MỚI NHẤT :
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01: Tuấn Mạnh nói gì về việc cạnh tranh với Văn Lâm?

    08:30 Chủ nhật 06/01/2019

    BongDa.com.vn Tuấn Mạnh: "Việc tôi hay Văn Lâm được chọn không quan trọng"; Báo Iraq gọi Việt Nam là đội bóng mạnh của bảng D Asian Cup; Thầy cũ Công Phượng sắp làm sếp ở SHB Đà Nẵng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01.

    Tuấn Mạnh: "Việc tôi hay Văn Lâm được chọn không quan trọng"

    Vị trí gác đền luôn là cơn đau đầu dễ chịu của HLV Park Hang-seo khi ông có trong tay 3 thủ thành tài năng. Tuấn Mạnh chỉ được coi là sự lựa chọn thứ 3 sau Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Song, ở trận đấu gặp Philippines, thủ môn của CLB Khánh Hòa đã được vào sân từ băng ghế dự bị.

    "Với cá nhân Tuấn Mạnh cũng như Văn Lâm, khi được đưa vào sân, cả hai luôn thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình để giúp đội tuyển thi đấu hiệu quả. Tôi cũng thường chia sẻ với Lâm rằng ai được chọn không quan trọng. Điều quan trọng là đội phải giành chiến thắng," Tuấn Mạnh cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01: Tuấn Mạnh nói gì về việc cạnh tranh với Văn Lâm? - Bóng Đá

     Tuấn Mạnh không quan tâm việc ai được bắt chính.

    Báo Iraq gọi Việt Nam là đội bóng mạnh của bảng D Asian Cup

    "Tuyển Iraq từng đánh bại Iran 4 năm trước, trong khi Việt Nam hiện tại là một đội bóng mạnh. Yemen cũng muốn gây ấn tượng trong lần đầu tham dự giải và tất cả họ sẽ tạo ra những trận đấu thú vị ở bảng đấu này." Trang Alsumaria của Iraq đánh giá.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01: Tuấn Mạnh nói gì về việc cạnh tranh với Văn Lâm? - Bóng Đá

     Báo Iraq dè chừng ĐT Việt Nam.

    Thầy cũ Công Phượng sắp làm sếp ở SHB Đà Nẵng

    Theo thông tin BongDa.com.vn có được, cựu HLV trưởng HAGL là Nguyễn Quốc Tuấn sẽ được lãnh đạo SHB Đà Nẵng bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ đội bóng này.

    Dù hai bên chưa chính thức công bố quyết định, nhưng gần như BLĐ SHB Đà Nẵng sẽ bổ nhiệm cựu HLV trưởng HAGL là Nguyễn Quốc Tuấn vào vị trí phó giám đốc trung tâm đào tạo trẻ SHB Đà Nẵng thay cho Văn Sỹ Hùng, người đã xin nghỉ trước đó.

    U16 Việt Nam tham dự Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019

    Để chuẩn bị tham dự Vòng loại thứ 2 Giải vô địch bóng đá U16 nữ châu Á 2019, Đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2019 vào ngày 5/1 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

    Theo kế hoạch, sau lần tập trung này, thầy trò Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mai Lan tiếp tục di chuyển đến thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) tập huấn từ ngày 7 đến 16/1. Ngày 17/1, đội quay trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện 2 tuần trước khi bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi một tuần. Sau Tết, Đội tuyển U16 nữ Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen thời tiết nắng nóng.

    Hà Tĩnh ‘chơi lớn’ khi đầu tư 51 tỷ đồng sửa sân

    UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý phê duyệt 51 tỷ đồng để nâng cấp SVĐ Hà Tĩnh. Đây được xem là động thái “chơi lớn” để giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng đến chiếc vé thăng hạng V-League 2020.

    Tịnh Đế | 08:10 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...