan (1 điểm) ở lượt đấu cuối. Cũng ở lượt cuối, Uzbekistan (3 điểm) chạm trán Hong Kong (1 điểm).

    HLV Dương Minh Ninh khen trò dù HAGL nhận "hat-trick thua"

    HLV Dương Minh Ninh vẫn cho rằng, HAGL thất bại là do không may mắn: "Khi hành quân ra Hải Phòng, chúng tôi xác định gặp nhiều khó khăn khi chủ nhà có phong độ tốt. Toàn đội đã thi đấu theo đấu pháp, nhưng chúng tôi không may mắn ở quả phạt đền của Văn Toàn."

    Tịnh Đế | 08:40 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...