MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/07: U23 Việt Nam không sợ Nhật Bản?

    08:19 Thứ sáu 06/07/2018

    BongDa.com.vn Thái Lan nói gì về U23 Việt Nam tại Asiad Cup 2018; Vùi dập Singapore 6-0, Thái Lan giành vị trí số 1; U23 Việt Nam sao phải sợ Nhật Bản,..sẽ là những tin chính trong phần bóng đá Việt Nam sáng 06/07.

    U23 Việt Nam sao phải sợ Nhật Bản

    ĐT Việt Nam cần làm những gì để hiện thực hóa “giấc mơ vàng” AFF Cup? - Bóng Đá

    Với những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á, HLV Lê Thụy Hải khẳng định U23 Việt Nam không có gì phải sợ khi đối đầu với Nhật Bản. 

    theo HLV Lê Thuỵ Hải, U23 Việt Nam cần thể hiện sự tự tin, tâm thế của một đội bóng từng giành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018: “Chúng ta từng giành ngôi Á quân châu Á cơ mà, vì sao phải sợ Nhật Bản. Chúng ta hãy tranh chấp sòng phẳng ngôi đầu với U23 Nhật Bản. Đừng gây áp lực mà hãy động viên, đặt niềm tin vào U23 Việt Nam,” HLV Lê Thụy Hải lên dây cót tinh thần cho U23 Việt Nam tại Asiad Cup 2018.

    Thái Lan nói gì về U23 Việt Nam tại Asiad Cup 2018

    Mới đây, hội đồng thể thao châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại ASIAD 18. Theo đó, với vị thế hạt giống số 3, ĐT U23 Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu có phần dễ thở khi nằm ở bảng D, nơi có sự hiện diện của U23 Nhật Bản, U23 Nepal và U23 Pakistan. Nhận diện về bảng đấu của U23 Việt Nam, một phóng viên thể thao có tên Ekkachai Thongsuk nói rằng: "Indonesia và Việt Nam nằm ở bảng dễ nhất, sau đó là Thái Lan và khó nhất là Lào, Myanmar và Malaysia". Hài hước hơn nữa, một CĐV Thái Lan còn đùa khéo: 'Indonesia và Việt Nam sẽ đi tiếp dễ hơn cả ăn chuối."

    Vùi dập Singapore 6-0, Thái Lan giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng

    Sau chiến thắng 3-0 trước U19 Lào, người Thái vẫn không thể hài lòng với hiệu suất làm bàn của mình. Họ đã quyết tâm đánh bại Singapore ở trận thứ ba để có thể so bì về hiệu số bàn thắng. U19 Thái Lan đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức, đội bóng xứ Chùa vàng giành chiến thắng với tỉ số 6-0. Với việc Việt Nam chỉ thắng 4-1, U19 Thái Lan đã tạm leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng vì hơn chúng ta về hiệu số.

    HLV Phan Thanh Hùng nói U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp ở Asiad Cup

    Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng nhận định, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng khi rơi vào bảng đấu D có sự góp mặt của U23 Nhật Bản, Pakistan, U23 Nepal. Đánh giá về các đối thủ của U23 Việt Nam: “Ngoài Nhật Bản được xem là đối thủ có đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam thì 2 đội còn lại là Pakistan, Nepal không phải là những đội bóng mạnh của khu vực.

    Cả Pakistan, Nepal đều là những nền bóng đá thuộc dạng kém phát triển của khu vực châu Á nên đương nhiên khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trước các đối thủ này rất lớn. Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ 102 thì Nepal xếp thứ 161, Pakistan xếp thứ 201 (thấp nhất ở khu vực châu Á). Điều này phần nào phản ánh sức mạnh của các đội bóng. U23 Việt Nam khó có cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng với Nhật Bản. Vì thế, BHL sẽ có những phương án nhân sự và chiến thuật để làm sao chúng ta có thể giành kết quả tốt nhất trước 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn là Pakistan, Nepal,” HLV Phan Thanh Hùng nhận định U23 Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp.

    HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục chỉ trích học trò

     - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về những gì U19 Việt Nam đang thể hiện tại giải U29 Đông Nam Á 2018. 

    Dù U19 Việt Nam đã kéo dài chuỗi 3 trận bất bại tại U19 Đông Nam Á, tuy nhiên chiến thắng 4-1 của U19 Việt Nam trước Lào vẫn không khiến HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng: "Hôm nay chúng tôi đã giành được chiến thắng nhưng thành thật mà nói, tôi rất không hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ trong một số thời điểm của trận đấu. Đặc biệt là bàn thua ở phút 90, một số vị trí bộc lộ tinh thần thiếu trách nhiệm. Ở hiệp 2, chúng tôi đã không có được sự tập trung cần thiết, không cho thấy sự sẵn sàng cũng như thể hiện một sự khát vọng. Chính điều đó làm tôi cảm thấy thất vọng.”

    Phương Nam | 08:00 06/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...