MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01: Chưa cầm quân, HLV Miura đã gây sốt

    10:00 Thứ bảy 06/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung lý giải việc gọi 2 tân binh; AFC khích lệ U23 Việt Nam;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01.

    HLV Miura gây sốt tại giải sinh viên

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 06/01: Chưa cầm quân, HLV Miura đã gây sốt - Bóng Đá

     HLV Miura và Công Vinh gây sốt tại giải sinh viên.

    Như tuyên bố trước đó, Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sẽ săn tìm tài năng ở giải sinh viên TP.HCM, giải đấu vốn lâu nay trầm lắng nhưng bất ngờ sôi động khi Công Vinh góp mặt. Không những thế, việc ông Toshiya Miura, cựu HLV trưởng ĐTQG hiện đang giữ chức HLV trưởng CLB TP.HCM, đến sân trường Đại học Tôn Đức Thắng dự khán khiến hàng ngàn sinh viên mong chờ.
    Một không khí sôi động trên khắp khán đài trường Tôn Đức Thắng đã diễn ra vào chiều tối 05/01. Dự kiến đã có khoảng hơn 5000 CĐV đến để mong chờ gặp mặt những HLV và cầu thủ họ yêu mến. HLV Miura và cựu đội trưởng ĐTQG đã được vây quanh bởi rất nhiều sinh viên để ký tặng và chụp ảnh. 

    HLV Mai Đức Chung lý giải việc gọi 2 tân binh

    Trong danh sách 24 cầu thủ ở đợt tập trung lần thứ nhất ở ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho hai tân binh là hậu vệ Trương Thị Phụng (TP.HCM) và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng sản Việt Nam).

    Ông lý giải về quyết định của mình: “Đây là những cái tên quan trọng với tôi, đặc biệt là trong trường hợp những cầu thủ chính trong đội hình ĐT nữ Việt Nam bị chấn thương hoặc thẻ phạt. Tôi đã tính là ở mỗi vị trí trong đội hình đều gọi 2-3 cầu thủ lên tập trung. Các tân binh (Phụng và Vạn – PV) lên tập trung đợt này không dừng lại ở mức học hỏi nữa. Đây đều là những cái tên thi đấu ấn tượng trong màu áo các CLB. Vì vậy họ sẽ tập luyện, thi đấu và cạnh tranh tích cực với các đồng đội ở ĐT nữ Việt Nam.”

    AFC khích lệ U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018

    Trước khi bước vào tranh tài tại VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giới thiệu trên trang chủ của mình. Trong đó,AFC đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VCK 2 năm trước: “3 thất bại tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2016 không nói lên hết toàn bộ câu chuyện mà Việt Nam đã viết lên tại Doha năm đó. Họ đã chiến đấu hết mình và thậm chí gây bất ngờ lớn khi dẫn UAE với tỷ số 2-0, trước khi thua ngược 3-2 một cách đáng tiếc.

    Tại vòng loại năm nay, U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi thắng Đông Timor 4-0 và thắng Macau 8-1. Trận đấu đáng xem nhất là khi họ thua U23 Hàn Quốc đầy sít sao với tỷ số 1-2 trước hàng vạn khán giả nhà.”

    HLV Rodrigo vẫn chưa có mặt cùng ĐT futsal Việt Nam

    Như đã đề cập, ngày 02/01/2018, ĐT futsal Việt Nam đã tập trung nhằm chuẩn bị cho VCK châu  Á 2018 với 20 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn. Dự kiến, đội có khoảng 3 tuần tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP.HCM), sau đó sẽ sang Nhật Bản tập huấn. Tại đây, ĐT futsal Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu gặp các CLB Urayasu (26/01) và CLB Sumida (29/01). 

    Tuy nhiên, HLV Rodrigo vẫn chưa hội quân cùng ĐT futsal Việt Nam do đang có kỳ nghỉ ở quê nhà. Theo lịch trình, phải đến ngày 07/01 tới đây thì HLV Miguel Rodrigo mới có mặt tại Việt Nam.

    Đồng đội ở FLC Thanh Hóa chào đón Vũ Minh Tuấn

    Sau khi những thông tin về việc Vũ Minh Tuấn gia nhập FLC Thanh Hóa được đăng tải, nhiều cầu thủ chủa đội bóng xứ Thanh đã lên tiếng chào mừng tiền vệ tài năng gia nhập đội bóng. Trung vệ Van Bakel chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi biết Vũ Minh Tuấn về đội. Một cầu thủ chất lượng đặc biệt khi thi đấu ở hai cánh và khả năng ghi bàn và đá phạt nữa, đặc biệt là tôi không phải đối đầu với anh ấy ở mùa giải này.”

    Trong khi đó, hậu vệ Mai Tiến Thành không quá bất ngờ, anh cho biết:“Tôi không bất ngờ về quyết định này của Minh Tuấn. Đó là quyết định của cầu thủ muốn đến nơi mà họ có thể làm tốt nhất, chinh phục được các thử thách mới.”

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 09:30 06/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...